Thế giới

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói EU 'tan rã trước khi kết nạp Ukraine'

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng thủ tục gia nhập EU mất quá nhiều thời gian, tới mức khối này có thể sẽ tan rã trước khi kết nạp Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói EU 'tan rã trước khi kết nạp Ukraine'
Bà Maria Zakharova hồi tháng 02/2022 (Ảnh: TASS)

"Cao ủy Châu Âu về Chính sách Mở rộng và Vùng lân cận Oliver Varhelyi nói với tờ Welt am Sonntag rằng quá trình chuẩn bị kết nạp Ukraine vào Liên minh Châu Âu 'sẽ mất nhiều năm'. Có thể là mất nhiều thời gian bằng với quá trình tan rã của EU," phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Tuyên bố được bà Maria Zakharova đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Pháp Clement Beaune, nước giữ chức chủ tịch luân phiên EU thông báo các thành viên đã đồng thuận hoàn toàn về việc Ukraine trở thành ứng viên gia nhập liên minh.

Trước đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng từng dự đoán rằng Ukraine sẽ có thể hoàn tất gia nhập EU vào những năm 2050, tuy vậy khối này "có thể đã tan rã từ trước đó".

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 02, tổng thống Ukraine  Volodymyr Zelensky đã ký đơn xin gia nhập EU, đồng thời kêu gọi nhanh chóng hoàn tất các thủ tục gia nhập.

Nếu được duyệt tư cách ứng viên, Ukraine cần đảm bảo Tiêu chí Copenhagen được EU đưa ra đối với các ứng viên.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/phat-ngon-vien-bo-ngoai-giao-nga-noi-eu-tan-ra-truoc-khi-ket-nap-ukraine-a362916.html