-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
24/02/2017 04:11Philippines nhắc Trung Quốc về lời hứa trên Biển Đông
Theo Ngoại trưởng Philippines, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết rằng Bắc Kinh sẽ không xây dựng trên bãi cạn Scarborough, nơi đang xảy ra tranh chấp.
![]() |
| Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay khẳng định ông Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc sẽ không xây dựng trên bãi cạn Scarborough. |
Ông Yasay cho hay cam kết này được đưa ra trong cuộc họp song phương giữa hai phía hồi tháng 10 năm ngoái, sau khi Manila đặt vấn đề, nhắc tới báo cáo của tình báo Mỹ cho rằng Trung Quốc đã đưa tàu nạo vét tới khu vực tranh chấp này.
Ngoại trưởng Philippines khẳng định ông tự tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giữ lời hứa trên.
Trước đó, cũng trong ngày 23/2, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành đã bất ngờ tuyên bố hoãn công du tới Philippines vào đúng phút chót mà không thông báo lý do cụ thể. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Reuters, nhiều khả năng ông Cao không tới thăm Philippines vì Bắc Kinh giận dữ với phát ngôn gần đây của Ngoại trưởng Philippines về Biển Đông.
Cụ thể, tại cuộc họp ngày 21/2 của Ngoại trưởng các nước ASEAN, ông Yasay nhấn mạnh rằng ASEAN hiện đang quan ngại sâu sắc với việc Trung Quốc đưa vũ khí ra Biển Đông, một hành động nhằm quân sự hóa khu vực tranh chấp này.
“Điều đó không phù hợp với sự phát triển lành mạnh và nhanh chóng hiện tại của quan hệ Trung Quốc – Philippines”, ông Yasay nói.
Theo kế hoạch thống nhất giữa hai bên, ông Cao sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tới Philippines vào ngày 23/2. Bắc Kinh cũng đã ký khoảng 40 dự án trị giá hàng tỷ USD với Manila. Lẽ ra đây là một chuyến làm việc quan trọng trong quan hệ thương mại giữa hai nước nhưng nó đã không diễn ra theo đúng lộ trình.
Trung Quốc đã xây dựng một số đảo nhỏ, bãi cạn tại Biển Đông và đặt một số căn cứ quân sự trái phép ở trên đó. Theo các chuyên gia quân sự, những căn cứ tương tự ở Scarborough có thể giúp Bắc Kinh kiểm soát tình hình quân sự ở Biển Đông hiệu quả hơn. Mỹ cũng đã từng lên tiếng phản đối khả năng trên.
Trung Quốc giành kiểm soát khu vực bãi cạn Scarborough từ Philippines vào năm 2012 và thường điều tàu tới khu vực, không cho ngư dân Philippines tiếp cận ngư trường và tiến hành các hoạt động đánh bắt. Tuy nhiên, sau chuyến thăm cấp nhà nước của ông Duterte, Bắc Kinh đã cho phép các ngư dân Philippines được khai thác trở lại khu vực ngư trường gần bãi cạn tranh chấp này.
Theo Danh Tuyên (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
