-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Thế giới
09/12/2024 00:35Phe đối lập Hàn Quốc đòi bắt Tổng thống, phản đối Thủ tướng lãnh đạo chính phủ
Tổng thống Yoon Suk-yeol đã thoát khỏi nguy cơ bị luận tội sau khi kiến nghị về điều này không được Quốc hội Hàn Quốc thông qua hôm 7/12. Hầu hết các nhà lập pháp thuộc Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền, ngoại trừ 3 nghị sĩ, đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nghị sĩ DP Kim Min-seok phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay (8/12): "Việc đình chỉ chức vụ tổng thống của ông Yoon là quy trình duy nhất phù hợp với Hiến pháp. Bất kỳ biện pháp nào khác đều vi phạm Hiến pháp và không khác gì một hành động nổi loạn khác".
Trước đó trong ngày, Thủ tướng Han Duck-soo và lãnh đạo đảng PPP Han Dong-hoon đã tổ chức một cuộc họp báo chung, thông báo Tổng thống Yoon sẽ không tham gia vào các vấn đề nhà nước, bao gồm cả ngoại giao. Thủ tướng sẽ lãnh đạo các vấn đề nhà nước cho đến khi ông Yoon rút khỏi ghế tổng thống "sớm và có trật tự".
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik cảnh báo sẽ là "vi phạm trắng trợn Hiến pháp" nếu Thủ tướng và đảng cầm quyền cùng thực hiện các trọng trách của tổng thống. "Việc chuyển giao quyền lực tổng thống đến từ người dân và một quá trình như vậy phải tuân thủ Hiến pháp và nguyên tắc chủ quyền của nhân dân. Luận tội là quá trình pháp lý duy nhất để đình chỉ nhiệm vụ của tổng thống và Hiến pháp chỉ định quá trình này trong trường hợp tổng thống không thể thực hiện vai trò của mình ", ông Woo giải thích tại một cuộc họp báo khẩn cấp tại Quốc hội vài tiếng sau đó.
Ông Woo tiết lộ đã bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề này trong các cuộc điện đàm với Thủ tướng và từ chối yêu cầu họp của ông Han. Chủ tịch Quốc hội cũng đề xuất các cuộc đàm phán giữa đảng cầm quyền và phe đối lập chính để thảo luận về việc đình chỉ ngay lập tức quyền lực của Tổng thống và giải quyết tình trạng hỗn loạn do tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi của ông Yoon hôm 4/12.
Trong khi đó, đảng DP khuyến cáo, người đứng đầu đảng PPP cầm quyền sẽ phải chịu sự điều tra vì các cuộc gặp với Tổng thống Yoon, "lãnh đạo cuộc nổi loạn". Đảng này kêu gọi tước quyền chỉ huy quân đội của ông Yoon, đồng thời tuyên bố sẽ phê duyệt một cuộc điều tra của ban cố vấn đặc biệt về các cáo buộc phản quốc nhằm vào Tổng thống và những quan chức khác.
DP còn dự định đưa ra kiến nghị luận tội Tổng thống mỗi tuần, với động thái tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 11/12 khi cơ quan lập pháp bắt đầu phiên họp bất thường.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)








- Người dân Bắc Ninh bịn rịn chia tay bộ đội giúp chống lũ (47 phút trước)
- Hàn Quốc dậy sóng vì vụ sinh viên bị lừa và đánh chết ở Campuchia (51 phút trước)
- Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm? (55 phút trước)
- Huyền thoại xe tay ga Ý Lambretta trở lại Việt Nam, giá cao vẫn hút khách (58 phút trước)
- Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Neymar có thể tái hợp Messi và Suarez ở Inter Miami (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu (1 giờ trước)
- Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về cuộc kiểm tra sức khỏe của ông Trump (1 giờ trước)
- Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt (1 giờ trước)




