-
VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính - chủ xe VF 3
-
Loại nấm được ví như "hải sản của đất", vừa rẻ lại bổ dưỡng, cực sẵn ở chợ Việt
-
Vai diễn của Quỳnh Kool gây tranh cãi: "Cô ấy không nên lấy chồng"
-
Người đàn ông từ TPHCM bắt xe lên Đà Lạt trộm ô tô với thủ đoạn ít ai ngờ tới
-
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời
-
Trend "thu phí hoạt động" của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!
-
Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Hung thủ lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!
-
Xử phạt chủ con bò "đột nhập" hầm sông Sài Gòn khiến giao thông rối loạn
-
Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM
-
Gia đình Hà Nội 5 năm tiết kiệm tiền đi xuyên Việt, lần đầu ở làng nhiều không
-
Ông Putin nêu cách chấm dứt xung đột ở Ukraine
-
Phim Hàn hay thế này mà bỏ lỡ là sai lầm lớn: Cặp chính đẹp đôi quá cỡ, vừa xem vừa hóng tập mới từng ngày
-
Một công nhân thiệt mạng khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi
-
Nhân chứng kể khoảnh khắc tài xế xe ôm gục chết trong hẻm với vết thương trên cổ
-
Chân dung 2 sếp nam, trẻ tuổi ở Vingroup: Có 1 điểm chung trùng hợp để thành công!
-
1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba
-
Dẫn giải vợ của "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ từ Thái Lan về Việt Nam
-
Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh ‘lịch sử’ Trump – Putin
-
Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM
-
5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn
Thế giới
06/08/2017 09:45Quan TQ có biệt thự gần triệu USD khiến hàng xóm ở Mỹ "lác mắt"
Thời điểm năm 2011, vị Thứ trưởng Bộ Đường sắt Trung Quốc chỉ nhận lương hơn 300 USD/tháng, nhưng lại có tổng tài sản tới gần 3 tỷ USD.
Ở Walnut, ngoại ô thành phố Los Angeles, Mỹ, người ta từng bàn tán về một căn biệt thự tọa trên khu đất lớn của một gia đình người Trung Quốc bí ẩn.
Có lần, một phóng viên Mỹ đến gõ cửa, bấm chuông suốt một hồi lâu không có ai trong nhà trả lời, theo trang Caixin.
Người hàng xóm sống bên cạnh nói rằng, bà đã ở đây nhiều năm, “nhưng không biết những người bên trong căn biệt thự có còn ở đó hay không”.
Người hàng xóm này kể về lần duy nhất gặp một người Trung Quốc khoảng 40 tuổi đi từ trong biệt thự đi ra. Những người sống trong căn biệt thự cũng chưa từng tham gia vào các hoạt động xã hội.
Lương 300 USD mua nhà 860.000 USD
Theo trang mạng Caixin (Trung Quốc), căn biệt thự ở Los Angeles nói trên thuộc sở hữu của cựu Thứ trưởng Đường sắt Trung Quốc, Trương Thự Quang.
Lối vào căn biệt thự của Trương Thự Quang. |
Bộ Đường sắt Trung Quốc từng là trung tâm của bê bối tham nhũng và nhận hối lộ đằng sau dự án xây dựng mạng lưới đường cao tốc dài nhất thế giới.
Năm 2013, chính quyền Trung Quốc đã giải thể Bộ Đường sắt và sáp nhập cơ quan này vào Bộ Giao thông.
Tờ Mingpao của Hong Kong từng đưa tin vợ chồng ông Trương còn sở hữu hai căn biệt thự khác ở Mỹ. Nhưng thông tin này không được báo chí đại lục xác nhận.
Căn biệt thự số 688 đường Pierre, thành phố ngoại ô Walnut, California, đứng tên chủ sở hữu là người vợ của Trương Thự Quang. Căn biệt thự này nằm cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 25 phút lái xe.
Biệt thự có diện tích 4.800m2, trong đó 380m2 là diện tích mặt sàn, còn lại là sân vườn. Biệt thự đắt tiền có 5 phòng ngủ và được ông Trương mua với giá 860.000 USD vào năm 2002. Ngày nay, căn biệt thự này có giá lên tới 1,8 triệu USD.
Trương Thự Quang khi còn đương chức. |
Tờ Quartz năm 2013 từng bình luận, nếu có ngày phải bán nhà, ông Trương và vợ có thể yên tâm vì giá trị của căn nhà đã tăng 60% chỉ sau 11 năm.
Báo chí chính thống Trung Quốc khi đó bình luận rằng, thật khó có thể tưởng tượng được với mức lương chỉ hơn 300 USD/tháng (khoảng 7 triệu đồng), ông Trương lại mua được biệt thự 860.000 USD (khoảng 20 tỷ đồng) ở Mỹ.
Ông Trương bị kết án tử hình hồi tháng 10.2014 nhưng được hoãn thi hành trong hai năm. Trên thực tế, bước sang năm 2017 vẫn chưa có thông tin chính thức nào xác nhận việc thi hành bản án này.
Chính quyền Trung Quốc từng tuyên bố tịch thu tài sản và tước bỏ mọi quyền lợi của ông Trương. Nhưng không rõ khoản tiền gần 3 tỷ USD ở nước ngoài cùng căn biệt thự ở Los Angeles có bị thu hồi hay không.
Ông trùm đường sắt cao tốc Trung Quốc
Vụ tai nạn đường sắt cao tốc năm 2011 đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của ông Trương. |
Trương Thự Quang sinh năm 1956 ở thành phố Lật Dương, tỉnh Giang Tô. Ông Trương tốt nghiệp trường Đại học Đường sắt Lan Châu, chuyên ngành kỹ thuật xe hơi năm 1982.
Sinh ra trong một gia đình bình thường, ông Trương khởi nghiệp trong ngành đường sắt và đi lên hoàn toàn từ con số 0. Con đường làm giàu nhanh đến chóng mặt của ông Trương bắt đầu kể từ khi làm việc dưới quyền Lưu Chí Quân.
Tờ Asia Times coi Trương Thự Quang là “cha đẻ của mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc”.
Bộ đôi Trương-Lưu cùng nhau lập ra dự án xây dựng “mạng lưới đường sắt cao tốc dài nhất thế giới”, xứng danh niềm tự hào của Trung Quốc. Dự án tiêu tốn 300 tỷ USD này xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc dài 16.000km, tầm nhìn đến năm 2015.
Ông Trương khi đó rất tự hào về việc đưa Trung Quốc tự chủ trong lĩnh vực đường sắt cao tốc, giảm sự phụ thuộc vào công ty nước ngoài. Trong một lần trả lời phỏng vấn, ông Trương nhắc đến kỹ năng thương lượng của mình đã được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy của trường Đại học Stanford, Mỹ.
Dự án đường sắt cao tốc diễn ra suôn sẻ cho đến khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng ở thành phố Ôn Châu năm 2011, khiến 40 người chết.
Trương Thự Quang nhận mức án tử hình treo năm 2014. |
Bộ đôi Trương-Lưu hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ và bị nghi ngờ đã quá nóng vội trong việc mở rộng mạng lưới dẫn đến thi công thiếu an toàn.
Cơ quan điều tra Trung Quốc sau đó phanh phui việc ông Trương sở hữu tài khoản gần 3 tỷ USD tại các ngân hàng Thụy Sĩ và Mỹ. Ông Trương đã ngầm đưa vợ và con gái duy nhất sang sống ở Mỹ từ lúc nào không ai hay biết.
Ông Trương một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý vào năm 2013 sau bê bối ngân hàng JPMorgan Chase của Mỹ tuyển dụng hàng loạt con cháu của các quan chức Trung Quốc để giúp giành được nhiều hợp đồng thương mại.
Con gái của ông Trương được JPMorrgan tuyển dụng để đổi lấy việc ngân hàng này được tiếp cận làm ăn với các công ty đường sắt Trung Quốc.
Dưới thời Trương Thự Quang, Bộ Đường sắt Trung Quốc lớn đến mức được so sánh với một quốc gia độc lập.
Cơ quan này có lực lượng an ninh, tòa án, thẩm phán riêng và có số lượng nhân viên làm việc tương đương với đội ngũ dân sự trong chính phủ Mỹ. Do đó, Dương Thự Quang còn được gọi là "ông trùm đường sắt".
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)








- Hiền Hồ quỳ gối xin lỗi khán giả (1 giờ trước)
- Newcastle gây thất vọng trong trận ra quân Ngoại hạng Anh (1 giờ trước)
- Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với cố Bộ trưởng Lê Minh Hương (1 giờ trước)
- Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm của nhà nghèo", nhiều người không biết mà ăn (1 giờ trước)
- Hút thuốc lá từ 2 người lạ mặt đưa, thiếu niên 14 tuổi co giật và lá thư tay từ người mẹ (2 giờ trước)
- "Sao nữ Vbiz vỡ nợ tiền tỷ" lên tiếng về thông tin nằm trong đường dây bán dâm (2 giờ trước)
- Nhiều người lo lắng khi chuyển khoản ủng hộ nhân dân Cuba nhưng ghi nhầm hoặc bỏ sót nội dung, Fanpage Thông tin Chính phủ lên tiếng (2 giờ trước)
- Nổ nhà máy tại Nga khiến hơn 130 người thương vong (3 giờ trước)
- Bắt 2 người vận chuyển hơn 295kg ma túy trong đường dây xuyên quốc gia (3 giờ trước)
- Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc hơn 20.000 tỷ đồng trên mạng (3 giờ trước)




