-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Thế giới
10/11/2015 22:09Phương Tây xếp Nga là "Mối đe dọa toàn cầu" ngang IS
Moscow đang nỗ lực ngăn chặn IS ở Syria, trong khi đó Mỹ và phương Tây lại đánh giá Nga là “mối đe dọa toàn cầu”, nguy hiểm ngang IS.
Mối nguy cơ các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS hiện diện ở các quốc gia Trung Á và trên biên giới với Nga là một động lực khiến Moscow bắt đầu triển khai máy bay chiến đấu ở Syria để tiến hành chiến dịch không kích vào các mục tiêu của IS.
Vừa qua, chuyên gia Andrey Areshev của Viện Nghiên cứu phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga khi giới thiệu bản báo cáo phân tích "Nhà nước Hồi giáo: Bản chất và sự đối đầu" đã nói, mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã bị đánh giá thấp trong thời gian dài.
Ông Areshev nhận định rằng, trong một thời gian dài không có bất kỳ hành động tích cực nhằm chống lại mối đe dọa khủng bố từ "Nhà nước Hồi giáo". Hơn nữa, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ đã góp phần xúc tiến quá trình thành lập và phát triển tổ chức khủng bố nguy hiểm này.
Nhà khoa học chính trị Nga nhấn mạnh, chủ nghĩa khủng bố quốc tế không phải tự nhiên mà xuất hiện. Nó được thành lập do những ý tưởng quái thai về chính trị của các nước phương Tây, nhằm làm công cụ để thực hiện các mục tiêu địa chính trị của một số cường quốc.
Ông Michael Flynn, cựu giám đốc cơ quan tình báo quân sự Hoa Kỳ, cũng đã từng thông báo rằng, Mỹ đã hỗ trợ cho các chiến binh IS. Vào tháng 8 năm 2015, tướng Flynn cho biết rằng, Tổng thống Obama đã bỏ qua cảnh báo của cơ quan tình báo và cố tình ủng hộ các nhóm Al-Qaeda, mà sau đó trở thành IS.
![]() |
| Nga đang tiến hành chiến dịch không kích tổ chức khủng bố IS ở Syria |
Và theo thời gian, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" từ một nhóm vũ trang vô danh được Mỹ “hà hơi, thổi ngạt” đã trở thành một tổ chức khủng bố nguy hiểm hơn và có cơ cấu mạnh hơn so với Al Qaeda. Nhưng Washington đã đánh giá thấp nguy cơ đó.
Giới phân tích Nga cho rằng, IS đã kết thúc giai đoạn thành lập tổ chức khủng bố và đang nhanh chóng phát triển theo hướng tạo ra một nhà nước độc lập. Ông Andrey Areshev cho rằng, Nhà nước khủng bố này đang tích cực sử dụng những phương pháp mới để mở rộng ảnh hưởng của nó.
IS đã đầu tư rất nhiều tiền vào xây dựng bộ máy tuyên truyền khá mạnh mẽ, có sử dụng các công nghệ truyền thông hiện đại, đặc biệt là các mạng xã hội, với nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhờ chiến dịch tuyên truyền thành công, IS thu hút vào hàng ngũ của nó rất nhiều tình nguyện viên.
Bắt đầu từ ngày 30-9, không quân Nga đã tiến hành hoạt động quân sự tại Syria, với mục đích hỗ trợ các hoạt động mặt đất của quân đội chính phủ Syria đánh vào các cơ sở hạ tầng khủng bố IS, tái chiếm lại những vùng lãnh thổ đã bị tổ chức khủng bố này đánh chiếm.
Trong thời gian đó, các máy bay chiến đấu của không quân, thuộc lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã hơn một nghìn lần xuất kích, tiêu diệt vài trăm quân khủng bố, hàng chục trung tâm chỉ huy, kho đạn dược và các cơ sở khác của bọn khủng bố.
![]() |
| Nhờ tiền bạc và truyền thông, IS đã mua sắm vũ khí hiện đại và chiêu mộ nhiều binh lính |
“Mối đe dọa toàn cầu” đang chống khủng bố quyết liệt nhất
Tổng thống Nga Putin từng nhận định rằng, IS truyền giáo và huấn luyện quân sự cho các chiến binh từ nhiều quốc gia, trong đó có cả các nước châu Âu, Nga và nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Điều đó đã khiến Moscow lo ngại về việc chiến binh IS từ nước ngoài có thể trở về lãnh thổ Nga.
Cần phải áp dụng những biện pháp nào để ngăn chặn sự mở rộng của "Nhà nước Hồi giáo"?
Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế nên xây dựng một liên minh rộng rãi để chống lại IS. Để đấu tranh chống lại hệ tư tưởng khủng bố của IS, các chuyên gia Nga đề nghị thiết lập sự hợp tác tích cực với các cơ chế nhà nước và tôn giáo của các quốc gia Hồi giáo, trước hết với Ai Cập.
Một ví dụ điển hình là Trung tâm thông tin tuyên truyền thống nhất đã được thành lập tại Algeria với sáng kiến và nỗ lực của Nga. Tham gia hoạt động của Trung tâm Algeria có các nhà khoa học, học giả nổi tiếng, các nhà lãnh đạo tôn giáo, đại diện các phương tiện truyền thông.
Hoạt động của Trung tâm nhằm mục đích đảm bảo chuyển biến đột phá trong tâm trí của tín đồ Hồi giáo, để họ không tuân theo những kẻ cực đoan một cách mù quáng, cũng như để phản tuyên truyền trong cuộc chiến thông tin với các phần tử Hồi giáo cực đoan ở trong nước và ở nước ngoài.
Trong bối cảnh ông Putin đang nỗ lực chống sự bành trướng của IS ở Trung Đông sang khu vực Bắc Phi và châu Âu thì Mỹ và phương Tây tiếp tục có những hành động chống phá nỗ lực của Nga, khi gọi Moscow là "Mối đe dọa toàn cầu", nguy hiểm ngang với IS.
Tờ Times ngày 9-11 dẫn thông tin từ nguồn tham gia soạn thảo chiến lược an ninh quốc gia mới, sẽ được Thủ tướng Anh David Cameron công bố ngày 23 tháng 11 tới cho biết, cùng với IS và sốt Ebola, các nhà chức trách Anh đã coi Nga là "Mối đe dọa toàn cầu".
![]() |
| Để diệt trừ được IS cần tập hợp mọi lực lượng và sử dụng nhiều biện pháp |
Ví dụ được nêu là việc bán đảo Crimea của Ukraine “bị” Nga sáp nhập vào lãnh thổ của mình, cũng như các hoạt động lén lút tuồn vũ khí, hỗ trợ tiền bạc, cung cấp hậu cần cho phe ly khai đông nam Ukraine, thậm chí là đưa quân sang tham chiến tại Donbass.
London quy trách nhiệm tất cả cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine cho Nga và đánh giá, cùng với sự “đe dọa xâm lược” các nước Baltic, những hành động này là “Mối đe dọa toàn cầu” (trước đây, Washington cũng từng đưa ra nhận định tương tự).
Times cũng cho hay rằng, việc phân tích các mối đe dọa như vậy được tiến hành ở Anh 5 năm một lần. Bên cạnh Nga, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS và sốt Ebola, London còn coi “mối đe dọa mức cao nhất” là dòng người tị nạn đổ vào Liên minh châu Âu, dẫn tới "sự bất ổn tại EU".
Bình luận về vấn đề này, các chuyên gia phân tích chính trị đến từ Moscow đã chế giễu cái gọi là “Mối đe dọa toàn cầu” và nhấn mạnh rằng, “mối đe dọa toàn cầu” này hiện là lực lượng mạnh mẽ nhất, tiến công vào thành trì của “tổ chức khủng bố toàn cầu” IS.
Theo Huy Bình (Đất Việt)
- Thân thế người nổi tiếng thứ hai bị khởi tố trong vụ án ma túy liên quan Miu Lê, giữ vai trò gì? (16/05/26 23:15)
- Đánh bại Chelsea tại Wembley, Man City lần thứ 8 vô địch Cup FA (16/05/26 23:08)
- Công ty quản lý phản hồi khẩn sau khi ca sĩ Miu Lê bất ngờ bị khởi tố, bắt tạm giam (16/05/26 23:03)
- Chủ tịch, Tổng giám đốc cùng loạt lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn PC1 bị khởi tố, bắt tạm giam (16/05/26 22:39)
- TP.HCM: Cháy lớn tại căn nhà hai tầng trong hẻm sâu, cả khu dân cư hoảng loạn tháo chạy (16/05/26 21:52)
- Diễn biến mới vụ án ma túy tại Cát Bà: Ca sĩ Miu Lê và đồng phạm chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam (16/05/26 21:22)
- Cục CSGT lên tiếng về việc sửa đổi Nghị định 168: Sẽ không tăng mức phạt tiền (16/05/26 20:54)
- Robert Lewandowski chính thức thông báo rời Barcelona sau 4 mùa giải đầy vinh quang (16/05/26 20:51)
- Trần Ngọc Vàng là ai mà khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt khoảnh khắc thân mật với Tóc Tiên? (16/05/26 20:35)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (16/05/26 20:14)


