-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
22/11/2016 06:41Philippines: Dự luật phạt tù trẻ em từ 9 tuổi
Chủ tịch Hạ viện Philippines Pantaleon Alvarez đề xuất sửa đổi “Luật Phúc lợi và Tư pháp Juvenile 2006”, trong đó phạt tù trẻ em từ 9 tuổi trở lên thay vì mức 15 tuổi như trước đây.
Ông Alvarez kêu gọi thay đổi “Luật Phúc lợi và Tư pháp Juvenile 2006”, còn gọi là Đạo luật Cộng hòa 9344, qua đó giảm độ tuổi chịu trách nhiệm xử lý hình sự từ 15 tuổi xuống còn 9 tuổi. Trong khi đó, Văn phòng luật sư công Philippines chỉ đồng ý giảm con số này xuống còn 12 tuổi, mức tối thiểu được cộng đồng quốc tế chấp nhận.
Những người ủng hộ dự luật cho rằng trẻ em đang bị những tên tội phạm lợi dụng, đặc biệt là để buôn bán ma túy bởi trẻ vị thành viên dưới 15 tuổi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
“Mục đích bảo vệ trẻ em Philippines rất đáng khen ngợi nhưng có thể dẫn đến hiệu ứng ngược khi chúng không bị trừng phạt dù đôi lúc nhận thức được hành vi của mình” – ông Alvarez lập luận.
![]() |
| Trẻ em Philippines. Ảnh: PINTEREST |
Dự luật cũng đề nghị miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với trẻ em dưới 9 tuổi tại thời điểm phạm tội nhưng chúng sẽ phải tham dự một chương trình như kiểu cải huấn do chính phủ tổ chức.
Liên Hiệp Quốc và các nhóm nhân quyền đã bày tỏ sự quan ngại về dự luật nói trên. Bác sĩ, chuyên gia tâm lý Liane Peña Alampay hôm 21-11 tuyên bố hạ thấp độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với trẻ em sẽ dẫn chúng tới con đường tiêu cực trong quá trình trưởng thành.
Bà Alampay phân tích một đứa trẻ 9 tuổi có thể nhận thức được hành động của bản thân là đúng hay sai nhưng thực tế, chúng không có khả năng điều chỉnh hành vi dựa trên nhận thức đó. “Não của một đứa trẻ không phát triển như một người trưởng thành, đặc biệt là với quá trình suy nghĩ về hậu quả lâu dài và kiểm soát xung động”- bà Alampay nói.
Nghị sĩ Kaka Bag-ao, người phản đối dự luật, dẫn số liệu của cảnh sát từ năm 2006-2012 cho thấy chỉ có 2% tội phạm là trẻ em. Trong số đó, chủ yếu trẻ em phạm các tội nhỏ như cướp giật…
Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ Phát triển và Phúc lợi Xã hội Philippines Vilma Cabrera nói rằng trong năm 2006 – thời điểm áp dụng luật hình sự đối với trẻ 15 tuổi - chỉ có 1.955 trẻ em phạm tội trên tổng số 73.181 tội phạm, tức chiếm 2,67%. Đến năm 2012, con số này là 5.308, chiếm 2,38% các trường hợp phạm tội. Do vậy, những con số này không đủ lớn để ông Alvarez viện cớ sửa đổi luật.
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)
