Thế giới

Pháp tiếp tục không kích trả đũa IS ở Syria

Chiến đấu cơ Pháp tiếp tục dội bom các mục tiêu ở Raqqa, thành trì kiên cố nhất của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên lãnh thổ Syria 3 ngày sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris.

Chiến đấu cơ Pháp tiếp tục dội bom các mục tiêu ở Raqqa, thành trì kiên cố nhất của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên lãnh thổ Syria 3 ngày sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris.

Tiêm kích phản lực Rafale của Không quân Pháp. Ảnh: Getty

Reuters dẫn lời người phát ngôn quân đội Pháp cho biết, chuỗi vụ không kích mới nhằm vào trung tâm chỉ huy và khu vực tuyển mộ của phiến quân Hồi giáo tại Raqqa. Vụ tấn công đêm 16/11 có sự tham gia của ít nhất 10 chiến đấu cơ. Chúng cất cánh từ căn cứ không quân tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Jordan.

Chiến dịch dội bom IS thứ 2 của Pháp diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Francois Hollande kêu gọi Mỹ và Nga gia nhập liên minh toàn cầu dội bom IS. Trong bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội, Tổng thống Hollande tuyên bố “Pháp đang trong tình trạng chiến tranh” đồng thời cam kết tăng ngân sách chống khủng bố và đảm bảo an ninh quốc gia.

Pháp tăng cường các hoạt động dội bom IS sau chuỗi vụ tấn công ở thủ đô Paris làm 129 người thiệt mạng tối 13/11. Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất nhằm vào nước Pháp kể từ sau Thế chiến II. Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, tổng thống Pháp buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên quy mô toàn quốc.

Đêm 15/11, một phi đội 12 máy bay Pháp thực hiện nhiệm vụ dội bom tương tự nhằm vào cơ sở của IS. Các mục tiêu bị tiêu diệt bao gồm một trung tâm chỉ huy, trung tâm chiêu mộ phiến quân, các cơ sở lưu trữ đạn dược, và một trại huấn luyện khủng bố. Vụ không kích diễn ra dưới sự điều phối giữa các lực lượng Mỹ và Pháp. Các mục tiêu được xác định dựa trên những thông tin tình báo trước đó.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Pháp thông báo, cảnh sát nước này đã thực hiện 129 vụ đột kích trong sáng sớm ngày 17/11 nhằm truy lùng các phần tử khủng bố.​

Thủ tướng Pháp Manuel Valls Pháp cho biết nhà chức trách đang cố gắng xâu chuỗi lại vụ tấn công Paris cũng như phương thức hành động của những kẻ khủng bố.​

Theo ông Manuel Valls, Pháp có thể tuyển thêm 10.000 cảnh sát và hiến binh để đảm bảo tốt các nhiệm vụ duy trì an ninh. “Ủy ban châu Âu phải hiểu rằng cuộc chiến chống lại IS không chỉ liên quan tới Pháp mà còn ảnh hưởng tới cả châu Âu”, thủ tướng Pháp nói.
 
>> Tổng thống Hollande: Pháp sẽ tấn công IS trên mọi lãnh thổ
>> Tổng thống Pháp muốn sửa Hiến pháp, thề tiêu diệt IS
>> Pháp bắt đầu không kích tiêu diệt IS ở Syria

Theo Hồng Duy (Zing.vn)