Thế giới

Quốc gia giáp biên giới Nga chi hơn 1 tỷ USD mua vũ khí tham chiến ở Ukraine

Ba Lan đã ký thỏa thuận trị giá 1,63 tỷ USD để mua súng phóng lựu chống tăng do hãng Saab của Thụy Điển sản xuất, và được sử dụng ở vùng xung đột Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, đây là tuyên bố hôm 4/3 của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak -Kamysz.

“Các lực lượng vũ trang Ba Lan sẽ nhận được súng phóng lựu chống tăng được sản xuất tại Thụy Điển, và chúng tôi đang phân bổ khoảng 6,5 tỷ zloty cho việc này”, ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh đây là vũ khí đã chứng minh hiệu quả trong xung đột ở Ukraine.

Quốc gia giáp biên giới Nga chi hơn 1 tỷ USD mua vũ khí tham chiến ở Ukraine
 Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak -Kamysz. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận giữa Ba Lan và Thụy Điển liên quan đến súng phóng lựu Carl-Gustaf M4 của hãng Saab với khả năng chống lại tất cả các loại phương tiện chiến đấu hiện đại. 

Cũng theo Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz, Ba Lan sẽ nhận được vài nghìn súng phóng lựu và vài trăm nghìn viên đạn, cùng cơ sở hạ tầng và đào tạo cần thiết để sử dụng vũ khí này. 

Carl-Gustaf M4 có chiều dài khoảng 1m, trọng lượng khoảng 7kg. Súng được thiết kế nhỏ gọn, có tốc độ bắn 6 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 170 - 1.000m.

Trong năm nay, Ba Lan đang chi khoảng 4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho lĩnh vực quốc phòng để tăng cường năng lực cho các lực lượng vũ trang, giữa lúc xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ 3. 

Ba Lan nổi lên là một đồng minh quan trọng khi cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ngoài ra, Ba Lan cũng đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine. Tuy nhiên, Warsaw và Kiev trở nên bất hòa liên quan tới các vấn đề thương mại và ngoại giao xung quanh lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine.

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/quoc-gia-giap-bien-gioi-nga-chi-hon-1-ty-usd-mua-vu-khi-tham-chien-o-ukraine-2256172.html