-
Ngày cuối ở trại giam, nữ phạm nhân gửi lời xúc động tới Đại tá công an
-
Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong
-
Người dân nhận quà 100.000 đồng ở nơi thường trú hay tạm trú?
-
Việt Nam trao tặng lần một cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng
-
Xe máy điện chạy 101km/sạc, giá chỉ 3,7 triệu đồng có gì hot?
-
Tuần đầu tháng 9 mặc màu gì để may mắn? 12 con giáp chọn đúng gam là tiền bạc rủng rỉnh
-
Sống đến 60 tuổi mới biết: 3 thói quen khiến con vô ơn bất hiếu cha mẹ nào cũng từng phạm phải
-
Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9
-
Chi hơn 100 tỷ đô nhập hàng Trung Quốc trong 7 tháng, Việt Nam mua những gì từ nước láng giềng?
-
Phát hiện tin nhắn trong điện thoại chồng, vợ ly dị ngay lập tức
-
Vàng 24k là gì?
-
Nụ hôn gây bão của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa
-
Hà Nội một đêm không ngủ: Khắp phố là concert "0 đồng", ai cũng thành ca sĩ hết rồi!
-
Miễn phí vé, ga tàu Cát Linh - Hà Đông chật kín khách đi xem diễu binh Quốc khánh 2-9
-
Ô tô bị chặn đầu, đập vỡ kính trên đường, tài xế tiết lộ điều khó tin
-
Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80
-
Thiếu niên 16 tuổi tử vong giữa đường sau khi đi chơi với bạn: Camera hé lộ sự việc
-
Vụ nam thanh niên cuỗm xe phân khối lớn, để “người yêu” lại ở cửa hàng: Người phụ nữ ở Cần Thơ sửng sốt khi trông thấy nghi phạm là bạn nhậu của em trai
-
Giọng ca nhí cùng Mỹ Tâm hát Tiến Quân Ca ở Quảng trường Ba Đình vào Đại lễ 2/9 là ai?
-
Công an Hà Nội thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông từ 14h hôm nay
Thế giới
21/11/2020 06:45Quái vật dãy Andes: Gã ấu dâm hãm hiếp và sát hại hơn 300 bé gái khắp Nam Mỹ cùng bản án gây phẫn nộ tột đỉnh
Pedro López (1948-?) sinh trưởng và lớn lên ở Colombia, đất nước ở Nam Mỹ. Bắt đầu từ năm 1971, hắn vượt biên sang quốc gia láng giềng là Peru, sau đó là Ecuador.
Kẻ bị bôi mật, chôn sống cho côn trùng đục khoét thịt
Vào năm 1971, các thổ dân châu Mỹ sống trên đất nước Peru, tại các vùng hẻo lánh thuộc phạm vi dãy Andes phải đối mặt với một vấn đề hết sức đáng ngại. Đó là sự mất tích của hàng loạt các bé gái tuổi từ 8-12. Trong thời gian này, chính phủ Peru chưa quan tâm nhiều đến các nhóm dân tộc thiểu số. Đa phần những bộ lạc này theo chế độ tự quản.

Cuộc sống thường nhật của các thổ dân châu Mỹ tại Peru rất êm đềm. Người lớn lo săn bắt, hái lượm, trồng trọt còn trẻ nhỏ tự do đi chơi. Xung quanh Andes là thiên nhiên hoang dã rộng lớn. Thế nhưng trong vòng 7 năm, từ 1971-1977, họ có tới 100 bé gái bị mất tích. Phần lớn các bé thuộc bộ lạc thổ dân Ayachuco.
Năm 1978, người Ayachuco bắt tại trận một gã đàn ông đang bắt cóc một bé gái 9 tuổi. Hắn tên là Pedro López. Họ trói hắn, giải tới sân làng, nhưng gã hề tỏ ra sợ hãi mà còn cợt nhả. Người Ayachuco lôi hắn vào rừng, đánh đập dã man suốt nhiều giờ, sau đó lấy lá cây tầm ma gây ngứa xát khắp người.
Dù đau đớn và ngứa ngáy đến phát điên, López vẫn nhăn nhở. Trưởng tộc Ayachuco ra lệnh đào hố, chôn hắn ngập đến cổ, bôi mật ong đầy đầu. Họ bỏ mặc hắn giữa rừng, kệ cho côn trùng cắn xé.
Tuổi thơ bị lừa gạt, xâm phạm
Trước khi López bị các loại côn trùng hảo ngọt của dãy Andes lấy mạng, một bà truyền giáo người Mỹ vô tình đi ngang qua. Thấy hắn bị xử phạt bằng hình thức quá tàn bạo, bà van xin tộc trưởng Ayachuco rủ lòng thương xót. Đổi lại, bà hứa sẽ đem hắn giao cho cảnh sát xử lý. Người Ayachuco xiêu lòng, đào López lên và để hắn đi theo bà.
Trước năm 1971, López sống ở Colombia. Hắn là đứa con thứ 7 của bà mẹ 13 con, Benilda López De Casateda - một phụ nữ "bán hoa". Khi López được 8 tuổi, cậu ngây thơ rủ em gái chơi trò "người lớn". Benilda nhìn thấy và nổi điên, đánh đập rồi đuổi đi.
Chỉ mới 8 tuổi, López đã phải bươn chải kiếm sống. Hắn lang thang ăn xin khắp chốn, cuối cùng lạc bước vào Bogotá (thủ đô của Colombia). Ở đây, López bị một gã đốn mạt dụ dỗ và cưỡng hiếp. Năm 12 tuổi, hắn được một cặp vợ chồng Mỹ nhận nuôi. Khi đến trường đi học, López lại bị thầy chủ nhiệm tấn công tình dục. Hắn bất mãn bỏ học, bỏ nhà, lần nữa lang bạt kiếm sống bên ngoài. Năm 1969, López bị bắt vì tội trộm cắp xe hơi, phạt 7 năm tù giam.
Ngay cả ở trong tù, López vẫn bị những gã đàn ông xấu xa tấn công, hãm hiếp tập thể. Hắn căm thù, trả đũa bằng cách cắt cổ của 3/4 phạm nhân đã xâm phạm mình. Ra tù, López bỏ Colombia, vượt biên sang Peru. Tại đất nước Nam Mỹ, hắn trở thành bóng ma yêu râu xanh, thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng rậm, sát hại các bé gái thổ dân.
Nỗi kinh hoàng quanh dải Andes
Mặc dù hứa giao nộp López cho cảnh sát Peru, bà truyền đạo nọ lại không làm, còn thả tự do cho hắn. Năm 1979, López nhảy sang Ecuador, quốc gia có biên giới giáp cả Peru và Colombia. Tháng 5/1979, gã ấu dâm này nhắm mục tiêu là cô bé bán báo tên Hortensia Garcés Lozada, 11 tuổi, sống trong thành phố Ambato. Hắn giả làm du khách, lừa Hortensia làm hướng dẫn viên với giá 100 sucre (tiền tệ Ecuador).

Suốt cả ngày, López đóng vai vị du khách hào phóng, vui tính. Hortensia không chút ngờ vực, tận tâm đưa hắn đi chơi Ambato. Đến khi trời tối, tên yêu râu xanh này mới trở mặt. Hắn lôi cô bé đến một ngôi nhà hoang, giữ không cho về nhà. Hortensia khóc lóc và van xin hết lời. López lại đổi vai diễn, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Hortensia thôi khóc và yên tâm ngủ.
Suốt cả đêm, López chăm sóc và nhìn ngắm Hortensia. Nhưng Mặt trời vừa lên, hắn quăng bỏ lớp vỏ bọc người tử tế, đánh đập và hãm hiếp cô bé. Cuối cùng, hắn ép Hortensia nằm ngửa, dí sát mặt nhìn trừng trừng vào mắt cô bé và từ từ bóp cổ. Hortensia chết trong nỗi kinh sợ nhất.

Sau Hortensia, López tiếp tục bắt cóc, hãm hiếp và sát hại nhiều bé gái khác ở Ambato với cách thức tương tự. Toàn bộ thành phố rơi vào nỗi bất an, các cư dân luôn phải đề cao cảnh giác. Tháng 4/1980, López lượn lờ quanh chợ Plaza Urbina, khiến chị bán thức ăn nhanh tên là Carlina Ramon vô cùng nghi ngờ. Nhờ để mắt tới hắn, chị bắt tận tay cảnh hắn định bắt cóc con gái mình.
Bản án khiến người người phẫn uất
Suốt thời gian bị giam giữ và điều tra, López dùng quyền im lặng, không trả lời bất cứ câu thẩm vấn nào của cảnh sát Ecuador. Chỉ đến khi phòng giam kế bên xuất hiện một tội phạm ấu dâm say mê "nghệ thuật bạo hành trẻ con" (do thanh tra giả danh), hắn mới hối hả khoe tuốt tuồn tuột tiểu sử tội ác.

Phải mất nhiều ngày, López mới tường thuật hết các vụ hãm hiếp và giết người của mình. Hắn tuyên bố đã sát hại trên 300 bé gái khắp Colombia, Peru và Ecuador. Sau khi biết "bạn tù phòng bên" chỉ là bẫy của cảnh sát, hắn không bất mãn mà điềm tĩnh nhận tội. Giới điều tra Ecuador áp giải López đến các địa điểm hắn khai báo đã phi tang xác trên cả 3 quốc gia Nam Mỹ nêu trên, tìm được tổng cộng 110 thi thể bé gái.
Tại Ecuador, hình thức xử phạt nặng nhất chỉ là 16 năm tù giam. Vì thế mà dù sát hại hàng trăm bé gái, López cũng chỉ bị tuyên án 16 năm tù. Hắn ngồi ngục 14 năm thì được phóng thích, khiến người người phẫn uất. Các gia đình nạn nhân nổi giận, thề truy sát hắn, khiến Ecuador phải lập tức trục xuất López về Colombia.

Ở Colombia, López bị ném vào trại tâm thần 4 năm. Sau khi xuất viện, hắn về "thăm" mẹ đẻ, hốt sạch toàn bộ đồ đạc trong nhà đem ra chợ bán tống bán tháo. Xong xuôi, hắn lườm người mẹ đã hắt hủi và bỏ rơi mình một cái rồi bỏ đi, từ đó bặt tăm tích.
Theo Vũ Huế (Nhịp Sống Việt)








- Điều hòa, WC miễn phí trong Ga Hà Nội đêm chờ xem diễu binh (01/09/25 22:53)
- Động đất trong đêm ở Afghanistan: Khủng hoảng chồng khủng hoảng (01/09/25 22:49)
- Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác (01/09/25 22:44)
- Phụ huynh Hà Nội bàng hoàng khi thấy thứ con trai 15 tuổi giấu kỹ trong phòng: "Tôi thực sự bị shock..." (01/09/25 22:40)
- 3 cài đặt iPhone ngốn pin khủng khiếp, cần tắt ngay nếu không muốn sạc liên tục (01/09/25 21:56)
- Các bộ phận trên xe ô tô nên kiểm tra sau những ngày mưa bão (01/09/25 21:52)
- Bắt nghi phạm đập vỡ kính taxi công nghệ, đánh tài xế ở TP.HCM (01/09/25 21:18)
- Công an làm việc với nhà hàng đổ nước xà phòng "đuổi" người xem diễu binh (01/09/25 21:12)
- Hà Nội bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi ưu tiên, 3 điểm trông giữ xe miễn phí xem diễu binh, diễu hành (01/09/25 21:08)
- 05 điểm tổ chức bắn pháo hoa vào tối mai (2/9) tại Hà Nội (01/09/25 21:01)




