Thế giới

Quan tham Trung Quốc sở hữu hàng trăm căn nhà, có biệt phủ xa hoa như vua chúa

Loạt vụ án tham nhũng bị phanh phui ở Trung Quốc hé lộ, trước khi “ngã ngựa”, ngoài tích trữ tiền vàng, các quan tham rất chú trọng đến nhà đất và có người sở hữu tới hơn 300 căn nhà.

Tờ Trung Quốc Kỷ kiểm Giám sát từng đăng tải một bài viết khẳng định: “Nhà đất là lĩnh vực trọng điểm của tham nhũng. Việc quan tham cấu kết chiếm nhiều nhà ở và diện tích văn phòng vượt quá tiêu chuẩn rất phổ biến”. Theo tờ báo, các tổ kiểm tra trung ương đã phát hiện một số cán bộ, lãnh đạo ở các cơ quan công quyền lợi dụng chức vụ để “mưu cầu nhà đất”.

Quan tham Trung Quốc sở hữu hàng trăm căn nhà, có biệt phủ xa hoa như vua chúa
Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân khi còn đương chức. Ảnh: The Guardian

Một trong những trường hợp tham nhũng bất động sản nổi tiếng nhất, thường được báo chí Trung Quốc trích dẫn là Lưu Chí Quân, nguyên Bộ trưởng Đường sắt, người từng nắm trong tay tới 374 căn nhà.

Lưu Chí Quân là người ở tỉnh Hồ Bắc, sinh năm 1953. Ông ta được bổ nhiệm làm lãnh đạo Bộ Đường sắt Trung Quốc vào năm 2003, nhưng bị sa thải 8 năm sau đó.

Theo Thời báo Bắc Kinh, tháng 2/2011, cựu quan chức này bắt đầu bị điều tra vì các cáo buộc dính líu đến một trong những vụ án tham nhũng lớn nhất đại lục lúc bấy giờ, liên quan đến 800 triệu NDT (tương đương khoảng 130 triệu USD), khi quản lý dự án mở rộng hệ thống đường sắt cao tốc của đất nước. Lưu Chí Quân bị cách chức, rồi bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 5 cùng năm vì “các vi phạm nghiêm trọng”.

Hồ sơ tòa án có ghi, Lưu Chí Quân đã lợi dụng quyền thế để nâng đỡ 11 người thăng quan tiến chức và giành được các hợp đồng béo bở trong dự án đường sắt nói trên. Ông ta bị kết tội nhận 64,6 triệu NDT (10,5 triệu USD) tiền hối lộ trong giai đoạn 1986 - 2011. Trong quá trình điều tra, nhà chức trách cũng phát hiện và tịch thu của Quân số tài sản khổng lồ “do tư túi mà có” gồm 374 căn nhà, 16 xe hơi các loại, 612 tác phẩm nghệ thuật và lượng lớn cổ phiếu của các công ty.

"Ông Lưu Chí Quân phải chịu trách nhiệm vì những tổn thất lớn về tài sản chung và lợi ích của Nhà nước, cũng như của nhân dân", cáo trạng viết.

Về đời tư, lúc còn đương chức, Lưu Chí Quân cũng được cho là có tới 10 nhân tình, bao gồm một số diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc.

Ngày 8/7/2013, Tòa án Nhân dân trung cấp số 2 ở Bắc Kinh tuyên phạt Lưu Chí Quân 10 năm tù giam vì tội lạm quyền và tử hình vì tội ăn hối lộ, nhưng được hoãn thi hành án 2 năm. Tổng hợp hai tội danh, cựu Bộ trưởng Đường sắt lĩnh án tử hình nhưng được hoãn thi hành án 2 năm. Ông ta cũng bị tước quyền tham gia chính trị suốt đời và bị sung công toàn bộ tài sản cá nhân.

Tháng 12/2015, nhà chức trách thông báo, Lưu Chí Quân được ân xá giảm án từ tử hình xuống tù chung thân vì tỏ ra “ăn năn hối cải” và tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm pháp của mình gây nên.

Do những bê bối của các quan chức như Lưu Chí Quân, Trung Quốc đã cho giải thể Bộ Đường sắt vào đầu năm 2013. Các chức năng quản lý của cơ quan này được chuyển giao cho Bộ Giao thông, trong khi vai trò thương mại được bàn giao cho Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc mới được thành lập.

Quan tham Trung Quốc sở hữu hàng trăm căn nhà, có biệt phủ xa hoa như vua chúa - 1
Tướng Cốc Tuấn Sơn trước khi bị bắt. Ảnh: Reuters

Một “quan tham nhà đất” khét tiếng khác ở Trung Quốc, chỉ đứng sau Lưu Chí Quân là Cốc Tuấn Sơn, Trung tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần của quân đội Trung Quốc (PLA).

Tân Hoa xã đưa tin, tướng Sơn bị cách chức và bị bắt giam năm 2012 vì các cáo buộc tham ô, nhận hối lộ, sử dụng ngân sách nhà nước sai mục đích và lạm dụng quyền lực. Các điều tra viên phát hiện, nhờ hàng loạt thương vụ mua quan bán tước và buôn bán đất đai trong quân đội, Sơn đã vơ vét được ít nhất 5 tỷ USD cũng như nắm trong tay hơn 300 biệt thự và căn hộ, bao gồm cả hàng chục bất động sản ở Bắc Kinh. Ông ta cũng có quan hệ ngoài luồng với 5 phụ nữ là các ca sĩ, ngôi sao điện ảnh và người dẫn chương trình truyền hình.

Khi lục soát biệt phủ được xây dựng theo kiến trúc Tử Cấm Thành trên mảnh đất rộng gần 1 hécta của Tướng Cốc Tuấn Sơn ở quê nhà Hà Nam, cảnh sát đã tìm thấy số vàng bạc, đá quý và vật phẩm đắt tiền chất đầy 4 xe tải, một hầm rượu quý và một bức tượng bằng vàng nguyên chất. Có thông tin, ông ta từng dùng một chiếc xe Mercedes chở 100kg vàng miếng đi đút lót.

Ngày 10/8/2015, một tòa án binh ở Trung Quốc đã tuyên án tử hình, nhưng hoãn thi hành án 2 năm đối với Cốc Tuấn Sơn. Ngoài ra, ông ta còn bị tước bỏ mọi quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu tài sản cá nhân.

Tướng Cốc Tuấn Sơn được coi là "hổ lớn" đầu tiên của PLA sa lưới trong chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Cho đến nay, đã có hàng chục tướng lĩnh khác của PLA bị bắt, thẩm vấn và hầu tòa vì các hành vi phạm pháp, trong đó có 2 cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương là Từ Tài Hậu (đã chết hồi tháng 3/2015) và Quách Bá Hùng, người bị kết án chung thân hồi tháng 7/2016 vì “tham lam và suy đồi đạo đức”.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/quan-tham-trung-quoc-gay-sung-sot-vi-so-huu-hon-300-can-nha-2195024.html