Thế giới >> Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rắc rối pháp lý của ông Trump lại 'chiếm sóng'

Việc Tòa án Cấp cao bang Colorado ra phán quyết loại tên cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa, trên lá phiếu của bang đã khiến hàng loạt ứng viên tổng thống cùng đảng phản ứng mạnh mẽ.

Theo hãng tin Reuters, phán quyết hôm 19-12 được đưa ra dựa theo mục 3 trong Tu chính án 14 của Hiến pháp Mỹ, theo đó, cấm bất kỳ ai tham gia "nổi dậy hoặc nổi loạn" giữ chức vụ liên bang. Ê-kíp tranh cử của ông Trump gọi phán quyết của tòa là "phi dân chủ", đồng thời tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ. 

Tuy nhiên, ngay cả khi phán quyết này được giữ nguyên tại Tòa án Tối cao thì nhiều khả năng cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11-2024.

Một số nhà dự báo bầu cử trung lập của Mỹ xem Colorado là bang an toàn của Đảng Dân chủ, tức là Tổng thống Joe Biden có thể sẽ thắng ở bang này bất kể số phận pháp lý của ông Trump. 

Nhưng điều đáng nói là các vụ kiện tương tự ở bang Colorado có thể được nộp lên tòa án ở các bang chiến trường, nơi ông Trump phải giành chiến thắng nếu chính thức tranh cử tổng thống Mỹ.

Rắc rối pháp lý của ông Trump lại 'chiếm sóng'
Ông Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở TP Waterloo, bang Iowa - Mỹ ngày 19-12 Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đồng minh lâu năm của ông Trump, chỉ trích phán quyết ở Colorado là "liều lĩnh". Theo đài CNN, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy gọi đây là cuộc tấn công nền dân chủ và can thiệp bầu cử.

 Ngay cả các ứng viên đối thủ, gồm cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley cũng cho rằng phán quyết còn quá sớm vì ông Trump chưa bị xét xử vì tội kích động nổi dậy và quyết định gạch tên ông Trump trên lá phiếu phải thuộc về cử tri. 

Theo tờ Politico, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, ứng viên bám sát ông Trump trong các cuộc thăm dò, cũng tuyên bố phán quyết là vi phạm pháp luật.

Theo khảo sát mới của đài CNBC công bố ngày 19-12, ông Trump đang giành lợi thế đáng kể so với Tổng thống Biden nhờ sự ủng hộ của các cử tri gốc Latin. Sự ủng hộ của nhóm cử tri là phụ nữ trẻ và cử tri độc lập dành cho ông Biden cũng giảm. 

Nhìn chung, ông Trump dẫn trước ông Biden với tỉ lệ ủng hộ là 48/42, nới rộng khoảng cách từ tỉ lệ 46/42 trong cuộc khảo sát tháng 10. Ông Biden bị phản ứng vì cách xử lý cải cách an ninh biên giới Mỹ. 

Nghị sĩ Dân chủ Nanette Barragán trong tháng này cho rằng Nhà Trắng không nên để chính sách an ninh biên giới đi kèm với viện trợ nước ngoài trong thỏa thuận với Đảng Cộng hòa vì sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm. Trái lại, ông Trump xem vấn đề nhập cư là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông. 

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/rac-roi-phap-ly-cua-ong-trump-lai-chiem-song-196231220213437131.htm