-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Thế giới
10/11/2021 02:35Phát hiện chùm khí độc cực lớn ở Trung Quốc, 5.000 chiếc ô tô chạy 1 năm cũng không bằng tốc độ phát thải 1 giờ
Một lượng lớn khí mê-tan, loại khí nhà kính mạnh là yếu tố chính góp phần gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu, đã được vệ tinh phát hiện ở gần đường ống dẫn khí đốt phía đông bắc Trung Quốc.
Thông tin thu thập từ vệ tinh cho thấy, lượng khí thải khổng lồ xuất hiện ở tỉnh Liêu Ninh, gần đường ống của tập đoàn Mạng lưới Đường ống Dầu Khí Trung Quốc, nối từ trạm LNG Đại Liên đến Thẩm Dương trong ngày 20/10.
Từ việc phân tích dữ liệu của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, công ty Kayrros SAS ước tính rằng khối khí thải được tạo ra với tốc độ phát thải 107 tấn mê-tan một giờ.
Phát hiện được đưa ra trong một nỗ lực toàn cầu để hạn chế sự tăng tốc phát thải mê-tan tại sự kiện COP26. Hơn 100 quốc gia ký cam kết hạn chế phát thải 30% khí nhà kính vào năm 2030. Nhưng một số quốc gia gây ô nhiễm nhất thế giới như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ không tham vào hiệp ước này.
Nếu việc phát thải kéo dài một giờ với tốc độ như Kayrros ước tính, chùm khí mê-tan sẽ có tác động khí hậu ngắn hạn tương đương với lượng phát thải hàng năm từ hơn 5.000 xe hơi ở Anh.
Tập đoàn Mạng lưới Đường ống Dầu Khí Trung Quốc, hay còn gọi là PipeChina, và Bộ Sinh thái Môi trường Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về phát hiện trên.
Trong tuần trước, khi được hỏi về lý do từ chối tham gia hiệp ước mê-tan toàn cầu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói rằng Trung Quốc coi trọng việc kiểm soát khí nhà kính ngoài CO2. Quốc gia này sẵn sàng làm việc với các bên khác để thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong việc giảm thiểu mê-tan.
Vào tháng 3, kế hoạch 5 năm gần đây nhất của Trung Quốc lần đầu tiên cam kết ngăn chặn mê-tan, loại khí giữ nhiệt cao hơn khoảng 80 lần so với carbon dioxide trong 20 năm đầu tiên khi nó được thải ra.
Cắt giảm lượng khí thải theo Hiệp ước Khí mê-tan Toàn cầu có lẽ là điều quan trọng nhất mà các chính phủ có thể làm để duy trì mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp.
Theo Khánh Ly (Doanh nghiệp & Tiếp thị)
- Bỏ nhà vì sợ bị mắng, người phụ nữ đoàn tụ với cha mẹ ruột sau 22 năm (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có mưa rất lớn (2 giờ trước)
- Triệt phá 2 cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả thương hiệu nổi tiếng (2 giờ trước)
- Lộ diện ngày ra mắt MacBook Ultra màn hình cảm ứng: Apple chơi lớn với công nghệ OLED đột phá (2 giờ trước)
- Honda Accord "bản đặc biệt" giá rẻ chỉ 710 triệu: "Đe nẹt" Toyota Camry, Kia K5 bằng động cơ tăng áp (3 giờ trước)
- 3 doanh nghiệp được Hà Nội lựa chọn làm nhà đầu tư xây Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (3 giờ trước)
- Chính thức chốt lịch & công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh nắm rõ thông tin quan trọng (3 giờ trước)
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (3 giờ trước)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (4 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (5 giờ trước)