Thế giới
07/02/2022 10:20Phát hiện 'siêu biến thể' HIV gây bệnh nặng, lây lan cực nhanh

Nghiên cứu về phát hiện kể trên được xuất bản trên tuần san Science hôm 03/02, cho thấy HIV có thể đột biến để lây lan dễ dàng hơn và gây bệnh nặng hơn.
"Ngay ca sau 100 năm lây nhiễm sang con người, HIV vẫn có thể tiến hóa và thay đổi," phó giáo sư dược Joel Wertheim tại Đại học California, San Diego (Mỹ) viết trên tờ Science.
Trong thời đại của các biến thể Covid-19, nghiên cứu được xem như lời nhắc nhở rằng virus không phải lúc nào cũng yếu đi theo thời gian.
"Chúng ta không nên coi thường tiềm năng tiến hóa của virus," Wertheim viết thêm. "Nghiên cứu này trái ngược với quan điểm cho rằng tất cả các chủng virus không sớm thì muộn sẽ tiến hóa gây bệnh nhẹ hơn".
Biến thể mới của HIV được phát hiện dựa trên một số mẫu nhất định, theo NPR.
Cuối năm 2018, nhà nghiên cứu Chris Wymant thuộc Viện Dữ liệu Lớn ở Đại học Oxford phát hiện điều lạ thường trong cơ ở dữ liệu của dự án BEEHIVE, vốn thu thập mẫu bệnh phẩm HIV từ Uganda và một số quốc gia châu Âu để giúp các nhà khoa học hiểu hơn về sự tiến hóa của virus này.
Có 17 mẫu bệnh phẩm cho thấy nhiều đột biến bất thường, trong đó có 15 mẫu từ Hà Lan.
Wymant và các đồng tác giả nghiên cứu muốn tìm hiểu thêm, do đó họ đã xem xét một nghiên cứu khác ở Hà Lan có nhiều dữ liệu hơn. Họ phát hiện tổng cộng 109 người mang biến thể HIV, nhưng không ai hay biết tình trạng bệnh của mình. Wymant cho rằng biến thể có thể đã xuất hiện từ cuối thập niên 1980, sau đó lây lan rộng hơn vào khoảng năm 2000 và chậm lại vào năm 2010.
Những người mắc biến thể này có lượng virus HIV lớn gấp 3-4 lần mức bình thường ở các bệnh nhân khác. Điều này có nghĩa là virus gây bệnh nặng nhanh gấp đôi và có khả năng lây lan vượt trội, Wymant cho hay.
Tuy vậy, Wymant cho rằng biến thể HIV kể trên không khiến giới khoa học lo ngại. Các loại thuốc và liệu pháp vẫn điều trị hiệu quả những biến thể HIV hung hãn nhất, làm giảm khả năng lây nhiễm và giảm nguy cơ gây bệnh nặng, ông cho biết thêm.
"Không ai phải lo lắng cả. Virus vẫn phản ứng trước các liệu pháp điều trị như phiên bản thường thấy," Wymant nói thêm.
Wymant cho biết hiện không cần thiến phải phát triển liệu pháp điều trị đặc biệt cho biến thể này, và nó không cho thấy dấu hiệu kháng thuốc như một số biến thể HIV khác. Tuy vậy, do biến thể gây bệnh nặng rất nhanh, các bệnh nhân cần phải được điều trị càng sớm càng tốt.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Netizen sốc khi Soobin đạt 15 triệu followers trên Instagram, vượt cả Jang Won Young lẫn Sơn Tùng (18/07)
-
"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý! (18/07)
-
Đu dây xuống vực sâu 70 m giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe container (18/07)
-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
-
Tổng Bí thư: Công tác nhân sự ảnh hưởng đến thành bại nhiệm kỳ tới (18/07)
-
Bà Paetongtarn lên tiếng sau bê bối hàng loạt cao tăng Thái Lan bị lừa tình (18/07)
-
Snoop Dogg gia nhập Swansea City: Từ huyền thoại rap đến ông chủ bóng đá (18/07)
-
Làm sao nhận biết khách muốn "bom hàng" khi bán online? (18/07)
-
Trực tiếp về chùa - nơi Thiên An đăng hình ảnh 2 chiếc bài vị: Trụ trì chia sẻ thông tin hiếm (18/07)
-
Căn bệnh khiến người cha trẻ nằm viện 2 năm, chưa một lần được ẵm con mới sinh (18/07)
Bài đọc nhiều




