-
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc
Thế giới
13/07/2015 16:20Phu nhân thủ tướng Malaysia dính líu tham nhũng 700 triệu USD?
Nguồn tin từ nhóm điều tra nghi án Quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Bht (1MDB) sử dụng sai công quỹ tiết lộ họ đã biết về các giao dịch đáng ngờ của bà Rosmah từ trước khi báo Wall Street Journal đăng bài viết cáo buộc khối tiền 700 triệu USD của 1MDB chảy vào các tài khoản cá nhân của ông Najib.
Trước đó, trang web điều tra Sarawak Report khẳng định hồi đầu năm nay đã có người gửi tới 2 triệu ringgit (523.000 USD) tiền mặt sau tám giao dịch vào một tài khoản của bà Rosmah ở Ngân hàng Affin Bank Bhd.
|
|
| Bà Rosmah Mansor, phu nhân thủ tướng Malaysia - Ảnh: Malaysian Insider |
Chi tiêu xa xỉ
Noorhajran Mohd Noor tuyên bố bà Rosmah chưa từng phạm bất kỳ luật hình sự nào hay sử dụng sai mục đích ngân sách.
Các luật sư kêu gọi Ngân hàng Trung ương Malaysia điều tra vụ trang web Sarawak Report tiết lộ thông tin tài chính cá nhân của phu nhân thủ tướng. Họ cho rằng đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của bà Rosmah và sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống ngân hàng Malaysia.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên giới truyền thông Malaysia và quốc tế đặt nghi vấn về tài sản của bà Rosmah. Chính cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad từng đưa ra hàng loạt câu hỏi về gia sản của ông Najib và bà Rosmah.
Hồi tháng 3, truyền thông và dư luận Malaysia xoáy vào việc ông Riza Aziz, con riêng của bà Rosmah, đầu tư hàng chục triệu USD vào bất động sản ở Mỹ, đồng thời đổ tiền sản xuất bộ phim Hollywood đình đám Sói già Phố Wall.
Ông Aziz từng từ chối tiết lộ nguồn gốc tài sản. Bà Rosmah cũng từng bị “soi” vì mua bộ sưu tập nữ trang và chín chiếc túi hiệu Hermes Birkin trị giá tới 9.000 - 150.000 USD mỗi chiếc.
Giới truyền thông khẳng định trong các lần đi mua sắm ở Hong Kong từ năm 2008 đến 2009, bà Rosmah vung tay chi tới hàng triệu USD. Theo báo Sydney Morning Herald, hồi năm 2012 bà Rosmah từng chi gần 100.000 USD khi mua sắm chỉ trong một cửa hiệu hạng sang ở Sydney.
Thậm chí còn có tin đồn bà Rosmah đặt mua ở Mỹ một chiếc nhẫn kim cương trị giá tới hàng triệu USD. Bà đã nhiều lần phủ nhận thông tin này. Trên thực tế, thủ tướng Malaysia chỉ có thu nhập khoảng 100.000 USD/năm.
Do đó thói quen mua sắm vung trời của bà vợ khiến dư luận Malaysia bức xúc. Và cáo buộc bà Rosmah có dính líu tới nghi án tham nhũng 700 triệu USD càng khiến người dân Malaysia thêm phần nghi ngờ.
Cuộc chiến pháp lý bắt đầu
Những hoài nghi về 1MDB và vai trò của Thủ tướng Najib cũng từng dấy lên từ vài năm trước. Hiện quỹ đầu tư này nợ tới 11,1 tỉ USD do các khoản đầu tư vào năng lượng ở nước ngoài thất bại.
Những người phản đối từng nhiều lần chỉ trích 1MDB hoạt động quá bí mật, hoàn toàn thiếu tính minh bạch. Ông Najib hiện vẫn là chủ tịch hội đồng cố vấn của 1MDB.
Mới đây, văn phòng Tổng chưởng lý Malaysia xác nhận đã nhận được các tài liệu cho thấy mối liên hệ về tiền bạc giữa ông Najib và 1MDB.
Theo các tài liệu này, đã có năm lần các tổ chức có liên quan đến 1MDB chuyển tiền vào các tài khoản của thủ tướng Malaysia. Hai lần chuyển khoản lớn nhất trị giá 620 triệu USD và 61 triệu USD diễn ra tháng 3-2013, ngay trước cuộc tổng tuyển cử Malaysia năm đó.
Giới quan sát nhận định nếu những bằng chứng này được xác thực, ông Najib hoàn toàn có thể phải đối mặt với các cáo trạng hình sự. Và đây chắc chắn là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của ông Najib.
Trước đó, ông đã lên tiếng phủ nhận lấy tiền bất chính từ 1MDB và dọa kiện báo Wall Street Journal. Ông mô tả bài báo là hành vi phá hoại sự nghiệp chính trị của ông và những kẻ tung tin có ý đồ lật đổ một thủ tướng do người dân Malaysia bầu lên.
| Vợ thứ của ông Najib Bà Rosmah Mansor là vợ thứ của ông Najib, hai người kết hôn năm 1987. Trước đó, bà Rosmah cũng có một đời chồng. Nhờ các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng, bà Rosmah đã nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức trong và ngoài nước. Năm 2013, ông Najib từng ca ngợi bà Rosmah là “đã đóng góp cho đất nước”. |
- Sông Bằng Giang cuồn cuộn dâng cao, Cao Bằng báo động khẩn chỉ đạo quân đội vào cuộc (3 phút trước)
- Điều tra nguyên nhân một bệnh nhân tử vong sau cú rơi từ tầng 8 bệnh viện (13 phút trước)
- Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng (31 phút trước)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (1 giờ trước)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (1 giờ trước)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (2 giờ trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (2 giờ trước)
- "Cơn mưa tiền thưởng" tại World Cup 2026: Bị loại sớm vẫn ôm hàng triệu USD, nhà vô địch nhận con số kỷ lục (2 giờ trước)
- Kế hoạch tái thiết khung gỗ của MU: Chốt tương lai Onana, kích hoạt chiến dịch săn lùng người gác đền mới (2 giờ trước)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (2 giờ trước)
