-
Việt Nam và Philippines chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường -
Hiểm họa khôn lường từ chiếc vỏ gối lười giặt: Từ hủy hoại nhan sắc đến nguy cơ tử vong -
Bị kẹt trong thang máy suốt hai tiếng, hai bé gái bấm cứu hộ 50 lần trong vô vọng vì bảo vệ ngó lơ -
Dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước của người đứng đầu Việt Nam tới Philippines -
Cộng đồng mạng dậy sóng trước động thái gây tranh cãi của Miss Universe 1991 -
Hạ Arsenal trên chấm luân lưu, PSG bảo vệ thành công ngai vàng Champions League -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 31/5/2026: Mão bực tức, Mùi giỏi giang -
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết
Thế giới
21/12/2020 16:56Phát hiện 21 tấn vàng của Đức Quốc xã và nơi cất giấu kinh hoàng
Giới thợ săn kho báu đã bị cấm lui tới một trong các trại tập trung giam giữ người Do Thái do Hitler thành lập trong Thế chiến II để tìm vàng, theo Daily Mail.
“Cơn khát” săn kho báu sục sôi sau khi một bộ phim tài liệu do hãng tin MDR (Đức) cho rằng, có 21 tấn vàng được Đức Quốc xã chôn giấu trong các đường hầm của trại tập trung Buchenwald.
“Cơn khát” săn kho báu sục sôi sau khi một bộ phim tài liệu do hãng tin MDR (Đức) cho rằng, có 21 tấn vàng được Đức Quốc xã chôn giấu trong các đường hầm của trại tập trung Buchenwald. Từ năm 1937 – 1945, hơn 56.000 người Do Thái đã chết ở trại tập trung Buchenwald.
Theo MDR, Đức Quốc xã đã ép người Do Thái xây dựng hệ thống đường hầm dưới trại tập trung Buchenwald để làm nơi chứa vàng cùng những báu vật cướp được từ khắp châu Âu.
Đức Quốc xã ra lệnh thu lại răng vàng từ những người Do Thái chết trong các trại tập trung. Sau đó, những chiếc răng vàng từ người còn sống cũng bị cướp đi.
Một số quan chức Đức Quốc xã nói rằng, vàng và châu báu được chôn giấu dưới các đường hầm bí mật của trại tập trung Buchenwald để tránh bị quân đội Liên Xô lấy đi.
Năm 2015, theo Russia Today, luật sư Mikhail Kantor, đại diện cho người săn lùng kho báu (không nêu tên), cho biết người đó đã dùng một máy quét rađa rà soát toàn bộ khu vực Smolensk cho tới khi phát hiện chỗ cần tìm ở gần ngôi làng Otnosovo.
Khu vực chứa vàng nằm sâu dưới mặt đất từ 15-17m. Ở đó có năm hay sáu xe tải chứa khoảng 100 tấn đồ trang sức, đá quý và vàng. Tổng giá trị ước tính vào hơn 3,4 tỉ USD.
Người ta tin rằng có ít nhất bảy hoặc có thể là tám xe tải đã được chất đầy vàng bạc trong cuộc chạy loạn năm 1941, gần một tháng trước khi Smolensk bị phát xít Đức chiếm đóng. Đây là số vàng bạc thuộc chi nhánh của Ngân hàng nhà nước Xô viết được chất lên xe để gửi về Matxcơva.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)
- Từ chối Australia suốt nhiều năm, sao trẻ gốc Italy đổi quốc tịch để dự World Cup 2026 (23:02)
- Giá vàng lại sập, mất gần 90 USD chỉ trong một phiên (43 phút trước)
- Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung áp dụng bốc thăm trực tuyến vì lượng hồ sơ vượt xa nguồn cung (1 giờ trước)
- Thu hồi hai sản phẩm mỹ phẩm Botanika và X-Men vì sai lệch công thức công bố (1 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo 5 tỉnh, thành khởi động dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 (1 giờ trước)
- Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mạnh, Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Khởi tố thêm nhiều cán bộ trong vụ trạm trưởng kiểm lâm "mật báo" cho chủ cơ sở vi phạm (2 giờ trước)
- Giá xăng E10 được hình thành ra sao khi chính thức thay thế xăng khoáng? (2 giờ trước)
- Giấc mơ toàn cầu và bài toán bản sắc của Sơn Tùng M-TP (2 giờ trước)
- SUV hạng D mới "đe nẹt" Ford Everest, Toyota Fortuner: Công nghệ Huawei, giá rẻ chỉ từ 660 triệu (3 giờ trước)