Một nữ công tố viên cấp cao tại bang Missouri bị đình chỉ công tác trong thời gian điều tra sau khi bị cáo buộc lợi dụng vị trí để duy trì quan hệ tình cảm với nhiều người, trong đó có một nghi phạm đang bị truy tố.
20-1784516776-quan-he-voi-nghi-pham-nu-cong-to-vien-cap-cao-my-bi-dinh-chi-cong-tac
Camille Johnston. Ảnh: Mirror

Camille Johnston, 46 tuổi, đã bị Văn phòng Tổng chưởng lý bang Missouri đề nghị đình chỉ với nhận định bà không còn đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ công tố viên. Sau đó, một thẩm phán đã chấp thuận quyết định đình chỉ tạm thời để phục vụ quá trình điều tra.

Theo hồ sơ trình lên tòa án, Johnston bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với một người đàn ông được xác định bằng tên viết tắt J.G. trong thời gian người này đang bị Văn phòng Công tố hạt Ray truy tố về cáo buộc xâm hại tình dục. Hồ sơ cũng nêu bà đã đến bang Mississippi gặp J.G. sau khi người này rời địa phương, rồi cùng đến Florida nghỉ dưỡng.

Văn phòng Tổng chưởng lý cho rằng Johnston biết nơi ở của J.G. nhưng không thông báo cho cơ quan chức năng. Hành động này bị cho là tạo ra xung đột lợi ích khi J.G. là bị can trong vụ án do chính văn phòng của bà xử lý.

Ngoài ra, Johnston còn bị cáo buộc duy trì quan hệ tình cảm với một luật sư của hạt Ray, được xác định bằng tên viết tắt T.T., người từng và đang tham gia bào chữa cho nhiều bị cáo trong các vụ án do bà trực tiếp truy tố. Theo hồ sơ, trong những trường hợp này, bà lẽ ra phải rút khỏi việc xử lý vụ án và đề nghị chỉ định một công tố viên đặc biệt.

Một cáo buộc khác xuất phát từ lời khai của cựu nhân viên Văn phòng Công tố, người cho biết đã bị sa thải sau khi tiết lộ mối quan hệ giữa Johnston và một nghi phạm trong vụ bạo lực gia đình. Sau đó, Johnston bị rút khỏi vụ án khi cảnh sát phát hiện sự việc và đề nghị bổ nhiệm công tố viên khác. Bà cũng bị cho là che giấu mối quan hệ này với nạn nhân, nhân viên hạt Ray và tòa án.

Bên cạnh những cáo buộc liên quan đến xung đột lợi ích, Johnston còn bị tố tạo ra môi trường làm việc căng thẳng do thường xuyên nổi nóng và có hành vi mang tính bạo lực.

Trong đơn gửi tòa án, Văn phòng Tổng chưởng lý bang Missouri cho rằng các mối quan hệ của Johnston có thể liên quan đến một số hành vi phạm tội, bao gồm tham nhũng và cản trở hoạt động truy tố. Cơ quan này nhận định những cáo buộc hiện có ít nhất cũng cho thấy dấu hiệu rõ ràng của xung đột lợi ích.

QT (SHTT)