-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
06/02/2021 14:01Quân đội Myanmar đối mặt sức ép gia tăng
Indonesia và Malaysia hôm 5-2 cho biết họ đang yêu cầu ASEAN tổ chức một phiên họp đặc biệt để thảo luận tình hình ở Myanmar, nơi quân đội lên nắm quyền sau cuộc đảo chính vào đầu tháng 2 này.
Sau cuộc tiếp đón Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết các bộ trưởng ngoại giao của họ đã được yêu cầu liên hệ với Brunei - nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2021, để thúc đẩy cuộc họp nêu trên. Dù vậy, những cuộc họp như mong muốn của Thủ tướng Yassin và Tổng thống Widodo là hiếm khi xảy ra và không dễ dàn xếp, đặc biệt là khi ASEAN theo đuổi chính sách không can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước thành viên trong khi giải pháp ứng phó với cuộc đảo chính hiện vẫn là một chủ đề gây tranh cãi trong khối.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) hôm 4-2 yêu cầu chính quyền quân sự Myanmar trả tự do cho lãnh đạo Aung San Suu Kyi cùng những người bị bắt giữ trong cuộc đảo chính, trước khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "duy trì quy trình và các thể chế dân chủ, tránh bạo lực và tôn trọng nhân quyền, các quyền cơ bản cũng như quy tắc pháp luật".
Theo Reuters, ngôn từ trong tuyên bố nêu trên của HĐBA LHQ "mềm mỏng hơn" so với bản thảo ban đầu do Anh biên soạn và cũng không đề cập cụm từ đảo chính. Phái đoàn Trung Quốc - quốc gia có mối quan hệ quân sự và kinh tế sâu rộng với Myanmar, nói rằng Bắc Kinh hy vọng những thông điệp chính trong tuyên bố "có thể được các bên lưu ý và dẫn đến một kết quả tích cực" ở quốc gia Đông Nam Á này.
Cùng ngày, Tổng thống Joe Biden thông báo Mỹ đang làm việc với các đối tác và đồng minh để giải quyết khủng hoảng chính trị Myanmar, đồng thời yêu cầu quân đội nước này "từ bỏ quyền lực mà họ đã chiếm lấy, trả tự do cho các quan chức và nhà hoạt động mà họ đã bắt giữ, gỡ bỏ các biện pháp hạn chế viễn thông và tránh bạo lực".
Trong một tuyên bố không lâu sau đó, Nhà Trắng cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã điện đàm với các đại sứ ASEAN vào tối 3-2 (giờ địa phương) để thể hiện sự quan ngại sâu sắc của chính quyền Tổng thống Biden đối với những diễn biến ở Myanmar, cũng như để thể hiện sự trân trọng đối với mức độ chú ý mà các nước ASEAN dành cho cuộc khủng hoảng này. Theo ông Sullivan, chính quyền Tổng thống Biden đang xem xét lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể do quân đội Myanmar kiểm soát.
Hiện vẫn chưa rõ các biện pháp trừng phạt này, nếu được triển khai, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các tướng lĩnh Myanmar - những người có ít lợi ích ở nước ngoài để có thể nhắm mục tiêu. Dù vậy, quân đội Myanmar có nhiều lợi ích từ nền kinh tế nội địa và có thể trả giá nếu các công ty nước ngoài quyết định rút đầu tư.
"Gã khổng lồ" đồ uống Kirin Holdings (Nhật Bản) hôm 5-2 tuyên bố sẽ chấm dứt hợp đồng với một tập đoàn Myanmar, sau khi LHQ khẳng định nhóm sở hữu của tập đoàn này bao gồm các thành viên quân đội. Karin Holdings nhấn mạnh cuộc đảo chính đã "làm lung lay nền tảng cốt lõi của quan hệ đối tác".
Trong khi đó, các tổ chức tài chính thế giới cũng đang xem xét lại lập trường của họ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổ chức đã chuyển 350 triệu USD tiền hỗ trợ chống Covid-19 cho chính phủ Myanmar vài ngày trước đảo chính, mới đây cho biết sẽ xem xét ý kiến của các nước thành viên để quyết định liệu có nên công nhận chính quyền mới hay không.
Bất chấp sức ép gia tăng về ngoại giao lẫn kinh tế, chính quyền quân sự Myanmar hôm 5-2 phát tín hiệu cho thấy họ sẽ không nhượng bộ, khi tiếp tục bắt giam một quan chức cấp cao khác của Đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ Myanmar (NLD). Ông Win Htein, người được mệnh danh là cánh tay phải của bà Suu Kyi, đã bị bắt giữ khi đang ở nhà con gái của ông tại TP Yangon, phát ngôn viên Kyi Toe của NLD cho biết.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (57 phút trước)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (1 giờ trước)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (1 giờ trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (2 giờ trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (2 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (2 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (3 giờ trước)