-
Vì sao Bộ GD&ĐT muốn cấm trường đại học dùng từ "quốc tế", "quốc gia" trong tên gọi? -
Bộ Công an đang điều tra việc Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk -
"Phù phép" hàng nghìn tỷ đồng doanh thu từ sữa giả: Thủ đoạn lập quỹ nội bộ để rửa tiền của nhóm lãnh đạo Z Holding -
Hà Nội: Người dân có thể đăng ký và xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoàn toàn online từ 1/1/2026? -
Kinh hoàng vụ tấn công liên hoàn bằng bom khói và dao tại Đài Bắc: Ít nhất 9 người thương vong -
Bất động sản phục hồi, nhà ở xã hội tạo trụ đỡ thị trường -
Liên tục mặc quần tất "thần thánh", cô gái trẻ phải cấp cứu -
Cú sốc lịch sử của bóng đá Thái Lan: Khi "Bầy voi chiến" trắng tay ngay trên sân nhà -
Kiên cường trên hành trình giành giật sự sống: Phía sau thùng hàng của nữ shipper và đứa trẻ mang án tử -
Hà Nội: Truy tìm đối tượng hành hung lái xe buýt nhập viện sau va chạm giao thông
Thế giới
01/01/2016 15:18Quân đội Mỹ gác lại kế hoạch sử dụng rô-bốt chó của Google
Quân đội Mỹ cho biết họ ngưng triển khai kế hoạch sử dụng robot chó do Google thiết kế vì tiếng ồn quá lớn.
Nhưng Thủy quân lục chiến Mỹ cho rằng động cơ xăng phát ra tiếng ồn quá to không thể sử dụng trong trận chiến.
Mẫu rô-bốt Legged Squad Support System (LS3) được chế tạo bởi Cơ quan Nghiên cứu Dự án tiến tiến Mỹ (DAPRA) và Boston Dynamics nhằm biến chúng trở thành người bạn đồng hành với lính thuỷ đánh bộ Mỹ.
![]() |
| "Con chó lớn" - có khả năng mang 181 kg vũ khí trên địa hình gồ ghề |
Tuy nhiên, trong lần thử nghiệm đầu tiên vào năm 2014 ở cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương, LS3 đã cho thấy nó không thể được sử dụng bởi quân đội trong tương lai gần, do động cơ của nó thường xuyên phát ra tiếng ồn quá lớn.
Điều này khiến LS3 khó lòng thực hiện được các nhiệm vụ đơn giản nhất như tuần tra những khu vực trọng điểm.
Boston Dynamics đã tìm cách khắc phục điều này bằng việc phát triển ra một mẫu rô-bốt mới, có tên Spot, tuy nhiên, những thay đổi mới không quá hiệu quả thì nhiều vấn đề khác lại nảy sinh.
Do sử dụng động cơ điện thay vì khí đốt như LS3, Spot hoạt động rất êm ái. Tuy nhiên, điều này khiến nó trở nên quá yếu ớt và chỉ mang được 18 kg thiết bị. Để so sánh, thực tế, hiện nay mỗi lính thuỷ đánh bộ Mỹ thường mang theo khối vũ trang và thiết bị đính kèm nặng khoảng 45kg.
Ngoài ra, cả LS3 và Spot đều được cho là quá phức tạp về máy móc nên rất khó để sửa chữa ngay trên chiến trường.
Những hạn chế trên khiến các rô-bốt rất khó để sử dụng cho quân đội trong tương lai gần. Tuy nhiên, Mỹ có thể sử dụng các công nghệ của 2 mẫu rô-bốt này làm tiền đề cho việc chế tạo những thiết bị mới.
Theo Khả Dy (Pháp Luật TP HCM)
- Vì sao Bộ GD&ĐT muốn cấm trường đại học dùng từ "quốc tế", "quốc gia" trong tên gọi? (09:09)
- VĐV Việt Nam đi vào lịch sử SEA Games khi giành HCV chỉ trong 32 giây, sở hữu cái tên độc nhất vô nhị (09:05)
- "Phù phép" hàng nghìn tỷ đồng doanh thu từ sữa giả: Thủ đoạn lập quỹ nội bộ để rửa tiền của nhóm lãnh đạo Z Holding (26 phút trước)
- Võ Hạ Trâm hé lộ tuyệt chiêu dạy con cực khéo khi chị em Moon - Milo "đại chiến" (34 phút trước)
- Bộ Công an đang điều tra việc Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk (37 phút trước)
- Trọng tài boxing có quyết định gây tranh cãi dữ dội khiến võ sĩ Việt Nam mất HCV (38 phút trước)
- Chân dung nghi phạm phía sau vụ thảm án tại Đài Bắc: Một hành trình tội ác được lên kế hoạch tỉ mỉ (40 phút trước)
- Mỹ Tâm hé lộ lý do "chống lưng" cho Mai Tài Phến làm đạo diễn (48 phút trước)
- Hà Nội: Người dân có thể đăng ký và xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoàn toàn online từ 1/1/2026? (49 phút trước)
- Kinh hoàng vụ tấn công liên hoàn bằng bom khói và dao tại Đài Bắc: Ít nhất 9 người thương vong (50 phút trước)
