Thế giới

Phát hiện người tử vong vì 'virus chết chóc bậc nhất thế giới', WHO phát cảnh báo khẩn

Một người đàn ông tử vong tại Namibia sau khi mắc căn bệnh được mô tả là "một trong những bệnh chết chóc nhất thế giới".

Phát hiện người tử vong vì 'virus chết chóc bậc nhất thế giới', WHO phát cảnh báo khẩn
Ảnh minh họa

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Crimea-Congo, còn được biết đến với tên gọi "sốt chảy máu mắt", theo Daily Mail.

Giới chức Namibia hiện đang nỗ lực kiểm soát virus, vốn có thể lây lan từ người sang người. Hàng chục người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được xác định, hầu hết là các nhân viên y tế.

Sốt xuất huyết Crimea-Congo có thể gây tỷ lệ tử vong tối đa 40% ở người mắc bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Căn bệnh được mô tả giống với Ebola và Marburg, nằm trong danh sách 9 mầm bệnh có thể gây đại dịch của WHO.

Đây là lần thứ bảy trong bảy năm căn bệnh được phát hiện ở Namibia. Chính phủ nước này sau đó đã thành lập hội đồng y tế khẩn cấp để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh.

Bện nhân bị nghi ngờ đã nhiễm virus trước khi nhập viện ở thành phố Gobabis hôm 16/05. Người này sau đó được chuyển tới Bệnh viện Trung tâm Windhoek, ở thủ đô Namibia, nhưng tử vong hôm 18/05, Bộ Y tế nước này thông tin.

Kết quả xét nghiệm phòng thí nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm virus gây bệnh Sốt xuất huyết Crimea-Congo. Triệu chứng của bệnh này gồm sốt, đau cơ, đau bụng, đau họng và nôn. Bệnh cũng có thể gây tình trạng thay đổi cảm xúc và lú lẫn, cũng như buồn ngủ.

Ngoài ra, bệnh cũng có thể gây chảy máu mũi, nổi mạch máu mắt và xuất huyết.

Dù virus truyền qua vết cắn của bọ tick, mầm bệnh cũng có thể lây từ người sang người thông qua dịch cơ thể, bao gồm máu, hoặc lây giữa các bệnh nhân nếu các dụng cụ y tế không được khử trùng đúng cách.

WHO cảnh báo Sốt xuất huyết Crimea-Congo là "đe dọa đối với dịch vụ y tế công cộng" và "có thể gây ra bùng phát ở bệnh viện và cơ sở y tế."

Linh Giang (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phat-hien-nguoi-tu-vong-vi-virus-chet-choc-bac-nhat-the-gioi-who-phat-canh-bao-khan-d164128.html