-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
02/10/2022 16:19Quy mô vụ nổ đường ống Nord Stream tương đương hàng trăm kg thuốc nổ
Một báo cáo liên quan tới sự cố rò rỉ đường ống Nord Stream do Đan Mạch và Thụy Điển điều tra đã được gửi cho Liên Hợp Quốc. Theo đó, báo cáo cho biết sự cố rò rỉ trên được gây ra bởi các vụ nổ có quy mô tương đương “vài trăm kg thuốc nổ”.
Ngày 30/9 (giờ địa phương), Chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc nhận định các vết nứt có khả năng đã dẫn đến nguy cơ thải ra lượng khí methane gây hại cho môi trường nhất từng được ghi nhận.
Các nhà chức trách Đức cũng tin rằng các vụ nổ quy mô lớn là nguyên nhân gây ra sự cố đường ống. Trong đó, cả Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chính phủ các nước Ba Lan, Thụy Điển và Đan Mạch đều dự đoán vụ rò rỉ là có chủ đích.
Hai đường ống Nord Stream 1 và 2 được chế tạo để vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức. Tuy chỉ có đường ống Nord Stream 1 được kích hoạt nhưng cả 2 hệ thống đều chứa đầy khí.
Các nguồn tin tình báo được trích dẫn trên tạp chí tin tức Spiegel tin rằng các đường ống đã bị đánh trúng bởi các vụ nổ sử dụng 500kg thuốc nổ TNT, tương đương với sức nổ của một quả bom máy bay hạng nặng. Các nhà điều tra Đức đã tiến hành đo địa chấn để tính toán sức mạnh của các vụ nổ.
Những dấu hiệu đầu tiên của vụ nổ đã được một trạm địa chấn của Đan Mạch ghi nhận vào sáng 26/8 sau một hoạt động đáng ngờ ở vùng biển Baltic. Một trạm quan trắc trên đảo Bornholm của Đan Mạch sau đó đã đo được những chấn động nghiêm trọng.
Một đại diện của lực lượng tuần duyên Thụy Điển nói với AFP: "Có hai lỗ hổng rò rỉ trên đường ông chạy qua lãnh thổ Thụy Điển và hai lỗ rò rỉ ở đường ông qua Đan Mạch."
Hiện chưa rõ thông tin chi tiết về các vụ nổ nhưng theo báo cáo ban đầu, các vụ nổ xảy ra ở độ sâu từ 70-90m.
Minh Hạnh (Nguoiduatin.vn)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (2 giờ trước)