-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Thế giới
16/08/2017 04:55Phiến quân Taliban gửi "thư ngỏ" cho Tổng thống Mỹ Donald Trump
Mỹ nên rút hết quân khỏi Afghanistan cũng như thủ đô Kabul, nhóm phiến quân Taliban nêu trong bức thư ngỏ gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.8.
![]() |
Phiến quân Taliban công bố bức thư bằng tiếng Anh gửi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình Afghanistan. "Những kinh nghiệm trước đây cho thấy việc cử thêm quân đội đến Afghanistan sẽ không tạo ra bất cứ điều gì ngoài việc ảnh hướng tới quân đội và nền kinh tế Mỹ", nội dung bức thư viết.
Trong bức thư dài gửi Tổng thống Mỹ, phiến quân Taliban chỉ trích chính phủ Afghanistan là "dựa vào những lãnh đạo tham nhũng" và đang cung cấp cho Washington những "hình ảnh màu hồng" quá lạc quan về tình hình Afghanistan.
"Tình hình chiến tranh ở Afghanistan còn tệ hơn nhiều so với những gì ông nhận thấy", bức thư nêu kèm lập luận rằng điều duy nhất khiến quân nổi dậy ngưng cuộc chiến giành lại các thành phố lớn là vì lo ngại gây thương vong cho dân thường.
Nội dung thư ngỏ của Taliban cũng cáo buộc các tướng lĩnh Mỹ che giấu số liệu thống kê thật về thương vong của binh sĩ ở Afghanistan.
"Chúng tôi nhận thấy rằng ông hiểu những sai sót của người tiền nhiệm và đã quyết định xem xét kỹ lưỡng chiến lược mới ở Afghanistan. Một số nghị sĩ, các tướng ở Afghanistan đang gây áp lực buộc ông phải kéo dài cuộc chiến ở Afghanistan vì muốn bảo vệ các đặc quyền quân sự của họ", nội dung bức thư viết.
Trước đó, tướng John Nicholson - chỉ huy cao cấp của Mỹ ở Afghanistan đã yêu cầu bổ sung vài nghìn quân sĩ để làm cố vấn cho các lực lượng an ninh của Afghanistan. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain cũng là một trong số những chính trị gia kêu gọi củng cố sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan.
Trong bức thư ngỏ, phiến quân Taliban kết luận rằng, cuộc xung đột đang diễn ra ở Afghanistan có thể được giải quyết khi quân đội nước ngoài rút quân.
"Giờ đây, mọi người hiểu rằng người lèo lái chính trong cuộc chiến ở Afghanistan là sự chiếm đóng của nước ngoài", nội dung bức thư của Taliban nêu.
Theo Hà Liên (Lao Động)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (10:38)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế khai hoảng loạn, bỏ chạy khi xe phát nổ (10:30)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (10:16)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (10:08)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (10:03)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (56 phút trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (1 giờ trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (1 giờ trước)
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (1 giờ trước)
- Mỹ rút 5.000 quân, châu Âu đối diện bài toán tự chủ an ninh (1 giờ trước)
