Thế giới

Quan lớn Trung Quốc xin tị nạn tại Mỹ sau khi bị truy nã

Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, một quan chức cấp cao Trung Quốc đã bị Mỹ giam giữ sau khi xin tị nạn tại đây. Vị quan chức này đã xuất ngoại sau khi bị cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc tiến hành điều tra.

Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, một quan chức cấp cao Trung Quốc đã bị Mỹ giam giữ sau khi xin tị nạn tại đây. Vị quan chức này đã xuất ngoại sau khi bị cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc tiến hành điều tra.

Bà Yang Xiuzhu, một cựu phó thị trưởng thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đã bị bắt giam tại Mỹ hồi tháng trước.

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc nói rằng bà Yang đã làm đơn xin tị nạn tại một tòa án ở New York. Được biết bà Yang là nằm trong top danh sách 100 người bị nghi ngờ tham nhũng của Trung Quốc hiện đang ở nước ngoài. Tên của bà cũng đã xuất hiện trong danh sách truy nã của Interpol.
 

Bà Yang Xiuzhu là cựu phó thị trưởng thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang


Theo ghi nhận của phóng viên Tân Hoa Xã, bà Yang mặc một bộ quần áo tù màu cam, tóc cắt ngắn và một khuôn mặt có vẻ như bị "sưng phồng". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có sự "hợp tác tốt" trong vấn đề chống tham nhũng.

"Bà Yang Xiuzhu bị nghi ngờ tham nhũng ở Trung Quốc. Mỹ nên trao trả bà càng sớm càng tốt, như thế thì bà mới có thể bị trừng phạt bởi luật pháp Trung Quốc", ông Hồng Lỗi cho biết.
 
Trung Quốc đang cố thúc đẩy đàm phán với Mỹ về một hiệp ước dẫn độ, đó sẽ là sự thúc đẩy to lớn cho chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc.

Được biết, bà Yang đầu tiên đã chạy trốn đến Singapore vào năm 2003 trước khi đổi tên và bay đến New York. Cuối cùng bà đã bị giam giữ tại Amsterdam vào năm 2005, nơi Trung Quốc không thể dẫn độ bà do đàm phán với Hà Lan không thành công.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng kể từ khi lên nắm quyền lực vào năm 2013, nhưng trong một chừng mực nào đó đã bị cản trở bởi những khó khăn trong việc bắt giữ các quan chức tham nhũng và các tài sản từ họ sau khi họ sang nước ngoại tị nạn.

Trung Quốc không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ và Canada, đây là hai địa điểm đến phổ biến nhất của các tội phạm kinh tế. Trung Quốc ngoài ra cũng không có hiệp ước dẫn độ với Hà Lan.
 
Theo Bảo Anh (Pháp Luật TPHCM)