-
Bất chấp bị thu hồi, sản phẩm của công ty chồng Đoàn Di Băng vẫn được rao bán rầm rộ -
Mất 1 triệu, vội nghi mẹ chồng: "Cái kết" khiến con dâu ân hận khôn nguôi -
4 thực phẩm ăn vào giờ nào cũng "nuôi dưỡng" tế bào ung thư, ăn buổi sáng càng sớm "lành ít dữ nhiều" -
"Bão" chính trị Mỹ "tiếp lửa" cho vàng, chuyên gia gọi tên mục tiêu 4.400 USD -
Cú lừa "Shipper biết tuốt": Từ 18 ngàn đồng "phí giao lại" đến đường link "bay" sạch tài khoản -
3 năm làm vợ đại gia, tôi sa vào "cái bẫy ngọt ngào", suýt đánh mất cả hạnh phúc -
Bỏ 6 tỷ mua nhà trong ngõ nhỏ, cả năm rao bán không ai mua -
Bão Kalmaegi suy yếu thành áp thấp, 8 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở -
Clip: Sóng biển tràn dữ dội vào nhà dân do ảnh hưởng bão số 13 -
Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại mốc 6%/năm, tỷ giá USD/VND nhích nhẹ
Thế giới
04/10/2024 17:59Phụ nữ Indonesia kết hôn chớp nhoáng với khách du lịch để kiếm tiền

Tại khu du lịch Kota Bunga ở miền núi vùng Puncak (Indonesia), nhiều du khách nam giới được mai mối kết hôn tạm thời với phụ nữ trẻ địa phương, theo SCMP
Khi hai bên đồng ý, họ tổ chức hôn lễ đơn giản và nhanh chóng, sau đó "chú rể" sẽ trả tiền cho "cô dâu". Cô dâu sau đó sống chung với chồng mới cưới, quan hệ tình dục và làm việc nhà cho anh ta. Thời điểm người đàn ông kết thúc chuyến du lịch và rời khỏi Indonesia, cuộc hôn nhân sẽ kết thúc.
Những thỏa thuận kết hôn tạm thời như vậy xuất hiện ngày một nhiều ở Puncak, khiến địa phương này trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, theo Los Angeles Times. Trước đây, người thân trong gia đình hoặc người quen sẽ giới thiệu các cô gái với khách du lịch, nhưng ngày nay đã có các công ty đứng ra mai mối.
Phóng viên LA Times tiếp cận với một phụ nữ tên là Cahaya, người đã kết hôn với du khách từ năm 17 tuổi. Cô cho biết đã kết hôn ít nhất 15 lần, các "ông chồng" đều là du khách tới từ Trung Đông.
Người chồng đầu tiên của cô là một du khách khoảng 50 tuổi, tới từ Saudi Arabia. Ông này trả 850 USD, nhưng Cahaya chỉ được nhận một nửa số tiền, nửa còn lại chia cho mai mối. Năm ngày sau khi kết hôn, người đàn ông trở lại quê nhà, họ coi như đã "ly hôn".
Cahaya cho biết cô nhận được khoảng 300-500 USD cho mỗi lần kết hôn. Cô dành số tiền này để trang trải chi phí thuê trọ và chăm lo sức khỏe cho ông bà.
Một phụ nữ khác tên là Nisa cho biết cô đã kết hôn ít nhất 20 lần, nhưng không còn hành nghề này nữa. Cô đã lập gia đình với một người đàn ông Indonesia cách đây bốn năm và có hai con trai. Nisa khẳng định cô sẽ không bao giờ trở lại nghề cũ.
Các trường hợp kết hôn tạm thời như vậy không được luật pháp Indonesia nhìn nhận, do không phù hợp với mục đích nền tảng của hôn nhân là tạo ra mối quan hệ gia đình lâu dài, bền vững. Vi phạm quy định về hôn nhân ở Malaysia có thể dẫn tới án tù giam hoặc phạt hành chính.
Hoài An (SHTT)
- Ronaldo phán MU "sai đường", HLV Amorim đáp trả điềm tĩnh: "Chúng tôi không muốn nhìn lại quá khứ" (13:38)
- Bất chấp bị thu hồi, sản phẩm của công ty chồng Đoàn Di Băng vẫn được rao bán rầm rộ (13:38)
- Cảnh báo lừa đảo TikTok: Chiêu giả bệnh nan y để cho tiền ảo (13:37)
- Lời khai gây sốc của tài xế công nghệ bị đánh gãy mũi, chấn động não vì nhắc chủ xe ô tô chiếm lòng đường (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ trừng phạt Iran, mở cửa đàm phán sau lời đề nghị từ Tehran (2 giờ trước)
- Tóc Tiên thoải mái khoác tay một nam ca sĩ giữa ồn ào hôn nhân (2 giờ trước)
- Google Maps sắp "lột xác": Biến thành "lái phụ" thông minh biết trò chuyện và lên kế hoạch cùng tài xế (2 giờ trước)
- Lộ ảnh Yamaha Exciter 155 phiên bản 2026 sắp ra mắt tại Việt Nam: Thiết kế chất hơn Honda Winner R (2 giờ trước)
- Mất 1 triệu, vội nghi mẹ chồng: "Cái kết" khiến con dâu ân hận khôn nguôi (2 giờ trước)
- Vụ cầu Sông Lô hư hỏng nặng: Nhà thầu 10 năm trước bất ngờ đề xuất tự bỏ tiền sửa chữa (2 giờ trước)