-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
20/11/2017 15:52Phát biểu 20 phút, tổng thống Zimbabwe không đả động chuyện từ chức
Ngày 19-11 nhiều đám đông người dân đã tập trung ở các nhà hàng, quán cà phê tại Harare để theo dõi bài phát biểu kéo dài 20 phút đọc trên sóng truyền hình quốc gia của tổng thống Robert Mugabe.
Nhiều người đã nghĩ đó sẽ là bài diễn văn cuối cùng của tổng thống cao niên Zimbabwe, chấm dứt "triều đại" cai trị suốt 37 năm qua của ông, nhưng hóa ra không phải thế.
Tổng thống 93 tuổi khẳng định vẫn sẽ tiếp tục nắm quyền, bất chấp các áp lực đòi ông phải từ chức. Nhiều người dân tỏ ra kinh ngạc và thất vọng, một số người bật khóc.
"Đại hội của đảng cầm quyền ZANU-PF sẽ diễn ra trong vài tuần tới và tôi sẽ chủ trì việc này", ông Mugabe tuyên bố.
Những tuyên bố của ông đẩy Zimbabwe vào tình trạng bất ổn sâu sắc khi mọi người hiểu rằng ông sẽ tìm cách tại nhiệm cho tới ít nhất giữa tháng 12 năm nay.
Nhiều người đã tưởng sau khi quân đội can thiệp tình hình chính trị, tổng thống Mugabe sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải từ chức.
Tuy nhiên với hình ảnh vị tổng thống 93 tuổi này ngồi bên các tướng tá quân đội để đọc bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, có thể thấy ông Mugabe không hề bối rối trước những hỗn loạn.
Cũng như những tuyên bố ông từng đưa ra trong nhiều thập kỷ qua ở mỗi lần đọc diễn văn phát biểu, ông Mugabe nói về sự cần thiết của tinh thần đoàn kết để giải quyết các vấn đề trở ngại của đất nước.
Ông không đả động gì tới những tiếng hô hào rầm trời của các đám đông biểu tình kêu gọi ông từ chức, và cũng "quên luôn" cả sự can thiệp đầy kịch tính của quân đội khi quản thúc ông tại nhà tuần qua.
Giới quan sát nêu lên những ngờ vực về khả năng ông Mugabe có thể chủ trì đại hội đảng tới đây trong bối cảnh ông đã không còn là chủ tịch đảng cầm quyền ZANU-PF nữa.
Bài phát biểu trên truyền hình của tổng thống Mugabe được phát đi nhiều giờ sau khi ông bị bãi nhiệm chức vụ này.
Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)