-
Vụ uống trà sữa có thuốc diệt chuột: Diễn biến sức khoẻ 4 mẹ con có chuyển biến mới, người thân tiết lộ nguyên nhân -
Hiện trường cháy cửa hàng điện máy khiến 2 mẹ con tử vong, tình trạng xót xa của người bố hiện tại? -
Hiện trường ám ảnh vụ tai nạn tại Huế: Xe máy nằm ngổn ngang, hai người tử vong tại chỗ -
Đúng dịp lạnh nhất năm, càng nên ăn 5 loại quả này: Dưỡng ẩm cơ thể, sáng mắt, tốt gan, ngủ sâu hơn -
Những tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư -
Đỉnh Mẫu Sơn phủ trắng băng giá khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C -
Một học sinh Đà Nẵng nhập viện vì thói quen ngậm đầu bút trong miệng, bác sĩ cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan -
Bé 3 tuổi bị cô giáo tát tại trường mầm non Hưng Yên: Nhà trường lên tiếng, thông báo hình thức xử lý -
Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư -
Buổi gặp mặt ra mắt thông gia: Nhà trai ‘tặng luôn’ cho bên nhà gái hóa đơn 11 triệu tiền ăn uống
Thế giới
26/05/2016 17:16Phương Tây chế tạo trực thăng siêu tốc đấu Nga
Với tốc độ bay tới 470km/h, trực thăng tốc độ cao của Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc này với Nga.
Trực thăng mới có khả năng đạt tốc độ bay tới 470km/h. Máy bay trực thăng mới được phát triển dựa trên công nghệ thu được từ quá trình thử nghiệm nguyên mẫu trực thăng Eurocopter X3 Rotorcraft, Tập đoàn Airbus cho biết.
Theo mô hình được Airbus công bố, trực thăng mới được bổ sung hệ thống cánh quạt đẩy ở hai bên cánh. Tuy nhiên, khác biệt so với nguyên mẫu X3 Rotorcraft, kết cấu cánh quạt mới được đặt phía sau cánh ở hai bên thân máy bay với mục đích giảm tiếng ồn khi hoạt động.
|
|
| Trực thăng X3 Rotorcraft. |
Dòng trực thăng siêu tốc mới của Tập đoàn Airbus trang bị hai động cơ Rolls Royce Turbomeca RTM322. Với tốc độ đạt được, Airbus đang tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc trực thăng tốc độ cao với Nga.
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, sau khi trực thăng tốc độ cao của Nga có thử nghiệm thành công đầu tiên, nước này sẽ tiến hành giai đoạn thử nghiệm tiếp theo vào cuối năm 2016 nhằm tăng tốc trực thăng lên đến 500km/h.
Dù đưa tin về vụ thử nghiệm nhưng thông tin cụ thể về chiếc máy bay hiện vẫn được Nga bảo mật. Tuy nhiên, theo RIA Novosti hồi cuối năm 2015 dẫn tuyên bố của Phó tổng giám đốc Tập đoàn Trực thăng Nga Andrey Shibitov đã hé lộ về trực thăng thế hệ mới này.
Các bước thử nghiệm đầu tiên trong phòng thí nghiệm của nguyên mẫu thuộc chương trình “Trực thăng siêu tốc tương lai” - PSV do quân đội Nga phát triển sẽ được thực hiện trong cuối năm 2015 và bay thử lần đầu tiên trong đầu năm 2016.
Ông A. Shibitov tuyên bố: “Chúng tôi đang xây dựng một nguyên mẫu để bay thử trong phòng thí nghiệm và hoàn tất trong cuối năm 2015, tiếp đó là việc bắt đầu các thử nghiệm mặt đất để tới cuối năm 2016 có thể thực hiện chuyến bay thử đầu tiên”.
Để thúc đẩy nhanh tiến độ, trong năm 2014, Nga đã chi 7,5 tỷ rúp phát triển chương trình PSV. Hồi tháng 1/2014, Giám đốc điều hành hãng chế tạo động cơ trực thăng Klimov, Alexander Vatagin từng tiết lộ, nguyên mẫu động cơ lắp trên PSV được chế tạo trong năm 2015 và quy trình thử nghiệm động cơ mới được thực hiện trên máy bay Mi-24.
Theo một số nguồn tin, Nga khởi động chương trình PSV từ đầu những năm 2010 với dự kiến tới năm 2020 cho ra mắt dòng trực thăng siêu tốc mới. PSV dự kiến sẽ là loại đa nhiệm (sử dụng trong cả quân sự và dân sự) để thay thế trực thăng Mi-8 và Mi-17 trong tương lai. PSV sẽ có vài phiên bản sử dụng để chở khách, tìm kiếm-cứu nạn, tuần tra và tải thương.
Giới chuyên gia đánh giá, trực thăng siêu tốc của Nga sẽ nặng 10,5 - 11,5 tấn; có khả năng chở 21-24 người và đạt tốc độ bay tới gần 500km/h. Tầm hoạt động của PSV khi chở theo 2,5 tấn vào khoảng 900km.
Theo Tuấn Hưng (Đất Việt)
- Vụ giết người dã man tại quán karaoke King ở Tây Ninh: Đề nghị án chung thân với một đối tượng (13:42)
- Giá vàng hôm nay 22/1 bất ngờ tăng sốc, vàng vượt đỉnh lịch sử, nhà đầu tư lo ngại khoảng cách trong nước - thế giới (13:42)
- "Vua côn tay" 200cc mới sắp ra mắt giá từ 35 triệu đồng: "Huỷ diệt" Honda Winner R và Yamaha Exciter (13:38)
- Neymar thắng kiện, tránh án phạt thuế 33 triệu USD (2 giờ trước)
- Nhật Bản vận hành trở lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm (2 giờ trước)
- Cha Eun Woo đối mặt cáo buộc trốn thuế 370 tỷ đồng, hệ lụy từ mô hình "công ty gia đình" (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam phải đứng trên "đôi chân đất sét" khi đối đầu U23 Hàn Quốc (2 giờ trước)
- Gia đình Beckham bên bờ vực "nội chiến" pháp lý, Victoria chuẩn bị khởi kiện con trai cả Brooklyn? (3 giờ trước)
- Đoạn tin nhắn của học sinh đạt giải quốc gia khiến nhiều người lặng đi: “Mẹ ơi, con giữ lời hứa rồi…” (3 giờ trước)
- Hiểm họa từ việc phớt lờ biển cấm: Xe máy bị ô tô tông văng tại ngã tư Hà Nội (3 giờ trước)
