Thế giới

Phe nổi dậy Myanmar giành địa bàn quan trọng sau khi Trung Quốc thông báo thoả thuận ngừng bắn

Lực lượng nổi dậy của người dân tộc thiểu số Myanmar cho biết vừa chiếm được một trung tâm thương mại ở bang Shan. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc thông báo đã dàn xếp một thoả thuận ngừng bắn tạm thời.

Các cuộc đụng độ nổ ra khắp bang Shan thuộc miền bắc Myanmar kể từ khi ba lực lượng, gồm Quân đội Arakan (AA), Quân đội Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội Giải phóng quốc gia Ta’ang (TNLA), triển khai chiến dịch tấn công phối hợp từ cuối tháng 10.

Phe nổi dậy Myanmar giành địa bàn quan trọng sau khi Trung Quốc thông báo thoả thuận ngừng bắn
Các thành viên của lực lượng nổi dậy Myanmar. (Ảnh: Reuters)

Ba nhóm nổi dậy mang tên Liên minh Huynh đệ cho biết đã chiếm được các vị trí quân sự và trung tâm quan trọng đối với hoạt động trao đổi thương mại với Trung Quốc, gây ra thách thức lớn nhất đối với chính quyền quân sự kể từ khi quân đội lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021.

Ngày 14/12, Bắc Kinh tuyên bố đứng ra làm trung gian cho thoả thuận ngừng bắn tạm thời giữa liên minh nổi dậy và quân đội Myanmar.

Ngày 15/12, TNLA cho biết đã chiếm được trung tâm thương mại Namhsan sau hai tuần tấn công khu vực này.

TNLA đăng lên Facebook đoạn video cho thấy các thủ lĩnh của nhóm có mặt ở thị trấn và nói chuyện với binh lính bị bắt.

Cùng ngày, Chuẩn tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên của quân đội Myanmar, nói với kênh truyền hình nhà nước MRTV rằng giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh Namhsan.

TNLA cho biết, quân đội Myanmar cũng đã mất Khu thương mại 105 dặm, tức tuyến đường thương mại lớn ở biên giới với Trung Quốc từ thị trấn Muse thuộc bang Shan.

Tổng cộng, liên minh nổi dậy khẳng định đã chiếm được 422 căn cứ và 7 thị trấn từ quân đội Myanmar kể từ khi bắt đầu tấn công ngày 27/10.

Cuộc tấn công của liên minh đã kích động các đối thủ khác của chính quyền, khiến xung đột lan sang miền đông và miền tây Myanmar. Liên Hợp Quốc cho biết, hơn nửa triệu người Myanmar đã buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Theo Bình Giang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/phe-noi-day-myanmar-gianh-dia-ban-quan-trong-sau-khi-trung-quoc-thong-bao-thoa-thuan-ngung-ban-post1596428.tpo