-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thế giới
09/07/2023 04:45Philippines có kế hoạch mua hệ thống HIMARS của Mỹ và tên lửa hành trình BrahMos của Ấn Độ
Trong một sự kiện gần đây tại Pháo đài Magsaysay ở Nueva Ecija, Tư lệnh Lục quân Philippines, Trung tướng Romeo Brawner đã tiết lộ kế hoạch mua hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất và tên lửa hành trình BrahMos của Ấn Độ. Đây là một phần của quá trình hiện đại hóa quân sự đang diễn ra của đất nước.

HIMARS đã được giới thiệu trong các cuộc tập trận quân sự chung giữa Washington và Manila. Brawner nói rằng, binh sĩ của Philippines đã được các đối tác Mỹ đào tạo về cách sử dụng thiết bị hiện đại này ngay cả khi chúng chưa có trong kho của quân đội. Điều này nhằm đảm bảo rằng một khi Philippines nhận được các hệ thống vũ khí mới này sẽ sẵn sàng trong mọi nhiệm vụ.
Việc Philippines mua tên lửa hành trình BrahMos từ Ấn Độ là một phần trong thỏa thuận trị giá 375 triệu USD được đề xuất vào tháng 1/2022. Thỏa thuận đã được ký kết một năm trước đó, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của tổng thống khi đó là Rodrigo Duterte. Tuy nhiên, thỏa thuận đã không được hoàn tất vì đại dịch COVID-19.
Với việc nối lại mua sắm, Philippines sẵn sàng trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên mua tên lửa BrahMos.
BrahMos được coi là tên lửa hành trình siêu thanh, do Tập đoàn liên doanh hàng không BrahMos giữa tổ hợp DRDO của Ấn Độ và NPO Mashinostroyenia (NPOM) của Nga nghiên cứu, phát triển. Là tên lửa siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình, BrahMos có thể phóng từ tàu nổi, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất.
BrahMos được tuyên bố là có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt nước với độ cao thấp hơn 10 m. Tên lửa di chuyển với tốc độ từ 2 Mach đến 3 Mach (tương đương 3.675 km/giờ). Với vận tốc nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh, BrahMos có thể dễ dàng đâm xuyên qua các mục tiêu.
Tên lửa BrahMos có chiều dài 8.4 m, đường kính 0.6 m, trọng lượng 3 tấn (với biến thể phóng từ tàu chiến, bệ phóng mặt đất), 2.5 tấn (với biến thể phóng từ trên không). Khả năng mang theo các đầu đạn nặng 200-300 kg, với tầm bắn 290 km. Với bản nâng cấp tầm bắn mở rộng, BrahMos có thể diệt mục tiêu ở khoảng cách 400 km.
Trong khi đó, HIMARS là hệ thống pháo phản lực tầm trung, do tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin phát triển vào những năm 1990. Bệ phóng HIMARS có thể sử dụng để phóng tất cả loại đạn của pháo phản lực đa nòng đang có trong biên chế quân đội Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
HIMARS nặng gần 18 tấn và có thể phóng 6 tên lửa dẫn đường chính xác cùng lúc. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành 3 người, được trang bị 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227mm với tầm bắn 70-80km.
Theo Quỳnh Như (Tiền Phong)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)