-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
14/03/2025 17:55Phát hiện hài cốt của một loài người mới
Nhóm nghiên cứu đẫn dầu bởi Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về tiến hóa con người Tây Ban Nha (CENIEH) tuyên bố họ vừa tìm ra "một nhân tố mới trong câu chuyện tiến hóa của loài người".
Đó là một loài người chưa từng được ghi nhận trước đây, được đại diện bởi Pink, một người bí ẩn đã để lại những mảnh hài cốt tại tỉnh Burgos - Tây Ban Nha.
Theo Science Alert, Pink được tìm thấy năm 2022 với một phần xương hàm và xương gò má tại di chỉ Atapuerca, thuộc vùng núi đá vôi cùng tên.
Sau nhiều năm làm việc, một nhóm chuyên gia quốc tế đã xác định niên đại của Pink là khoảng 1,1-1,4 triệu năm tuổi, sở hữu một khuôn mặt hẹp, phẳng, với ít đặc điểm hiện đại hơn so với mong đợi của các chuyên gia.
Giám đốc CENIEH María Martinón-Torres, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết hài cốt này được khai quật giữa khu vực có nhiều hiện vật thuộc về loài người cổ Homo antecessor.
Tuy nhiên các đặc điểm trên khuôn mặt cho thấy Pink giống một loài khác là Homo erectus hơn.
Homo erectus, còn gọi là "người đứng thẳng", xuất hiện khoảng hơn 2 triệu năm trước, được cho là loài đầu tiên của chi Homo (chi Người) đã thoát khỏi dáng vẻ của vượn nhân hình, đứng thẳng trên 2 chân và biết sản xuất công cụ một cách hiệu quả.
Nhưng các bước nghiên cứu tiếp theo, bao gồm việc phục dựng các chi tiết trên khuôn mặt, lại cho thấy một chân dung xa lạ, không hoàn toàn giống Homo erectus.
Cuối cùng, các nhà khoa học kết luận Pink có khả năng cao nhất là thuộc về một loài người "bị lãng quên", đến Tây Âu trước cả Homo antecessor. Loài người bí ẩn này có thể có quan hệ gần với Homo erectus.
Cả hai loài có thể đã chồng chéo về thời gian và không gian, hoặc đơn giản là bỏ lỡ nhau.
TS Martinón-Torres cũng nghi ngờ tổ tiên của Pink đến từ Đông Âu chứ không phải từ châu Phi qua eo biển Gibraltar, vì có nhiều bằng chứng khảo cổ học nằm rải rác dọc theo tuyến đường di cư trước đây.
Bằng chứng sớm nhất về hoạt động của con người tại "cổng vào châu Âu" có niên đại khoảng 2 triệu năm trước, cho thấy còn nhiều thời gian để những làn sóng di cư đầu tiên đến Tây Âu vào đầu thế Canh Tân (Pleistocene, khoảng 1,8 triệu năm trước đến 11.550 năm trước).
Tại địa điểm tìm thấy Pink, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra các công cụ bằng đá và hài cốt động vật có vết cắt trên đó.
Điều này cho thấy Homo erectus và các loài liên quan đến dòng dõi nổi tiếng này biết cách chế tạo các công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để khai thác tài nguyên của vùng ẩm ướt và ấm áp.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature, trong khi các cuộc khai quật vẫn còn tiếp diễn.
Các nhà khảo cổ vẫn hy vọng có thể tìm thấy nhiều bằng chứng hóa thạch hơn giúp họ hiểu thêm về Pink và loài mà ông ấy - hoặc bà ấy - có thể thuộc về.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)
- Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam (22:32)
- iPhone 18 Pro Max mới bán ra thị trường đã gặp lỗi lạ, Apple phải đổi máy miễn phí (22:04)
- Thứ đồ uống quen thuộc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư (57 phút trước)
- Ánh Viên giành 4 huy chương vàng trong ngày trở lại đường đua xanh (1 giờ trước)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (1 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (2 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (2 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)