-
Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ sâu ở Ba Đình, lực lượng PCCC kịp thời giải cứu người mắc kẹt -
Kết đắng cho thanh niên đăng ảnh xe độ, thách thức công an "đố anh bắt được em" -
Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok -
9h sáng bầu trời Hà Nội vẫn tối sầm, mưa lớn bao trùm nhiều khu vực -
Bố vợ bật khóc ôm chặt con rể trên giường bệnh, câu chuyện phía sau khiến nhiều người nghẹn lòng -
Hiện tượng lạ tại Thái Nguyên: 7h sáng nhưng bầu trời tối sầm, người dân phải bật đèn pha khi ra đường -
Chăm sóc bố chồng liệt giường suốt 4 năm, con dâu nghẹn ngào khi di chúc được công bố sau tang lễ -
Xe khách lật ngang trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai -
Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng miếng SJC nhẫn trơn điều chỉnh mạnh, rủi ro tăng cao khi lệch giá kỷ lục -
Linh hoạt ngưỡng miễn thuế: "Phao cứu sinh" mới cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ
Thế giới
12/12/2015 17:55Quân đội Trung Quốc loay hoay chuyển mô hình như phương Tây
![]() |
| Binh lính trong quân đội Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã |
Nga và Nhật Bản cũng áp dụng cách thức tương tự, cho phép đội ngũ dân sự thực hiện các nhiệm vụ như chăm sóc y tế hoặc điều hành và giám sát thiết bị thông tin liên lạc.
Theo báo Quân đội Nhân dân Trung Quốc, quân đội nước ngoài từ lâu đã áp dụng hệ thống nhân viên dân sự. Tờ này còn dành nguyên một trang để giới thiệu hệ thống hoạt động của các lực lượng vũ trang nước ngoài.
"Anh bắt đầu triển khai lực lượng dân sự trong quân đội kể từ thế kỷ 19. Mỹ áp dụng cách tương tự từ khi thành lập quân đội. Sau Thế chiến II, Đức và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cùng quân đội Liên Xô cũng sử dụng số lượng lớn các nhân viên dân sự", báo Trung Quốc nêu. “Sau 100 năm áp dụng, hệ thống dân sự trong quân đội nước ngoài đã tương đối phát triển và hoàn thiện”.
Tờ báo đồng thời dẫn ví dụ từ quân đội Mỹ cho thấy binh lính khi nghỉ hưu có thể trở thành nguồn lực tốt nhất cho các đơn vị dân sự.
Về lợi ích của việc áp dụng hệ thống dân sự trong quân đội, Quân đội Nhân dân Trung Quốc cho rằng, điều chuyển như vậy sẽ đóng vai trò quan trọng trong cắt giảm số lượng binh sĩ đang làm nhiệm vụ, giảm tỷ lệ cán bộ trên số lượng lính, tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực xã hội, duy trì sự ổn định của nhân viên chuyên nghiệp và tạo điều kiện cho việc chuyên nghiệp hóa sĩ quan.
Chủ tịch Tập Cận Bình muốn sắp xếp và hiện đại hóa quân đội Trung Quốc như một phần của cải cách quân sự sâu rộng. Khoảng 300.000 quân nhân – con số gấp hai lần Anh – đang mong đợi sự thay đổi vào năm 2017.
- Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ sâu ở Ba Đình, lực lượng PCCC kịp thời giải cứu người mắc kẹt (10:30)
- Bê bối quấy rối qua tin nhắn: 16 sinh viên luật bị đình chỉ học (10:21)
- Hành trình từ "tờ giấy trắng" đến Content Creator triệu view của nữ sinh Kinh doanh Quốc tế (10:20)
- Porsche 911 để trên phố bị trộm lột sạch, chỉ còn trơ khung gây sốc (10:10)
- Rơi trực thăng tại Indonesia, toàn bộ 8 người tử nạn giữa rừng già (10:05)
- MC Trác Thúy Miêu bỏ về giữa sự kiện, thực hư chuyện bị hỏi nghệ danh "chạm tự ái" (39 phút trước)
- “Kỷ lục gia” Bình "chôm" chuẩn bị đạt mốc 20 tiền án sau khi bị phát hiện lấy trộm iPhone (41 phút trước)
- Kết đắng cho thanh niên đăng ảnh xe độ, thách thức công an "đố anh bắt được em" (42 phút trước)
- Bi kịch 79 nhát dao: Từ đứa con đoạt mạng mẹ ruột đến "thần tượng" lệch lạc trên nền tảng TikTok (54 phút trước)
- CEO Palantir: Chân dung “nhà lãnh đạo đáng sợ” nhất kỷ nguyên AI (54 phút trước)
