Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/11 thông báo Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến 17/11, theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.
08-1762575415-quoc-vuong-thai-lan-sap-co-chuyen-tham-lich-su-toi-trung-quoc.png
Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua sắp có chuyến thăm Trung Quốc.

Đây là chuyến công du đầu tiên của một Quốc vương Thái Lan tới Trung Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh và Bangkok kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh, trong thời gian ở thăm, Quốc vương Maha Vajiralongkorn sẽ hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, cùng thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

“Việc Quốc vương Maha chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm chính thức thể hiện tầm quan trọng to lớn mà hai bên dành cho mối quan hệ hữu nghị này”, bà Mao Ninh nhấn mạnh.

Bà cho biết thêm rằng Thái Lan và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, hữu nghị và chia sẻ tầm nhìn về một cộng đồng cùng chung vận mệnh, trong đó hợp tác kinh tế – thương mại là trụ cột quan trọng. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 133,98 tỷ USD, phản ánh mối quan hệ ngày càng gắn bó về kinh tế giữa hai nền kinh tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Đông Á.

Chuyến thăm của Quốc vương Maha dự kiến sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực như đầu tư, du lịch, hạ tầng, công nghệ xanh và giao lưu nhân dân. Ngoài các cuộc gặp cấp cao, hai bên sẽ tổ chức một số hoạt động văn hóa và lễ kỷ niệm Đại lễ Vàng Hữu nghị Trung Quốc – Thái Lan, nhấn mạnh tình cảm giữa Nhân dân hai nước.

Giới quan sát khu vực cho rằng, chuyến công du lần này có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, không chỉ giúp củng cố lòng tin chính trị giữa Bắc Kinh và Bangkok, mà còn khẳng định vai trò trung tâm của Thái Lan trong chính sách hướng Nam của Trung Quốc. Bắc Kinh kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng cộng đồng Trung Quốc – Thái Lan cùng chung vận mệnh, hướng tới một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Theo Vũ Linh (Pháp luật và Xã hội)