Thế giới

Phát hiện chồng đưa nhân tình về nhà, người phụ nữ đâm chết chồng rồi phân xác

Một người phụ nữ trẻ bị bắt vì giết hại, phân xác và tìm cách thiêu hủy thi thể của chồng tại Iran.

Phát hiện chồng đưa nhân tình về nhà, người phụ nữ đâm chết chồng rồi phân xác
Ảnh minh họa: AFP/Getty

Theo thông tin báo chí địa phương, cô gái trẻ 22 tuổi tới từ Afghanistan, đã phân xác chồng và tìm cách thiêu các mảnh thi thể trước khi bị cảnh sát Iran bắt giữ hôm 13/08.

Cảnh sát phát hiện phần còn lại của thi thể nạn nhân, khoảng gần 40 tuổi và là chồng của người phụ nữ, tại một ngôi nhà ở thành phố Eslamshahr, tỉnh Tehran.

Trước đó, cảnh sát tiếp nhận thông tin trình báo qua điện thoại của một người hàng xóm, nói rằng có mùi hôi thối bốc ra từ nhà của cặp vợ chồng.

Tại cơ quan điều tra địa phương, người phụ nữ khai nhận cô đã đối mặt chất vấn chồng sau khi phát hiện anh ta ngoại tình, nhưng mọi thứ nhanh chóng vượt tầm kiểm soát.

Thông tin từ cuộc điều tra cho biết nghi phạm khai nhận cô từng nhiều lần bị chòng đánh đập, bạo hành.

"Chồng tôi đã nhiều lần đánh đập tôi và con gái 5 tuổi của chúng tôi, và đã nhiều lần lừa dối tôi. Tôi đã mệt mỏi với hành vi của anh ta," nghi phạm khai nhận.

"Tôi về nhà và phát hiện chồng đang ở cùng người tình. Sau khi người phụ nữ rời đi, chúng tôi đã cãi vã. Chồng tôi đã lấy dao ra. Tôi nói với anh ta rằng nếu anh ta ngoại tình, tốt nhất nên giết tôi. Anh ta đã đưa dao cho tôi," cô nói.

Người phụ nữ 22 tuổi sau đó đã cầm dao đâm chồng tử vong.

Ali Aghakarkhane, cảnh sát trưởng Eslamshahr cho biết ban đầu nghi phạm "đưa ra những lời khai mâu thuẫn", nhưng sau đó đã mô tả chi tiết quá trình gây án, và khai rằng cô sát hại chồng "vì mối quan hệ bất thường của anh ta với người phụ nữ khác".

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phat-hien-chong-dua-nhan-tinh-ve-nha-nguoi-phu-nu-dam-chet-chong-roi-phan-xac-tintuc837898