Thế giới

'Phóng sinh' bằng cách đổ nguyên liệu nấu ăn xuống sông, hai người phụ nữ khiến cư dân mạng phẫn nộ

Với mong muốn được cầu may trong cuộc sống, hai người phụ nữ ở Trung Quốc đã đổ rất nhiều nguyên liệu thực phẩm xuống một con sông khiến người dân nước này đặc biệt là những người bảo vệ môi trường phản đối.

'Phóng sinh' bằng cách đổ nguyên liệu nấu ăn xuống sông, hai người phụ nữ khiến cư dân mạng phẫn nộ
Hai người phụ nữ bị quay phim khi đổ nhiều nguyên liệu nấu ăn xuống sông ở Trung Quốc để cầu may khiến nhiều người phẫn nộ về hành vi phá hoại môi trường. Ảnh: SCMP/Shutterstock/Douyin

Một đoạn video quay lại cảnh một nhóm người phụ nữ ở tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc đã đổ lọ thực phẩm gồm gạo, bột mì, dầu ăn và sữa xuống một con sông hôm 26/11.

Đoạn video do anh Mã (Ma) gửi cho hãng truyền thông đại lục Bailu Video và cho biết, những người phụ nữ đang thực hiện việc “phóng sinh”, một phong tục truyền thống của Trung Quốc và nhiều nước Châu Á khác. Tuy nhiên, anh Mã cho biết hành động phóng sinh của những người này lại vô cùng kỳ lạ.

Trong khi đó, một nhân viên thuộc một tổ chức bảo vệ môi trường ở tỉnh Hồ Nam nói với Jiupai News rằng đây không phải là lần đầu tiên họ nghe đến việc người dân đổ sữa xuống sông.

Tờ SCMP cho hay, nghi lễ “phóng sinh” là một phong tục cổ xưa và xuất hiện trong nhiều tôn giáo trên thế giới nhưng chủ yếu vẫn là đạo Phật.

'Phóng sinh' bằng cách đổ nguyên liệu nấu ăn xuống sông, hai người phụ nữ khiến cư dân mạng phẫn nộ - 1
Camera ghi lại cảnh một người phụ nữ đang đổ sữa xuống sông ở miền nam Trung Quốc. Ảnh: Douyin

Việc thay đổi thái độ nhận thức cũng như những loại hình phóng sinh đã khiến hoạt động này gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây, đặc biệt là vấn đề đưa các dạng động thực vật không hợp với điều kiện môi trường hoặc những loài nhập từ nước ngoài không rõ nguồn gốc vào hệ sinh thái địa phương.

Vào năm 2015, một nhóm Phật tử cũng đã thả hơn 1.000 cá thể động vật gồm cáo, gấu trúc và chồn vào một ngôi làng nông thôn ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Tuy nhiên, một nửa trong số này đã chết chỉ trong vòng 1 tuần, trong khi số còn lại thì săn lùng rất nhiều gia cầm của người dân địa phương.

Trong khi đó, những người dân trong làng cũng cho biết, họ chưa bao giờ nhìn thấy những loài động vật này trước đây.

Vào năm 2016, tờ Nhật báo Kinh doanh Thành Đô đã vạch trần một thể loại gọi là kinh doanh “phóng sinh” , trong đó người ta bắt động vật hoang dã để bán chúng cho những người sùng đạo, sau đó lại để họ thả chúng về với tự nhiên.

'Phóng sinh' bằng cách đổ nguyên liệu nấu ăn xuống sông, hai người phụ nữ khiến cư dân mạng phẫn nộ - 2
Tại nhiều nơi, người dân còn chứng kiến hành vi vô lý là đổ nước khoáng xuống sông để cầu may. Ảnh: Weibo.

Nhiều cư dân mạng đại lục cho biết họ còn chứng kiến ​​nhiều loại chất kỳ lạ được xả vào tự nhiên nhưng việc những người phụ nữ này đổ nhiều loại thực phẩm xuống sông là hành động “quá lố”.

“Họ bị ma nhập à?”, một cư dân mạng bình luận trên Weibo.

“Họ chỉ đơn giản là những kẻ đạo đức giả, không có việc gì làm ngoài việc lãng phí thức ăn”, người khác nói.

“Mọi người nên bảo đảm rằng những con vật họ phóng sinh sẽ không làm tổn hại đến môi trường sinh thái trước khi thả chúng xuống”, người thứ 3 góp ý.

Vào tháng 2 năm nay, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Trung Quốc cũng đã công bố danh sách 200 địa điểm trên toàn quốc nơi động vật có thể được thả hợp pháp. Bản danh sách cũng đề xuất một bản thống kê các nhà cung cấp cá bán đúng chủng loại để có thể phóng sinh.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phong-sinh-bang-cach-do-nguyen-lieu-nau-an-xuong-song-hai-nguoi-phu-nu-khien-cu-dan-mang-phan-no-d198146.html