Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, Philippines đã chính thức công bố phát hiện quan trọng về một nguồn tài nguyên năng lượng mới ngoài khơi đảo Palawan. "Kho báu" này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán thiếu hụt điện năng và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh của quốc gia Đông Nam Á này.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đọc bài phát biểu Thông điệp Quốc gia lần thứ tư (SONA) tại Hạ viện, ở Thành phố Quezon, Metro Manila, Philippines, ngày 28 tháng 7 năm 2025. REUTERS/Lisa Marie David.

Vào thứ Hai, ngày 19/1, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã mang đến tin vui cho người dân Philippines khi xác nhận sự tồn tại của khí đốt tự nhiên và khí ngưng tụ (condensate) tại giếng khoan Malampaya East One (MAE-1). Nằm gần mỏ khí Malampaya hiện hữu, đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, Philippines mới lại tìm thấy một nguồn khí đốt tự nhiên có giá trị lớn như vậy.

Theo ước tính, giếng MAE-1 sở hữu trữ lượng khoảng 2,8 tỷ m3 (tương đương 98 tỷ feet khối khí đốt). Để hình dung về quy mô khổng lồ của nguồn tài nguyên này, Tổng thống Marcos cho biết trữ lượng trên có thể tạo ra gần 14 tỷ kilowatt-giờ điện mỗi năm. Con số này đủ để thắp sáng cho hơn 5,7 triệu hộ gia đình, hoặc cung cấp năng lượng cho khoảng 9.500 tòa nhà, thậm chí là gần 200.000 trường học trong suốt một năm ròng rã.

Không chỉ dừng lại ở khí đốt, sự xuất hiện của khí ngưng tụ (condensate) tại MAE-1 còn mang lại giá trị kinh tế đặc biệt. Đây là loại nhiên liệu lỏng cao cấp, nguyên liệu đầu vào thiết yếu để sản xuất xăng, dầu hỏa, dầu diesel, dầu Mazut (FO) hoặc dùng làm dung môi trong công nghiệp. Sự bổ sung đa dạng các nguồn tài nguyên này được xem là "phao cứu sinh" giúp chính phủ Philippines ổn định hệ thống cung cấp điện quốc gia.

Hiện nay, Philippines là quốc gia có mạng lưới điện phụ thuộc vào than đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện của 110 triệu dân ngày càng tăng cao, việc phụ thuộc vào than đá không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn kéo theo chi phí đắt đỏ. Mỏ khí MAE-1 xuất hiện đúng lúc như một "cầu nối" chiến lược, giúp Philippines giảm bớt gánh nặng nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) giá cao và từng bước thay thế nguồn than đá phát thải nhiều CO2.

Phát hiện lịch sử tại MAE-1 không chỉ củng cố an ninh năng lượng trong ngắn hạn mà còn là minh chứng cho cam kết chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch hơn của Philippines. Việc khai thác nguồn khí nội địa này sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm phát thải dài hạn, đưa quốc gia tiến gần hơn đến bức tranh năng lượng xanh bền vững trong tương lai.

QT (SHTT)