-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
17/01/2023 04:16Quan chức Ukraine bị chỉ trích vì phát ngôn 'nhận trách nhiệm' vụ chung cư Dnepr trúng tên lửa
Trước đó, các quan chức Ukraine thông báo tòa chung cư ở thành phố Dnepr đã bị trúng tên lửa Nga trong đợt không kích mới nhất ngày 14/1. Giới chức địa phương cho biết số người thiệt mạng đã lên đến 25 người và 73 người khác bị thương.
Khi được hỏi liệu lực lượng phòng không ở Dnepr có cơ hội đánh chặn tên lửa đang lao tới hay không, ông Arestovich nói: “Nó đã bị bắn hạ. Nó rõ ràng đã rơi vào tòa chung cư. Nó phát nổ khi rơi xuống”. Tuy nhiên, sau đó ông viết trên Facebook rằng Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng về thiệt hại nhân mạng .
Tuyên bố ngay lập tức bị chỉ trích, và ông Arestovich bị buộc tội làm mất uy tín của quân đội Ukraine khi tự nhận trách nhiệm về mình.
Thị trưởng Dnepr – Boris Filatov đặc biệt tức giận trước tuyên bố của ông Arestovic, thậm chí còn thúc giục Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và lực lượng phản gián "phản ứng".
Cuộc tranh cãi đã buộc quân đội Ukraine phải đưa ra lời giải thích chính thức về vụ việc. Chỉ huy Lực lượng Không quân Ukraine cho biết tên lửa Nga rơi trúng tòa nhà là Kh-22, một tên lửa hành trình siêu thanh phóng từ máy bay.
Kiev thừa nhận không có vũ khí đủ uy lực để bắn hạ tất cả các tên lửa này. Tổng cộng 210 tên lửa Kh-22 đã vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.
Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên của lực lượng Không quân, Yury Ignat, thừa nhận trên Facebook rằng các báo cáo trước đó về việc lực lượng Ukraine bắn hạ tên lửa Kh-22 có thể là không chính xác.
Hàng loạt lời chỉ trích đã khiến ông Arestovich phải đưa ra lời xin lỗi. Ông cho biết mình lấy thông tin từ người quen là một sĩ quan phòng không đã nghỉ hưu, người được cho là đã chứng kiến vụ việc.
Arestovich nói rằng lẽ ra ông nên tuyên bố rõ ràng hơn rằng đánh giá của ông chỉ là một "giả thiết" chứ không phải sự thật.
Tuy nhiên, Arestovich đã rút lại lời xin lỗi ngay sau đó, cho biết ông đã xem lại cuộc phỏng vấn của mình và cho rằng nó được diễn đạt đủ cẩn thận để không gây hiểu lầm.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (2 giờ trước)