-
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên
Thế giới
11/11/2016 23:11Philippines, Malaysia đồng ý “truy đuổi nóng” khủng bố Abu Sayyaf
| Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải) bắt tay thủ tướng Malaysia Najib Razak tại cuộc gặp ở Putrajaya hôm 10-11 - Ảnh: Reuters |
Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, các tay súng được cho là thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf đã tấn công tàu chở hàng Royal 16 của Việt Nam ở ngoài khơi Philippines vào sáng sớm hôm nay (11-11) và bắt cóc 6 người, trong đó có cả thuyền trưởng và đại phó của tàu.
Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trở về từ chuyến thăm hai ngày ở Malaysia, nơi ông cùng thủ tướng Najib Razak thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc “chung tay” chống nhóm Abu Sayyaf.
Trước đó, ông Duterte từng thúc giục Malaysia và Indonesia cùng Philippines tuần tra chung trên biển để chống cướp biển, nạn bắt cóc con tin và các loại tội phạm ngoài biển khác trong vùng biển chung của ba nước.
Theo Reuters, sau cuộc gặp hôm 10-11, hai nhà lãnh đạo Philippines và Malaysia đã thống nhất sẽ cùng Indonesia “truy đuổi nóng” nhóm khủng bố này trong vùng biển ngoài khơi Sulu, một tỉnh tự trị ở miền nam Philippines.
Báo International Business Times ngày 11-11 mô tả vùng biển Sulu như “miền tây hoang dã” bởi tình trạng vô luật pháp và sự hoành hành của các nhóm khủng bố có vũ trang. Vì lẽ đó, bảo đảm an ninh cho khu vực này là mối quan tâm hàng đầu của ba quốc gia có liên quan, Malaysia, Philippines và Indonesia.
Tại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Malaysia, ông Duterte cho biết Philippines sẽ cho phép tàu Malaysia vào hải phận của mình nếu họ đang truy bắt bọn khủng bố. Trước đó ông Duterte cũng đã đồng ý để Indonesia làm điều tương tự.
Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc gặp với ông Duterte, thủ tướng Najib giải thích thỏa thuận này có nghĩa “khi chúng ta (Malaysia) vào đến vùng biển do Philippines quản lý, họ sẽ cho chúng ta vào để có thể tiếp tục truy đuổi các nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc”.
Ông Najib cũng cho biết các cuộc tuần tra chung trên biển giữa Philippines, Indonesia và Malaysia sẽ giúp tăng cường an ninh cho vùng biển Sulu, vốn “nằm ngoài vòng pháp luật” hàng chục năm qua.
Ngày 22-11 tới, bộ trưởng quốc phòng 3 nước nói trên sẽ gặp nhau tại Vientiane (Lào) để tiếp tục thảo luận Quy trình thao tác chuẩn (SOP) trong việc ứng phó với phiến quân Hồi giáo ở khu vực Sulu.
Hiện ba nước đã đồng ý tuần tra chung dọc biên giới trong nỗ lực chống các nhóm khủng bố.
![]() |
| Ông Nur Misuari (phải), thủ lĩnh của Mặt trận giải phóng dân tộc Moro (MNLF), hộ tống công dân Kjartan Sekkingstad người Na Uy sau khi ông này được giải thoát khỏi lực lượng Abu Sayyaf tại Jolo, Sulu, miền nam Philippines ngày 18-9-2016 - Ảnh: Reuters |
Nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf chủ yếu hoạt động ở phía Nam Philippines và có mối quan hệ với lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan al-Qaeda ở Afghanistan và thề trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.
Nhóm này từng bắt cóc 10 thủy thủ Indonesia trên một tàu và xà lan chở than hồi tháng 3-2016, sau đó đòi 1 triệu USD tiền chuộc.
Báo International Business Times dẫn thông tin ngày 7-11 từ quân đội Philippines cho biết nạn nhân mới nhất của nhóm này là một người Đức. Người này đã bị bắt cóc trong khi một phụ nữ được cho là bạn đồng hành của ông được tìm thấy đã chết trên một chiếc du thuyền bị bỏ lại trên một hòn đảo hẻo lánh trong vùng biển Sulu.
Nhóm Abu Sayyaf được xác nhận hiện đang giam giữ 15 con tin khác, gồm 1 công dân Hà Lan, 5 người Malaysia, 2 người Indonesia và 7 người Philippines.
Theo T.Sơn (Tuổi Trẻ)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (16:52)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (16:43)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (2 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (2 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (2 giờ trước)
- Trizzie Phương Trinh trải lòng về lý do đổ vỡ với Bằng Kiều và góc nhìn văn minh hậu ly hôn (2 giờ trước)
- Chồng cũ bất ngờ chuyển 600 triệu, tin nhắn sau đó khiến tôi sững sờ (2 giờ trước)
- Huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 sau thời gian chiến đấu với ung thư (2 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 9 tội danh mới vào Bộ luật Hình sự (2 giờ trước)
- Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m (2 giờ trước)
