-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thế giới
29/09/2025 14:20Phát hiện thi thể trong khoang càng đáp máy bay Mỹ

Theo ABC News , đội bảo dưỡng máy bay phát hiện thi thể của một hành khách “bay chui” lúc 9h (giờ địa phương). Hiện cảnh sát chưa công bố quốc gia xuất phát của chuyến bay cũng như danh tính nạn nhân. Nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra.
Đại diện sân bay Charlotte xác nhận sự việc và bày tỏ thương tiếc: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước thông tin này và sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Cảnh sát Charlotte - Mecklenburg trong quá trình điều tra. Hoạt động sân bay vẫn diễn ra bình thường”.
Các chuyên gia hàng không cảnh báo việc trốn trong khoang bánh xe máy bay dân dụng gần như đồng nghĩa với cái chết.
John Nance, chuyên gia hàng không kỳ cựu, cho biết: “Ở độ cao hơn 10.000 m, cơ thể có thể tiếp xúc với nhiệt độ xuống tới âm 51 độ C trong nhiều giờ, dẫn đến tê cóng, hoại tử tứ chi, trong khi thiếu oxy kéo dài cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng”.
Ông Nance nhấn mạnh dù từng có một số trường hợp hiếm hoi sống sót, rủi ro đối với cả hành khách lẫn phi hành đoàn là quá lớn để có thể coi nhẹ.
Vụ việc lần này không phải cá biệt. Theo New York Times , đầu năm nay, hai thi thể đã được tìm thấy trong khoang càng máy bay JetBlue sau chuyến bay từ New York đến Fort Lauderdale (bang Florida). Tháng 12 năm ngoái, một thi thể khác cũng được phát hiện trong khoang càng chuyến bay United Airlines từ Chicago đến Hawaii.
Dù tỷ lệ tử vong cực cao, lịch sử vẫn ghi nhận vài “phép màu”. Năm 2022, một người đàn ông Kenya sống sót khi trốn trong khoang càng trước của máy bay chở hàng từ Johannesburg đến Amsterdam.
Năm 2021, một hành khách khác cũng thoát chết trên chuyến bay từ Guatemala đến Miami. Đặc biệt, năm 2014, một thiếu niên ở California đã sống sót sau 5 tiếng rưỡi trốn trong khoang càng chuyến bay từ San Jose (California) tới đảo Maui (Hawaii).
Một nghiên cứu của Đại học Wright State (Dayton, Ohio) phối hợp với Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho thấy, sự sống sót hiếm hoi này có thể nhờ yếu tố may mắn, lượng nhiệt phát sinh trong khoang càng, trạng thái hạ thân nhiệt và mất ý thức - những yếu tố giúp hệ thần kinh được bảo vệ phần nào trước điều kiện khắc nghiệt.
- Điện mặt trời mái nhà có thể bán toàn bộ sản lượng dư lên lưới nếu đáp ứng điều kiện (09/06/26 23:13)
- Đi học về, nam sinh chết lặng khi phát hiện cha tử vong trong nhà (09/06/26 23:09)
- Khởi tố người đàn ông dùng dao tấn công tổ công tác, một trung tá công an bị thương nặng (09/06/26 23:03)
- AEON Mall thừa nhận khách hàng hoàn toàn đúng, tiếp tục gửi lời xin lỗi sau vụ việc tại Long Biên (09/06/26 22:32)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (09/06/26 22:11)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (09/06/26 22:05)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (09/06/26 21:36)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (09/06/26 21:10)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (09/06/26 21:00)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (09/06/26 20:39)