-
Vụ xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội khiến 700 hộ dân mất điện, hé lộ nguồn cơn sốc -
Đầu tư cho vợ "hồi xuân" bằng Pickleball, người chồng sững sờ nhận cái kết đắng sau một năm -
Lần theo tấm ván gỗ, công an Gia Lai mở rộng truy vết vụ cướp ngân hàng -
Xoài Non lộ diện với ngoại hình khác lạ, rộ tin sang Thái Lan làm IVF cùng Gil Lê -
Nam sinh lớp 11 cứu phi công trong vụ rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, kể lại khoảnh khắc điếng người -
Camera ghi lại giây phút kinh hoàng ô tô lùi ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ, hàng chục người nâng xe cứu nạn nhân -
Yak-130: "Hổ vằn" đa nhiệm – Từ máy bay huấn luyện đến sát thủ tấn công hạng nhẹ -
Camera AI hoạt động 24/24: Danh sách những trường hợp "dính" phạt nguội ở Hà Nội phải nộp phạt gấp -
Hà Nội: Ô tô 7 chỗ lùi bất ngờ, cuốn xe máy vào gầm khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ -
Kinh hoàng khoảnh khắc cột điện đổ sập, nam sinh thoát chết trong gang tấc nhờ phản xạ cực nhanh
Thế giới
12/06/2017 20:47Quân đội Philippines lại qua mặt tổng thống?
Sau khi Mỹ tuyên bố đã gửi lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ Manila chống phiến quân Hồi giáo, Tổng thống Philippines lại nói rằng ông chưa hề yêu cầu sự giúp đỡ.
![]() |
Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Duterte nói tại cuộc họp báo ngày 11-6 rằng ông “chưa từng đặt vấn đề với Mỹ” để yêu cầu viện trợ quân sự và ông “không biết cho đến khi họ đến”.
Ngày 10-6, thông cáo từ Đại sứ quán Mỹ ở Manila cho biết quân đội Mỹ đã cử lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ hậu cần quân sự nhằm giúp quân đội Philippines trong cuộc vây ráp phiến quân Hồi giáo tại đảo Mindanao. Yêu cầu này xuất phát từ yêu cầu trong chính quyền Manila.
Cũng hôm 10-6, người phát ngôn của quân đội Philippines xác nhận rằng quân đội Mỹ đã hỗ trợ công tác hậu cầu và do thám, nhưng không “đặt chân xuống mặt đất”.
Như vậy phải chăng quân đội Philippines qua mặt tổng thống, cho phép quân đội Mỹ can dự vào cuộc chiến chống khủng bố?
Phát biểu của ông Duterte trong cuộc họp báo khi thăm bệnh viện quân đội Cagayan De Oro ngày 11-6 cũng có nhắc đến ý giảm nhẹ tình hình: "Binh sĩ chúng tôi tập trận với binh sĩ Mỹ nhiều năm qua nên họ thân với người Mỹ, tôi không thể chối bỏ điều đó".
Ông Duterte đã không bình luận gì về khả năng các quan chức quân đội Philippines đã vượt quyền ông để xin hỗ trợ từ lực lượng đặc nhiệm Mỹ.
Người phát ngôn của tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella, trong khi đó, phát đi thông cáo cho biết quân đội Mỹ không được phép tham chiến tại miền nam Philippines.
Theo Reuters, thông cáo đó có đoạn cũng nhằm giảm nhẹ khả năng căng thẳng: “Cuộc chiến chống khủng bố không chỉ là mối quan tâm của Philippines và Mỹ mà còn là vấn đề của tất cả các nước trên thế giới. Philippines luôn chào đón sự hỗ trợ từ các nước khác, nếu các nước có đề nghị hỗ trợ".
Sau khi các tay súng Hồi giáo thuộc nhóm Maute có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng một phần thành phố Mindanao, ông Duterte đã tuyên bố thiết quân luật tại đây. Trong tình trạng thiết quân luật, tổng thống có quyền kiểm soát quân đội.
Tính đến nay, khoảng 300 người đã thiệt mạng, bao gồm cả binh sĩ Philippines, dân thường và phiến quân, đồng thời có khoảng 250.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi cuộc chiến nổ ra tại thành phố Marawi vào ngày 23-5.
Trong cuộc họp báo ngày 11-6, Tổng thống Duterte cho biết chính thủ lĩnh của IS là Abu Bakr al-Baghdadi đã ra lệnh tấn công thành phố Marawi.
Tổng thống Duterte nêu rõ rằng tên thủ lĩnh al-Baghdadi đã “đích thân ra lệnh tiến hành các hành động khủng bố tại Philippines”.
Trước đó, Tổng thống Duterte từng cáo buộc nhóm phiến quân Maute có liên hệ với IS và ông dùng từ "xâm lăng" để nói về cuộc tấn công của lực lượng phiến quân Hồi giáo.
Ông cho biết đối tượng khủng bố bị truy nã Isnilon Hapilon được chỉ định làm thủ lĩnh IS tại Philippines và âm mưu thành lập một nhà nước Hồi giáo tại quốc gia Đông Nam Á này.
Cũng trong ngày 11-6, các thượng nghị sĩ Philippines đã yêu cầu cơ quan chức năng tịch thu hoặc đóng băng tài sản của các thủ lĩnh và người thân của các phiến quân Maute, nhằm ngăn chặn dòng tiền được cho là để hỗ trợ các chiến dịch của nhóm khủng bố này tại Mindanao.
Theo Hoàng Nam - Tú Anh (Tuổi Trẻ)
- CLB Công an Hà Nội bị loại sớm tại giải Đông Nam Á sau thất bại trước đại diện Malaysia (28/01/26 22:55)
- "Ông lớn" đứng sau sữa Aptamil vừa bị thu hồi do nhiễm độc cũng góp vốn vào sữa chua uống Yakult (28/01/26 22:38)
- Nhiều trường tại TP.HCM tạm dừng cung cấp suất ăn bán trú sau nghi vấn có thực phẩm bẩn (28/01/26 22:09)
- Các khu vực di dân nội đô Hà Nội: Lộ trình chuyển dời hơn 860.000 dân để thực hiện "cuộc cách mạng" đô thị (28/01/26 21:37)
- Tiệc mừng Đình Bắc "vỡ trận": 180 mâm cỗ vẫn không đủ chỗ, người hâm mộ vây kín từ đầu làng tới cuối xóm (28/01/26 21:05)
- 3 vụ cháy lớn xảy ra trong cùng một ngày tại TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi (28/01/26 20:43)
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk: Cảnh báo loạt ảnh AI giả mạo tràn lan trên mạng xã hội (28/01/26 20:31)
- Hà Nội khởi động dự án 30.000 tỷ đồng "đại chỉnh trang" hồ Tây theo hình thức BT (28/01/26 19:49)
- Tình hình bất ổn của cô gái 23 tuổi khi bị gã biến thái thực hiện loạt hành động trơ trẽn trong hẻm (28/01/26 19:35)
- Giá vàng chốt phiên 28/1 biến động mạnh, thị trường ghi nhận tín hiệu lạ khi vàng trong nước liên tục áp sát đỉnh (28/01/26 19:29)
