-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
04/01/2017 05:23Quan chức Ấn Độ gây tranh cãi vì nói phụ nữ bị sàm sỡ do mặc như người phương Tây
Một quan chức Ấn Độ bị lên án mạnh mẽ sau khi ông cho rằng phụ nữ nước này bị sàm sỡ do họ ăn mặc "như người phương Tây".
| Ông G Parameshwara. Ảnh: PTI. |
Một nhóm người tấn công tình dục hàng loạt phụ nữ tại thành phố Bangalore đêm 31/12. Truyền thông địa phương đăng hình ảnh và lời kể của các nạn nhân, phải ngồi co lại hoặc tháo chạy để giữ an toàn.
Cảnh sát đang kiểm tra các máy quay để xác định những kẻ tấn công. Tuy nhiên, một bộ trưởng phụ trách về chính sách ở bang Karnataka, nơi Bangalore là thành phố lớn nhất, cho rằng những vụ tấn công "đáng tiếc" này là hậu quả từ việc phụ nữ mặc đồ phương Tây.
"Nhiều người trẻ tuổi tập trung, những người nhìn như người phương Tây", Bộ trưởng nội vụ bang Karnataka G Parameshwara nói với mạng truyền hình The Times Now hôm nay. "Họ cố bắt chước người phương Tây không chỉ về suy nghĩ mà cả ăn mặc, do đó một số phiền phức đã xảy ra, các cô gái bị quấy rối".
Parameshwara sau đó nói lời của ông đã bị hiểu nhầm nhưng vẫn hứng chỉ trích mạnh mẽ. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Kiren Rijiju mô tả bình luận của Parameshwara là "vô trách nhiệm".
"Chúng ta không cho phép những hành động quấy rối tình dục đáng xấu hổ diễn ra mà không bị trừng phạt", ông viết trên Twitter, cho biết an toàn của phụ nữ "phải được đảm bảo trong xã hội văn minh".
Lalitha Kumaramangalam, đứng đầu Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ Ấn Độ, cho rằng Parameshwara nên từ chức.
Ấn Độ từng xảy ra nhiều vụ tấn công tình dục phụ nữ gây chấn động, đặc biệt là vụ một nữ sinh viên bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt ở New Delhi tháng 12/2012 sau đó qua đời, khiến nhà chức trách nước này phải hủy bỏ các sự kiện mừng năm mới trong cùng năm.
Theo Như Tâm (VnExpress.net)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (45 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (55 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)