-
Tự cứu lấy trực tràng: 6 món nên ăn sáng khi bụng rỗng -
Ngân hàng đẩy mạnh bán tài sản thế chấp cuối năm để thu hồi nợ -
Hà Nội phản hồi kiến nghị gỡ vướng cho thửa đất dưới 50m² sau sáp nhập -
Thủy điện xả "lũ chồng lũ": Khi dòng nước là dòng tiền và lời giải từ thế giới -
Chính phủ đề xuất rót hơn 125.000 tỷ đồng: Chiến lược dài hơi nâng tầm vóc và tuổi thọ người Việt -
Người dân Hà Nội cần đáp ứng điều kiện gì để nhận 5 triệu khi đổi sang xe máy điện? -
Vì sao hàng nghìn người ở rốn lũ Đăk Lăk chậm được giải cứu? -
Quốc lộ 1 hóa "dòng sông lũ" cuốn trôi cả xe máy sau 30 phút mưa lớn! -
Phát hiện 2.400 viên ma túy tại nghĩa trang ở Quảng Trị, tạm giữ hai đối tượng liên quan -
Tranh cãi trên MXH: Phụ huynh chê quà sinh nhật của con là đồ công nghiệp, ăn vào nôn sạch
Thế giới
22/03/2025 21:43Quả cam mốc được bán với giá gần 3 triệu đồng gây sửng sốt: Nguyên nhân càng nghe càng khó tin
Trên một sàn thương mại điện tử ở Trung Quốc, những quả cam phủ đầy nấm mốc đang được rao bán với mức giá khó tin. Mức giá trung bình cho mỗi quả dao động từ 50 đến 200 Nhân dân tệ (tương đương 227.000 - 910.000 đồng). Thậm chí, một quả cam mốc meo hoàn toàn được chào bán với giá 599 Nhân dân tệ (khoảng 2.725.000 đồng), khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Bác sĩ hô hấp Khoa Hoa (Bệnh viện Nhân dân số 7, Thành Đô) cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn từ những quả cam mốc. Ông cho biết bào tử nấm mốc có thể gây dị ứng hoặc nhiễm trùng đường hô hấp nếu hít phải, dẫn đến các triệu chứng như sốt và ho. Tuy nhiên, đối với người có hệ miễn dịch khỏe mạnh, việc tiếp xúc với lượng nhỏ bào tử nấm mốc thường không gây nguy hiểm. Nhưng nếu hít phải một lượng lớn hoặc có hệ miễn dịch yếu thì cần cẩn trọng và đi khám nếu thấy có dấu hiệu bất thường.
Theo Tạp chí Phong Miện, một người dùng có tên Tiểu Lưu đã tình cờ phát hiện quả cam của bạn mình để quên bị mốc. Thấy lớp mốc phủ đều, anh tò mò đăng bán trên sàn thương mại điện tử và bất ngờ bán được với giá 20 Nhân dân tệ (khoảng 91.000 đồng). Người mua cho biết họ dùng quả cam mốc để làm mẫu vật giảng dạy cho học sinh. Tiểu Lưu chia sẻ ban đầu anh chỉ đăng cho vui nhưng không ngờ lại có người mua.
Nhiều người bán cam mốc trên sàn thương mại điện tử đều quảng cáo sản phẩm "mốc tự nhiên", "dùng cho thí nghiệm". Theo một người bán, khách hàng của họ chủ yếu là sinh viên, nhà nghiên cứu mua về làm thí nghiệm quan sát sự phát triển của nấm mốc hoặc nghiên cứu đặc tính vi sinh vật. Một số khác lại mua về làm vật trang trí nghệ thuật.
Theo Thanh Huyền (Nguoiduatin.vn)
- Bộ GDĐT sẽ cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ (10:19)
- Tiến Nguyễn livestream lên tiếng về tình hình sức khỏe và tâm lý của Quang Linh Vlogs sau án tù 2 năm (10:11)
- Bão số 15 đang tiến vào biển Đông: Hai kịch bản có thể xảy ra (10:03)
- Tự cứu lấy trực tràng: 6 món nên ăn sáng khi bụng rỗng (33 phút trước)
- Thiều Bảo Trâm bị chỉ trích vì lan truyền tin giả về lũ miền Trung (36 phút trước)
- Chung kết cuộc thi tìm hiểu về Đông Nam Á 2025: Bảo tồn nghệ thuật trình diễn dân gian Đông Nam Á (44 phút trước)
- Hà Nội lùi lịch thi vào lớp 10 đến cuối tháng 6/2026: Căng thẳng đè nặng lên học sinh và ngân sách gia đình (46 phút trước)
- Chàng trai 25 tuổi dầm mình làm hoa tiêu giữa "rốn lũ" Đắk Lắk, nhà tan hoang vẫn ưu tiên cứu trợ hàng xóm (48 phút trước)
- Ngân hàng đẩy mạnh bán tài sản thế chấp cuối năm để thu hồi nợ (52 phút trước)
- Trung Quốc – Mỹ điện đàm cấp cao: Thúc đẩy quan hệ hợp tác trong bối cảnh khủng hoảng Đài Loan – Nhật Bản gia tăng (57 phút trước)