Thế giới

Phát hiện khối đá quý hiếm nhất thế giới nặng hơn 300 kg

Giới chức Sri Lanka hôm 12/12 cho trưng bày khối đá sapphire xanh tự nhiên được họ mô tả là lớn nhất thế giới, nặng 310kg.

Phát hiện khối đá quý hiếm nhất thế giới nặng hơn 300 kg 

Các chuyên gia đá quý Sri Lanka đã giám định tảng sapphire và khẳng định đây là một trong những viên ngọc hiếm nhất thế giới bởi khố lượng lên tới hơn 300kg. Các tổ chức quốc tế chưa xác thực tảng đá quý này.

Tảng đá sapphire được trưng bày tại nhà của một trong những chủ sở hữu mỏ khai thác đá quý tại Horana, cách Colombo chừng 65km về phía Nam. Một nhóm các nhà sư đã tụng kinh cho tảng đá quý trước khi nó ra mắt công chúng.

Tảng sapphire được tìm thấy ở khu vực Ratnapura vốn giàu đá quý, nơi người dân địa phương trước đây từng tìm thấy cụm sapphire sao lớn nhất thế giới.

Ratnapura được coi là thủ phủ đá quý tại đất nước Nam Á, vốn là nhà xuất khẩu hàng đầu sapphire và các loại đá quý khác.

Sri Lanka xuất khẩu đá quý, kim cương và các loại trang sức khác đạt khoảng nửa tỷ USD hồi năm ngoái.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phat-hien-khoi-da-quy-hiem-nhat-the-gioi-nang-hon-300-kg-tintuc800987