-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
04/10/2023 21:18Phương Tây 'rạn nứt', Ukraine nguy cơ bị cắt giảm viện trợ
Tờ Politico của Mỹ dẫn lời một quan chức châu Âu cho hay, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã cung cấp cho Ukraine tất cả vũ khí mà họ có, nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của họ. Tuy nhiên, Kiev hiện đối mặt với nguy cơ bị cắt giảm viện trợ.
“Chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp vũ khí từ kho dự trữ. Có thể vẫn còn sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ, nhưng chúng tôi đã cung cấp mọi thứ mà không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”, nguồn tin nói.
Theo Politico, việc hỗ trợ Chính phủ Ukraine đang “có nhiều rạn nứt hơn bao giờ hết”. Điển hình, vào tuần trước, Quốc hội Mỹ đã không thông qua khoản hỗ trợ thêm cho Ukraine trong dự luật ngân sách tạm thời. Căng thẳng ngoại giao cũng khiến Ba Lan tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Kiev.
Trong khi đó, Ukraine hy vọng sẽ nhận được ít nhất 42,8 tỷ USD từ các nhà tài trợ quốc tế vào năm 2024.
Cũng theo Politico, cuộc chiến về khoản ngân sách chung của EU đồng nghĩa với việc “không ai dám đoán trước điều gì” vào thời điểm này. Một nhà ngoại giao cho biết thêm, mối lo ở châu Âu hiện nay là Washington có thể bỏ rơi Ukraine.
Đối mặt với nguy cơ trên, Kiev tuyên bố muốn “tự cung tự cấp” bằng cách hợp tác sản xuất với phương Tây, giữa lúc nguồn viện trợ vũ khí giảm dần. Theo Politico, để làm được việc này, Kiev cần phương Tây hỗ trợ hàng tỷ USD.
Tổng thống Volodymyr Zelensky còn đưa ra ý tưởng thanh toán cho hoạt động xây dựng các nhà máy vũ khí ở Ukraine bằng “tài sản bị tịch thu của Nga”.
Phía Nga từng nhiều lần nhấn mạnh các địa điểm sản xuất vũ khí do nước ngoài tài trợ ở Ukraine cũng sẽ bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp.
Theo Minh Thu (VietNamNet)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (21:22)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (21:08)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (2 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)
- Sở Văn hóa TP.HCM thẩm định MV có hình ảnh ẩn ý tình dục của Jun Phạm (3 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (3 giờ trước)
- Hơn 50 học sinh tại TP.HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm (4 giờ trước)