-
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không? -
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal
Thế giới
06/02/2020 21:38Quan chức Vũ Hán xin lỗi vì không đáp ứng nhu cầu khám bệnh của người dân

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào tối ngày 5/2, ông Hu Lishan - Phó Bí thư thành ủy Vũ Hán, cho biết thành phố hôm thứ Ba đã có thêm hơn 1.900 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận và hơn 780 trường hợp nghi ngờ cần kiểm dịch nhưng chỉ có 421 giường bệnh viện trống tại các bệnh viện.
"Công chúng đã chỉ trích chúng tôi rất nhiều. Vì sao ư? Đó là vì một số công việc của chúng tôi đã không được thực hiện tốt. Những gì chúng tôi đã không làm tốt? Hiện tại, tình trạng thiếu hụt giường bệnh đang diễn ra ngay trước mắt.
Thành thật mà nói, chúng tôi rất đau đớn và cảm thấy tiếc nuối vì rất nhiều bệnh nhân được xác nhận nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh đã không thể điều trị đúng cách tại bệnh viện. Vấn đề này chắc chắn vẫn chưa được giải quyết", ông Hu nói.
Đây được coi là tuyên bố thẳng thắn nhất từ trước đến nay bởi một quan chức Vũ Hán liên quan đến phản ứng chậm chạp của chính quyền đối với sự bùng phát nCoV, bắt nguồn từ thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc.
Tháng trước, Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang phát biểu trên đài truyền hình CCTV rằng ông và Bí thư Ma Guoqiang, đã sẵn sàng từ chức như một hình thức xin lỗi.
Giới chức y tế Vũ Hán đang chạy đua với thời gian để có thêm giường bệnh nhằm đối phó với sự gia tăng của bệnh nhân. Theo các báo cáo chính thức, thành phố đã xác nhận thêm 2.987 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh do nCoV trên toàn quốc lên hơn 27.300.
Trung Quốc đã ứng phó với tình trạng thiếu chăm sóc bệnh nhân ở Vũ Hán bằng cách tiến hành xây dựng khẩn cấp hai bệnh viện trong vòng chưa đầy hai tuần.
Bệnh viện Hỏa Thần Sơn với quy mô 1.000 giường, nằm ở ngoại ô thành phố Vũ Hán, đã chính thức đi vào hoạt động vào đầu tuần này nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Một bệnh viện khác là Lôi Thần Sơn, với sức chứa hơn 1.600 bệnh nhân, sẽ sớm được hoàn thiện trong thời gian tới.
Ngoài ra, Vũ Hán đang cải tạo một sân vận động thể thao và hai phòng hội nghị thành bệnh viện dã chiến để chăm sóc những bệnh nhân mắc các triệu chứng nhẹ, giúp bổ sung thêm 3.800 giường bệnh. Ngoài ra, 8 bệnh viện tương tự với hơn 4.600 giường hiện đang được nâng cấp.
Giáo sư y tế toàn cầu Winnie Yip Chi-Man tại Đại học Harvard, cho biết việc điều trị cho bệnh nhân trong các bệnh viện dã chiến là một chiến lược hợp lý, nhưng việc ngăn chặn virus sẽ đòi hỏi nhiều hơn.
"Chỉ xây dựng bệnh viện hoặc nhà tạm trú mới là không đủ, thành phố cũng cần được bổ sung các chiến lược cộng đồng, như hạn chế tụ tập đông người và thực hành vệ sinh cá nhân", theo ông Yip.
Các nhà khoa học cũng đang trong cuộc đua nước rút nhằm tìm kiếm các phương thuốc giúp điều trị cho các bệnh nhân nhiễm nCoV.
Hôm thứ Tư, thuốc thử nghiệm remdesivir đã tiến một tiến gần hơn để giành được sự chấp thuận cho điều trị, khi bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba tại Vũ Hán, một tờ báo được xuất bản bởi Bộ Y tế Trung Quốc đưa tin.
Dẫn đầu bởi các nhóm từ Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản và Bệnh viện Vũ Hán Jinyintan, thử nghiệm có sự tham gia của 761 bệnh nhân, trong đó có 308 với các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình và 453 trong tình trạng nghiêm trọng.
Thuốc Remdesivir ban đầu được phát triển bởi công ty công nghệ sinh học Gilead Science có trụ sở tại Mỹ để điều trị virus Ebola nhưng đã được tái sử dụng để điều trị virus corona mới.
Theo một tuyên bố của Gilead hôm thứ Sáu tuần trước, công ty đang hợp tác với các cơ quan y tế Trung Quốc để thiết lập một thử nghiệm ngẫu nhiên, có kiểm soát, để xác định xem liệu remdesivir có thể được sử dụng một cách an toàn và hiệu quả để điều trị nCoV hay không.
Bệnh nhân coronavirus đầu tiên ở Mỹ được điều trị bằng remdesivir và tình trạng của người này đã được cải thiện, thông tin được công bố trên tạp chí The New English Journal of Medicine vào tuần trước.
Theo Bắc Hiệp (Ngaynay.vn)
- Thực hư vụ mất ô tô tại Công viên ở Tây Ninh: Chủ xe âm thầm dùng chìa khóa phụ mang phương tiện đi (18:06)
- Danh tính nam thanh niên ngang nhiên cướp ô tô bị hơn 30 cán bộ, chiến sĩ truy tìm? Lý do ăn cướp? (36 phút trước)
- "Xe ga quốc dân" 110cc mới của Honda chính thức mở bán giá 59 triệu đồng: Đẹp hơn Vision và SH Mode (49 phút trước)
- Khởi tố 4 người liên quan đến vi phạm tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (1 giờ trước)
- Lời nhắn đặc biệt của nghi phạm đến gia đình thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại, giấu trong vali ở Thái Lan (1 giờ trước)
- Cảnh báo mất tiền và loạt dữ liệu cá nhân quan trọng khi xem World Cup lậu, cá cược và dự đoán tỉ số (1 giờ trước)
- Từ 1/7, mua bán vàng miếng chịu thuế thu nhập cá nhân: Người nắm giữ vàng cần lưu ý điều gì? (1 giờ trước)
- Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên (1 giờ trước)
- Lời phê bình "gây sốt" của cậu bé tiểu học và cái kết cho HLV Hong Myung Bo (1 giờ trước)
- Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất (2 giờ trước)