-
Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? -
Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng -
Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa -
Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ, bảo vệ hơn 2.300 tỉ đồng -
Ngày nào cũng uống cà phê sữa: Cơ thể sẽ thay đổi ra sao? -
Tiết kiệm "nóng" trở lại: Lãi suất gần 7%/năm xuất hiện, ngân hàng tặng vàng hút khách! -
Giá rau xanh tăng "phi mã", nhiều bà nội trợ chỉ dám mua... nửa mớ rau muống! -
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt
Thế giới
10/05/2018 18:07Philippines – Mỹ diễn tập 'tái chiếm lãnh thổ' gần bãi cạn Scarborough
Với sự tham gia của 8.000 binh sĩ Philippines và Mỹ, đây là cuộc tập trận Balikatan lớn nhất của 2 quốc gia dưới thời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người từng đe dọa sẽ hủy bỏ cuộc tập trận này vì mâu thuẫn với Mỹ.
Được biết, cuộc tập trận năm nay sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày.
Cũng vào ngày 9-5, khoảng 180 binh sĩ Philippines và 160 binh sĩ Mỹ thuộc Lực lượng Thủy quân Lục chiến đã tham gia vào nội dung tập trận đổ bộ nằm trong khuôn khổ của Balikatan, theo Iquirer.
Cụ thể, các binh sĩ đã ập vào một bờ biển thuộc căn cứ hải quân nằm cách bãi cạn Scarborough, khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines, 180 km.
Các tàu của Philippines, bao gồm tàu đổ bộ BRP Davao del Sur và tàu chiến BRP Ramon Alcaraz, cũng được triển khai tham gia nội dung tập trận này bên cạnh 3 tàu đổ bộ của quân đội Mỹ.
Trung tướng Emmanuel Salamat, chỉ huy cuộc tập trận Balikatan của Philippines, cho biết mục đích của nội dung tập trận này là để tái chiếm một khu vực "bị đe dọa" từ tay "kẻ thù".
Tuy nhiên, ông Salamat cũng nhấn mạnh rằng nội dung tập trận đổ bộ nói riêng hay cuộc tập trận Balikatan nói chung không hề nhắm vào Trung Quốc.
"Mục đích chỉ là để giành lại một khu vực bị đe dọa từ tay kẻ thù. Không hề liên quan đến những vấn đề khác. Chúng tôi sẽ tập trung vào các mục tiêu tập trận và hoàn thành các yêu cầu đối với mỗi nội dung tập trận thuộc Balikatan" – ông Salamat khẳng định, đồng thời nói thêm rằng cuộc tập trận này quan trọng vì Philippines là "một đảo quốc".
"Chúng tôi cần củng cố khả năng đổ bộ vì chúng tôi có nhiều đảo hơn là đất liền" – ông Salamat giải thích.
| Video cuộc tập trận Balikatan hôm 9-5 (Nguồn YouTube) |
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? (11:34)
- Cựu Thủ tướng Thaksin bị tòa án tối cao yêu cầu nộp khoản thuế khổng lồ hơn 500 triệu USD (11:33)
- Ông Phan Thiên Định được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (11:30)
- Robot AI trong Cách Em 1 Milimet chiếm sóng, gây sốt hơn cả nam nữ chính (11:24)
- Tiền vệ tuyển Việt Nam bật khóc khi nhận dây chuyền kim cương khắc số áo từ mẹ vợ trong ngày cưới (11:17)
- VinFast VF 3 - Dễ mua, dễ lái, ‘chân ái’ cho người mua ô tô lần đầu (11:11)
- Hà Nội triển khai thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới (11:10)
- Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng (11:02)
- Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa (53 phút trước)
- Á hậu Hương Ly ấn định ngày cưới, tổ chức hôn lễ tại Hà Nội cùng chồng doanh nhân (56 phút trước)