Thế giới

Phát hiện vi khuẩn ăn thịt người trong mẫu đất và nước tại Mỹ

Ngày 27/7, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đưa ra khuyến cáo đối với các cơ sở y tế sau khi lần đầu tiên phát hiện vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore trong mẫu đất và nước ở Mỹ.

Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - còn gọi "vi khuẩn ăn thịt người" - được phát hiện ở vùng duyên hải phía nam Mississippi. CDC cho biết tiếp xúc với vi khuẩn này có thể gây ra bệnh melioidosis (còn gọi là bệnh Whitmore), một “căn bệnh hiếm gặp và nghiêm trọng”, New York Times đưa tin.

Phát hiện này diễn ra khi giới chức y tế tiến hành điều tra 2 trường hợp mắc bệnh Whitmore tại khu vực này. Hai bệnh nhân này không liên quan đến nhau, sống ở khu vực gần nhau và mắc bệnh cách nhau 2 năm, vào năm 2020 và năm 2022. Điều này khiến giới chức y tế tiến hành kiểm tra các vật dụng trong nhà và môi trường quanh nhà của họ. 

Phát hiện vi khuẩn ăn thịt người trong mẫu đất và nước tại Mỹ
Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei có thể gây ra căn bệnh nghiêm trọng và hiếm gặp

Bệnh Whitmore là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn B.pseudomallei gây ra. Vi khuẩn B. pseudomallei sống trong đất, nước và xâm nhập cơ thể người chủ yếu qua da khi có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bị nhiễm khuẩn B.pseudomallei. Bệnh này gây ra những triệu chứng không điển hình như sốt, đau mỏi cơ và đau đầu nhưng cũng có thể gây viêm phổi, áp xe và nhiễm trùng máu.

Hầu hết người khỏe mạnh khi tiếp xúc với vi khuẩn B.pseudomallei không phát triển bệnh Whitmore, song tỉ lệ tử vong ở những người mắc bệnh này trên toàn cầu là từ 10-50%. 

Khoảng một trong số 4.600 người tiếp xúc với vi khuẩn này được phát hiện mắc bệnh, theo một nghiên cứu từ năm 2019. Nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 90.000 người chết hàng năm vì bệnh melioidosis.

Các mẫu nghiên cứu cho thấy vi khuẩn đã có mặt ở vùng Mississippi ít nhất là từ năm 2020, khi một người ở vùng duyên hải được phát hiện mắc bệnh melioidosis.

Mỗi năm, Mỹ ghi nhận trung bình 12 ca mắc bệnh Whitmore, hầu hết là các trường hợp  du lịch đến các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi vi khuẩn gây bệnh này được cho là đặc hữu.

CDC khuyến cáo những người sống ở miền Nam Mississippi có các bệnh lý nền như béo phì, thận mãn tính, viêm phổi hay lạm dụng rượu, nên có các biện pháp đề phòng mắc bệnh Whitmore như tránh tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, đi ủng và găng tay, che chắn vết thương hở khi làm vườn.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phat-hien-vi-khuan-an-thit-nguoi-trong-mau-dat-va-nuoc-tai-my-tintuc834171