-
"Bữa nhậu" trên tầng bình lưu: Khi nem chua và bia trở thành tâm điểm tranh cãi -
Đăng clip Tiktok chế giễu bạn, bị nhắc vẫn tái diễn: 2 nữ sinh THPT Ngô Gia Tự, Hà Nội xin thôi học -
Tân Lãnh tụ Tối cao Iran phát thông điệp "chiến đến cùng": Quyết không lùi bước trước Mỹ và Israel -
"Tôi không xin của ai bất cứ điều gì": Vợ NSND Công Lý lên tiếng đáp trả cực gắt trước những gièm pha dư luận -
Hà Nội đặt mục tiêu thành phố toàn cầu, thu nhập bình quân gần 100.000 USD/người -
Một số đoạn cao tốc Cam Lộ – La Sơn được nâng tốc độ tối đa lên 80 km/h -
Bộ Xây dựng lý giải đề xuất giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia -
Dầu khí giảm mạnh, dòng tiền bất ngờ đổ vào cổ phiếu đầu tư công -
"Xả" hàng trăm tỷ đồng hạ nhiệt giá xăng dầu: Quỹ bình ổn hiện còn bao nhiêu? -
Đêm tân hôn, chồng trao cuốn sổ cũ và lời thú thật khiến tôi lặng người
Thế giới
21/06/2017 21:30Phiến quân Hồi giáo rút lui sau khi tấn công trường học ở Philippines
Quân đội Philippines thông báo các phiến quân Hồi giáo tấn công một trường tiểu học ở tỉnh Bắc Cotabato phía nam nước này vào sáng nay 21/6 đã rút lui sau một cuộc đấu súng.
![]() |
“Vụ việc đã được giải quyết. Các tay súng đã rút lui và không còn hiện diện ở đây. Khu vực trường học an toàn trở lại. Các binh lính đang tiếp tục kiểm soát tình hình”, Reuters dẫn thông báo của Chuẩn tướng Restituto Padilla phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay 21/6.
Trước đó, cảnh sát Philippines cho biết khoảng 300 tay súng, trong đó có các thành viên của nhóm Các tay súng tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF), đã bất ngờ tấn công một trường học tại thị trấn Pigcawayan thuộc tỉnh Bắc Cotabato trên đảo Mindanao, phía nam Philippines và bắt giữ một số con tin.
Theo thông báo mới nhất của Tướng Restituto Padilla, không học sinh nào trong trường bị bắt làm con tin, song quân đội chính phủ vẫn đang xác minh thông tin 5 dân thường Philippines có thể đã bị các phiến quân đưa đi sau vụ tấn công.
Trong khi đó, phát ngôn viên của nhóm BIFF Abu Misry Mama cho biết các phiến quân đã đưa dân thường tới nơi an toàn và không có ý định bắt cóc họ làm con tin. Khi được hỏi liệu các dân thường này có được trả tự do hay không, phát ngôn viên này cho biết: “Có. Chúng tôi không phải những kẻ bắt cóc”.
Thị trấn Pigcawayan nằm cách thành phố Marawi 190 km về phía nam. Trước đó, các tay súng BIFF đã phối hợp cùng với các chiến binh thuộc các nhóm thân IS khác tấn công Marawi và giao tranh với quân đội chính phủ Philippines suốt từ ngày 23/5 đến nay. Tuy nhiên, Tướng Padilla nói rằng vụ tấn công tại Pigcawayan không liên quan tới cuộc xung đột tại Marawi.
Theo Thành Đạt (Dân Trí)
- Lầu Năm Góc bất ngờ mở điều tra vụ trường nữ sinh Iran trúng bom, có phát biểu mới gây chú ý! (13/03/26 22:55)
- Lừa mang thai hộ, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của cặp vợ chồng hiếm muộn (13/03/26 22:33)
- Loại nước quen thuộc phá gan, hại thận hơn cả rượu bia nhưng nhiều người Việt vẫn thích mê (13/03/26 22:08)
- "Đại gia Kim Cương" Chu Đăng Khoa hầu tòa tại Nam Phi, vụ án có diễn biến mới (13/03/26 21:49)
- "Đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vướng lao lý: Đế chế gia tộc đứng sau biến động ra sao? (13/03/26 21:33)
- Gia đình nói gì về tình trạng của An Tây sau 1 năm bị bắt (13/03/26 21:17)
- Tehran đáp trả "cực rắn" khi Mỹ nói Iran "bên bờ đầu hàng": Chiến sự Trung Đông còn lâu mới dừng! (13/03/26 21:00)
- Nam thanh niên mất tích bí ẩn: Gia đình hé lộ sức khỏe và biểu hiện của con trước khi rời khỏi nhà (13/03/26 20:46)
- Vụ tài xế Range Rover chọc thủng lốp SH trong ngõ Hà Nội: Thủ phạm khai nguyên nhân không ngờ (13/03/26 20:33)
- Thảm kịch máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần biên giới Iran: 4 binh sĩ tử nạn và những tuyên bộ trái ngược về nguyên nhân (13/03/26 20:05)
