-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Thế giới
03/06/2022 17:09Ra đòn trừng phạt mới, phương Tây bị Nga nói là "tự hủy diệt"
Các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine cũng nhằm vào ông Sergei Roldugin (người quản lý tài sản của ông Putin ở nước ngoài), ông God Nisanov (một trong những người đàn ông giàu nhất châu Âu) và ông Alexey Mordashov (một trong những tỉ phú giàu nhất nước Nga) cùng với vợ và hai con.
Lệnh trừng phạt cũng gọi tên Công ty môi giới du thuyền Imperial Yachts, có trụ sở tại Monaco.
Theo hãng tin Reuters, Mỹ cũng liệt 71 thực thể Nga và Belarus vào danh sách đen, bao gồm một số nhà máy chế tạo máy bay và viện nghiên cứu và xưởng đóng tàu. Tính đến nay, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt 322 thực thể vào danh sách đen kinh tế vì cáo buộc hỗ trợ cho quân đội Nga kể từ tháng 2.
Hôm 2-6, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng đã chấp thuận vòng trừng phạt thứ 6 của khối này đối với Nga, sau nhiều bất đồng với Hungary.
Các nhà lãnh đạo EU đồng ý lệnh cấm nhập khẩu dầu thô sẽ có hiệu lực hoàn toàn vào cuối năm 2022. Gói trừng phạt mới bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga vận chuyển bằng đường biển và trong tương lai sẽ mở rộng sang cả vận chuyển bằng đường ống. Hungary và hai quốc gia Trung Âu không giáp biển khác được bảo đảm miễn trừ về việc nhập khẩu dầu qua đường ống.
Vòng trừng phạt thứ 6 này cũng bao gồm việc loại ngân hàng lớn nhất của Nga Sberbank khỏi hệ thống giao dịch quốc tế SWIFT. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen cho hay: "Các biện pháp mới sẽ làm giảm khả năng tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga".
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga có khả năng gây mất ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, gọi đây là hành động "tự hủy diệt" có thể gây phản tác dụng của EU. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow sẽ vượt qua hậu quả của các biện pháp trừng phạt đơn phương do EU áp đặt, đồng thời tuyên bố vẫn là một đối tác thương mại đáng tin cậy trên trường quốc tế.
Sau khi EU quyết định cấm vận phần lớn dầu Nga, giới chuyên gia nhận định động thái này khó có thể gây tổn thương đáng kể cho Moscow trong thời gian tới như châu Âu kỳ vọng. Lệnh cấm sẽ làm giảm sản lượng dầu Nga xuất sang châu Âu nhưng Moscow có thể bù đắp thông qua việc giá dầu thế giới tăng nhanh chóng.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Ô tô gắn hai biển số khác nhau chạy trên đường Hà Nội, tài xế bị phạt nặng (23:09)
- Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra hoạt động thu phí điện tử không dừng ETC (37 phút trước)
- Chủ doanh nghiệp bị khởi tố cùng Hải Sapa TV là ai? (48 phút trước)
- Phát hiện thêm 26 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà (1 giờ trước)
- Thêm 8 học sinh chuyên Tuyên Quang đỗ trường nhân văn, y dược sau kỳ thi tốt nghiệp lần 2 (2 giờ trước)
- Ukraine bác yêu cầu nhượng lãnh thổ của Nga, khẳng định không đánh đổi chủ quyền lấy hòa bình (2 giờ trước)
- Thái Lan thực sự dùng đội hình B khi đối đầu tuyển Việt Nam ở chung kết Asean Cup 2026? (2 giờ trước)
- 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối tháng 7 Âm lịch cần lưu ý điều gì? (3 giờ trước)
- Hải Sapa TV khai gì tại cơ quan công an? (3 giờ trước)