Thế giới
03/02/2020 09:39Quan chức Vũ Hán bị tố lấy khẩu trang của bác sĩ
Video quan chức Vũ Hán sử dụng khẩu trang được người dân quyên góp để viện trợ cho các bác sĩ phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của coronavirus gây ra đã khiến người dân bất bình, theo The Guardian.

Trước đó, những hình ảnh nhân viên y tế vì thiếu trang thiết bị y tế đã phải khâu túi rác lại với nhau thành đồ bảo hộ, ngủ tại bệnh viện và khóc vì thất vọng và kiệt sức đã khiến người dân Trung Quốc hết sức cảm động và kêu gọi quyên góp vật dụng cần thiết cho các bác sĩ.
Tuy vậy, mới đây đoạn video quay cảnh quan chức Vũ Hán dường như sử dụng khẩu trang chuyên dụng được quyên góp cho các bác sĩ đã khiến người dân bất bình. Theo thông tin từ giới chức Vũ Hán, các quan chức tham gia một cuộc họp về việc viện trợ vật tư y tế khẩn cấp đã "nhận khẩu trang và trang phục bảo hộ liên quan" từ Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, cơ quan phụ trách việc quyên góp, viện trợ đồ dùng cho các bác sĩ.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn hóa quy trình thu thập, lưu trữ, phân phối trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế tuyến đầu," thông báo viết.
Bên cạnh đó, những hình ảnh cho thấy quan chức đeo khẩu trang chuyên dụng N95 đứng cạnh các bác sĩ sử dụng khẩu trang phẫu thuật.
Người dùng mạng xã hội chỉ trích thông báo và hình ảnh nói trên, với hơn 2 triệu lượt xem cho các bình luận có nội dung liên quan.
"Những trang thiết bị này dành cho các bác sĩ, không phải quan chức," một người viết. "Thật không biết xấu hổ là gì, hãy có liêm sỉ chút đi. Cả nước đang nhìn vào đấy," một người khác bình luận.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng không đồng tình với việc các quan chức được ưu tiên sử dụng thiết bị chuyên dụng trong khi người dân đang vất vả tìm mua khẩu trang. "Nếu các ngài không mua được khẩu trang thì người dân biết mua ở đâu," một người dùng Weibo bình luận.
Giới chức Trung Quốc và Vũ Hán đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ người dân về việc ứng phó với dịch bệnh bùng phát. Nhiều quan chức địa phương đã bị xử phạt vì không làm tốt công tác phòng, chống dịch.
Một quan chức y tế tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã bị sa thải sau khi không trả lời được câu hỏi về số bệnh nhân đang được điều trị. Truyền thông nhà nước hôm qua cũng đưa tin 337 quan chức đã bị xử phạt, trong đó có sáu quan chức cấp huyện.
Tính đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 17.000 ca nhiễm, 362 trường hợp tử vong.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




