-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
Thế giới
03/01/2023 16:30Quân đội Trung Quốc gặp tình trạng ‘máy móc chờ nhân tài’

Thông tin trên được báo chí chính thống Trung Quốc đăng tải gần đây, cho thấy một vấn đề cốt lõi mà Trung Quốc phải đối mặt trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội: Thiếu trình độ chuyên môn công nghệ cao để có thể tận dụng các trang thiết bị hiện đại, nhất là trong lực lượng hải quân.
Phó Hạm trưởng tàu hộ tống Zhangye Type 056 vẫn chưa hoàn thành bài đánh giá huấn luyện quan trọng, nhật báo PLA viết trong bài đăng tuần trước.
Bài báo không nêu cụ thể khi nào đến hạn đánh giá, nhưng cho biết việc chậm trễ là do bảo trì tàu hoặc vấn đề sắp xếp.
Phó hạm trưởng Wang Yubing là một trong nhiều sĩ quan hải quân phải hoãn khóa huấn luyện.
Điều này khiến Hải quân Trung Quốc thiếu sĩ quan và binh lính có trình độ phù hợp để vận hành đầy đủ những con tàu mới và phần cứng hiện đại. Nhật báo PLA gọi đây là tình trạng “thiết bị chờ nhân tài”.
“Trong những năm gần đây, khi các tàu chiến mới được đưa vào biên chế và các tàu cũ nghỉ hưu, vấn đề ‘thiết bị chờ nhân tài’ trở nên ngày càng nghiêm trọng’, bài báo đăng ngày 26/12 viết.
“Đặc biệt, do vấn đề mất cân bằng về nguồn lực, rất khó để tổ chức huấn luyện cho một số chỉ huy và binh lính chủ chốt một cách hệ thống, và rất khó để tổ chức đánh giá huấn luyện cuối cùng như kế hoạch”, bài báo cho biết.
Song Zhongping, một cựu giảng viên quân sự Trung Quốc, cho biết lực lượng từ các tàu nghỉ hưu cần được huấn luyện để có thể vận hành tàu mới, vì các tàu mới có mức độ tự động và dựa vào thông tin nhiều hơn.
“Một số quân nhân kỳ cựu cần được đào tạo như lính mới để có thể sẵn sàng cho vị trí mới, như chỉ huy và người vận hành chính của các chiến hạm hiện đại”, ông Song nói.
Ni Lexiong, một nhà phân tích quân sự ở Thượng Hải, cho biết các loại vũ khí hiện đại của Hải quân Trung Quốc đòi hỏi kỹ thuật vận hành cao hơn.
“Đối với một hải quân hiện đại, điều cấp thiết là lực lượng trên đó phải hiểu và nâng cao kỹ năng vận hành cũng như phối hợp với lực lượng trên bộ và trên không”, ông Ni nói.
Theo chuyên gia này, tình trạng thiếu nhân sự đủ trình độ trong quân đội Trung Quốc là điều hiển nhiên, vì công tác huấn luyện không theo kịp tốc độ hiện đại hóa nhanh chóng trong những năm gần đây.
Theo báo cáo năm 2020 của Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã sở hữu lực lượng hải quân hùng hậu nhất thế giới, với 350 tàu mặt nước và tàu ngầm, trong đó có 130 tàu chiến cỡ lớn. Trong khi đó, Hải quân Mỹ mới có 293 tàu.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)








- MacBook cảm ứng sắp thành sự thật (14 phút trước)
- Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần (15 phút trước)
- Hoa hậu dính bê bối tình ái với cha con đại gia nhà đất, nay bất ngờ rao bán ảnh nóng khắp MXH (16 phút trước)
- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng (18 phút trước)
- Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn (24 phút trước)
- Gần 250.000 người Việt đi học nước ngoài (32 phút trước)
- Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt (34 phút trước)
- Sự xuất hiện của vị khách không mời trong tiệc sinh nhật chồng và nỗi đau lặng thầm (35 phút trước)
- Công thức của ông Phạm Nhật Vượng (37 phút trước)
- Sơn Tùng M-TP không muốn làm ca sĩ nữa rồi à, giờ lên sân khấu hít đất tưởng PT phòng gym! (39 phút trước)





