-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Thế giới
31/08/2024 21:46'Phòng chat thứ N' mới ở Hàn Quốc: Nỗi ám ảnh kinh hoàng quay trở lại với nhiều tình tiết gây phẫn nộ
"Phòng Chat Thứ N Mới" đang là tâm điểm chú ý tại Hàn Quốc, khơi dậy nỗi ám ảnh về nạn khai thác tình dục trực tuyến từng gây chấn động quốc gia này. Điều đáng nói, thủ đoạn lần này còn tinh vi và đáng sợ hơn khi chính những người phụ nữ xung quanh, bao gồm cả người thân trong gia đình, trở thành mục tiêu tấn công.
Nỗi ám ảnh trở lại
Vào ngày 27/8, cộng đồng mạng Hàn Quốc lại một lần nữa dậy sóng trước thông tin về "Phòng Chat Thứ N Mới" - một phiên bản tàn nhẫn hơn của "Phòng Chat Thứ N" từng gây chấn động đất nước này vào năm 2020.
Hồi năm 2020, dư luận từng bàng hoàng trước sự thật kinh hoàng về "Phòng Chat Thứ N", nơi các phòng chat Telegram trở thành công cụ để lan truyền nội dung khiêu dâm và bạo lực. Vụ việc chấn động này liên quan đến hành vi tống tiền, buôn bán tình dục trực tuyến và phát tán video khai thác tình dục thông qua ứng dụng Telegram từ năm 2018 đến năm 2020. Kẻ cầm đầu, được biết đến với biệt danh "god god" (sau này được xác định là Moon Hyung-wook), đã bán các video khai thác tình dục trên các kênh và nhóm Telegram.
Ngay sau đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra với "Phòng Chat Của Bác Sĩ", do một người đàn ông có biệt danh "Bác Sĩ" (sau này được xác định là Cho Ju-bin) điều hành. Cho Ju-bin bị cáo buộc tống tiền hàng chục phụ nữ, ép buộc họ quay video khiêu dâm, thậm chí có cả những video hiếp dâm.
Theo điều tra, có ít nhất 103 nạn nhân đã được xác định, trong đó có 26 trẻ vị thành niên. Hình ảnh của họ bị phát tán hoặc bán cho hơn 260.000 tài khoản. Những giao dịch này được thực hiện ẩn danh bằng tiền điện tử. Năm 2022, Netflix đã phát hành một bộ phim tài liệu về vụ án này với tựa đề "Cyber Hell: Exposing An Internet Horror".
Đối với phụ nữ Hàn Quốc, nỗi kinh hoàng từ vụ án "Phòng Chat Thứ N" và bản sao của nó vẫn còn in đậm trong tâm trí. Việc "Phòng Chat Thứ N Mới" lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội đã khơi dậy nỗi lo lắng, bởi nó có nhiều điểm tương đồng đáng lo ngại với vụ án trước đó, nhưng thậm chí còn trở nên biến thái và đáng sợ hơn.
Lần này, thủ đoạn của những kẻ phạm tội còn tinh vi và tàn nhẫn hơn khi nhắm mục tiêu vào chính những người phụ nữ xung quanh, bao gồm cả người thân trong gia đình.
"Phòng Chat Thứ N Mới" là gì?
Các phòng chat bí mật này là nơi những người đàn ông chia sẻ ảnh bất hợp pháp về mẹ, chị em gái và những người phụ nữ khác trong cuộc sống của họ, phần lớn là ảnh chụp lén không có sự đồng ý.
Theo Koreaboo, một trong số các phòng chat Telegram này có hơn 212.000 người tham gia. Để được tham gia vào các phòng chat này, người dùng phải gửi một số hình ảnh của bất kỳ cô gái hoặc phụ nữ nào xung quanh họ - bao gồm cả thành viên gia đình - và cung cấp thông tin cá nhân của cô gái đó.
Một số phòng chat tập trung vào nạn nhân là chính các thành viên trong gia đình. Người tham gia gửi ảnh hoặc video quay lén cảnh bản thân động chạm vào em gái hoặc mẹ một cách không đứng đắn.
Một tài khoản có tên Queenarchive1 trên X (tài khoản này sau đó đã bị khóa) đã chia sẻ ảnh chụp màn hình của các phòng Telegram như vậy, bao gồm video của một kẻ phạm tội tự tay vén váy và sờ soạng em gái khi cô bé đang ngủ.
Cũng có thông tin cho rằng một số phòng chat còn chứa nội dung khiêu dâm deepfake được tạo ra bởi AI.
"Các phòng chat Telegram chỉ dành cho nam sinh, nơi khuôn mặt của các nữ sinh bị ghép vào nội dung khiêu dâm bằng AI", một người dùng tên @dvu84djp cho biết.
Phản ứng phẫn nộ của dư luận
Nhiều cộng đồng người dùng mạng xã hội đã đồng lòng chống lại các phòng chat này, đồng thời công khai danh sách các trường học được cho là có liên quan đến cả nạn nhân và thủ phạm.
Danh sách này bao gồm nhiều trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, thậm chí cả những trường đại học danh tiếng như SKY, Yonsei, Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Hàn Quốc.
Cư dân mạng cũng đã vào cuộc để truy tìm danh tính của những kẻ phạm tội, và đáng ngạc nhiên là một số trong số đó chỉ mới ở độ tuổi vị thành niên.
Một người dùng Hàn Quốc khác trên X cũng đã đưa ra cảnh báo thông qua một bài đăng dài, giải thích mức độ nghiêm trọng của các hoạt động đáng lo ngại này trên mạng: "Vào năm 2023, số ca sinh ở Hàn Quốc là khoảng 230.000. Số lượng đàn ông Hàn Quốc tham gia vào các phòng chat khiêu dâm Deepfake trên Telegram là khoảng 227.000."
Khi bài đăng lan truyền, ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh dạn lên tiếng chia sẻ trải nghiệm của bản thân về việc bị chính người thân trong gia đình bí mật quay lén. Một số trường hợp bị quay lén khi đang thay quần áo, trong khi những người khác bị chụp ảnh khi đang ngủ.
Nhiều người bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ trước thái độ thờ ơ của nhiều bậc phụ huynh khi được thông báo về những sự việc này. Một số cha mẹ đã xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đổ lỗi cho nạn nhân hoặc ép buộc họ hòa giải, bỏ qua những tổn thương tâm lý mà họ phải gánh chịu.
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)
- Hỏa hoạn tại viện dưỡng lão ở Indonesia khiến 16 người thiệt mạng (22:25)
- TP.HCM: Phát hiện thi thể nam giới trong tình trạng khỏa thân (22:15)
- Nhà đầu tư rời liên danh dự án trục đại lộ sông Hồng, Hà Nội nói gì? (22:08)
- Bảy doanh nghiệp tiếp nhận toàn bộ hơn 2.700 lao động Panko Vina mất việc trước tết (1 giờ trước)
- Giao dịch vàng không qua tài khoản có thể bị phạt đến 20 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bốn lần lẻn vào phòng ngủ của bà chủ cũ trộm tài sản (1 giờ trước)
- Đình chỉ công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 trong trường (1 giờ trước)
- Nam thực khách Trung Quốc say xỉn, sàm sỡ nữ chủ quán ăn ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Ngành y đặt mục tiêu tăng đến năm 2030 tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên 75,5 (2 giờ trước)
- Hành trình truy bắt nghi phạm gây tai nạn chết người bỏ trốn ở Bắc Ninh: Hé lộ lý lịch bất hảo (2 giờ trước)