-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Thế giới
31/07/2024 17:43Philippines truy tìm nữ thị trưởng nghi bỏ trốn bằng hộ chiếu Trung Quốc

Thượng nghị sĩ Philippines Sherwin Gatchalian mới đây nhất, hôm 31/5 đã kêu gọi nữ Thị trưởng Alice Guo xét nghiệm ADN với một công dân Trung Quốc nghi là mẹ đẻ của bà, trong lúc có thông tin cho rằng bà đã bỏ trốn bằng hộ chiếu Trung Quốc, tờ hilippine Daily Inquirer đưa tin.
Văn phòng Tổng cố vấn Philippines (OSG) cũng đặt nghi vấn về quốc tịch của bà Guo khi cho rằng bà có tên tiếng Trung là Quách Hoa Bình (Guo Hua Ping) và khẳng định bà không phải là người Philippines.
Báo cáo của OSG còn cung cấp thêm thông tin cho biết, người phụ nữ tên Quách Hoa Bình sinh ra vào ngày 31/8/1990 tại Phúc Kiến, Trung Quốc và mang hộ chiếu Trung Quốc.
“Về bản chất, quốc tịch Philippines là yêu cầu cơ bản đối với các viên chức nhà nước. Điều này nhằm đảm bảo lòng trung thành và sự cống hiến không lay chuyển của họ cho đất nước”, OSG cho biết.
“Như đã được báo cáo trong nhiều hồ sơ của chính phủ, Guo Hua Ping, còn gọi là Alice Leal Guo là con gái của hai công dân Trung Quốc, với cha là Quách Tấn Cương (Guo Jian Zhong) và mẹ là Lâm Văn Y (Lin Wenyi)”, cơ quan này cho biết thêm.
Đại diện OSG cũng cho biết thêm rằng "không có hồ sơ hoặc tài liệu chính thức đáng tin cậy nào chứng minh rằng Guo Hua Ping là công dân Philippines, dù là giấy khai sinh hay hồ sơ nhập tịch".
Phát biểu trên Đài Radyo 630 về mối quan hệ của bà Guo và người phụ nữ họ Lâm, thượng nghị sĩ Philippines Sherwin Gatchalian phát biểu: "Thật dễ dàng để bịa ra một câu chuyện. Đó là lý do tại sao điều tốt nhất hiện tại là cả 2 người họ phải trải qua một cuộc xét nghiệm ADN để chứng minh rằng thông tin đang lan truyền này là giả mạo, vì nó có thể củng cố vị thế của bà ấy"
Trước đó, bà Guo khẳng định mình là công dân Philippines và là con ngoài giá thú của cha với người giúp việc. Bà thậm chí còn đưa ra giấy khai sinh cho thấy tên mẹ mình là Amelia Leal.
Tuy nhiên, báo cáo của OSG lưu ý, không có hồ sơ nào tại Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) ghi nhận giấy khai sinh cho thấy cha mẹ cô là Angelito Guo và Amelia Leal, như cô đã khai. Báo cáo cũng lập luận rằng Guo đã thực hiện hành vi “gian dối nghiêm trọng [bằng cách] tự xưng là 'Alice Leal Guo', một cái tên khác với cái tên mà cô đã đăng ký với Cục Di trú (BI) khi nhập cảnh vào Philippines, trong mọi giao dịch kể cả công khai hay riêng tư của mình.”
Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros cũng trích dẫn tài liệu các chuyến bay cho thấy bà Lâm đã đi cùng ông Quách Tấn Cương, cha của nữ thị trưởng, ít nhất 170 lần trong 7-8 năm, hầu hết là đến Trung Quốc.
Bà Guo đã bị đình chỉ chức vụ và bị thượng viện ban hành lệnh bắt giữ vì không tham dự phiên điều trần về cáo buộc liên quan đến các công ty cờ bạc nước ngoài bất hợp pháp ở Philippines.
Giám đốc Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) Jaime Santiago ngày 29.7 cho hay các đặc vụ và đơn vị tình báo từ trụ sở của NBI đang truy lùng nữ thị trưởng này.
Tờ The Filipino Times dẫn lời nghị sĩ Gatchalian cho rằng bà Guo có thể đã rời Philippines bằng hộ chiếu Trung Quốc.
NBI cho rằng bà Guo và công dân Trung Quốc Guo Hua Ping (Quách Hoa Bình) là cùng một người. Nghị sĩ Gatchalian cho rằng bà Guo đã sử dụng hộ chiếu Philippines và Trung Quốc của bà từ năm 2008 đến năm 2011.
Luật sư Stephen David của bà Guo cách đây khoảng 2 tuần khẳng định rằng thân chủ của ông vẫn đang ở Philippines.
Cho đến nay, OSG có kế hoạch đưa ra 11 nhân chứng, trong số đó có các quan chức của Cục Di trú Philippines, Cơ quan Thống kê Philippines, Cục Điều tra Quốc gia và các cơ quan khác.
QT (SHTT)








- Nóng: Đê ở Bắc Ninh đang tràn, có nguy cơ vỡ đê (29 phút trước)
- Ngôi nhà 4 tầng cháy 2 lần trong ngày tại Đê La Thành (1 giờ trước)
- Vụ diễn viên Trung Quốc ngã lầu tử vong: Xuất hiện video gây nhiễu loạn công tác điều tra (10/10/25 23:07)
- Con dâu và con trai đang cười nói nấu nướng trong bếp, vừa thấy tôi bước vào, phản ứng của chúng khiến tôi cay đắng (10/10/25 22:55)
- Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: 3 gia đình đã nộp tiền bồi thường (10/10/25 22:35)
- Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân viên làm điều này trước mặt cụ ông (10/10/25 22:15)
- Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa (10/10/25 21:33)
- Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho 70 ngàn ngôi nhà (10/10/25 21:22)
- Tổng thống Donald Trump đề xuất "đuổi" 1 nước ra khỏi NATO (10/10/25 21:12)
- Xôn xao suất cơm bán trú 27.000 đồng "lèo tèo": Hiệu trưởng lên tiếng, mất ngủ cả đêm (10/10/25 21:10)




